Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Cậu bé Google’ san bằng kỷ lục 16 năm của chương trình Olympia

Chủ nhật, 15:37 13/11/2016 | Xã hội

Đạt 460 điểm, Phan Đăng Nhật Minh san bằng kỷ lục chương trình Olympia trong suốt 16 năm và giành suất tham dự vòng thi quý I Olympia năm thứ 17.

Cuộc thi tháng thứ ba quý I Đường lên đỉnh Olympia lên sóng ngày 13/11 với sự tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Đặng Thiên Phúc (THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi); Nguyễn Thùy Trang (THPT Vân Cốc, Hà Nội); Nguyễn Thanh Tú (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) và "Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị).

"Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh là cái tên thu hút sự chú ý, bởi tại vòng thi tuần em đã giành được 400 điểm, số điểm cao kỷ lục. Nhật Minh chia sẻ mục tiêu ở cuộc thi tháng này là phá kỷ lục Olympia trong suốt 16 năm qua.


Chân dung cậu bé Google.

Chân dung "cậu bé Google".

Trong phần thi Khởi động, chưa để MC đọc xong câu hỏi, nam sinh đến từ Quảng Trị đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Kết thúc 60 giây và 12 câu hỏi, Nhật Minh trả lời đúng 11 câu, đạt 110 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Nhật Minh tiếp tục thể hiện sự quyết đoán bằng việc đưa ra từ khóa chướng ngại vật ngay sau khi từ hàng ngang đầu tiên được lật mở. Không thật sự chắc chắn với câu trả lời “Bắc Trung Bộ” nhưng Nhật Minh vẫn đưa ra câu trả lời với mong muốn phá kỷ lục Olympia.

Sự mạo hiểm đã giúp em giành 80 điểm, bỏ xa ba đối thủ còn lại hơn 100 điểm sau 2 phần thi.

“Cậu bé Google” tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao ở phần thi Tăng tốc. Ở câu thứ nhất, chưa cần đến một giây, Nhật Minh đã đưa ra đáp án với lời giải thích chi tiết và hoàn hảo. Tốc độ và sự chính xác được duy trì suốt 4 câu hỏi đã giúp Nhật Minh giành thêm 150 điểm, số điểm gầntuyệt đối của phần thi Tăng tốc.

Mặc dù đang dẫn đầu đoàn leo núi với 350 điểm, Nhật Minh vẫn chọn gói câu hỏi 80 điểm ở phần thi Về đích. Trả lời sai câu thứ hai, Nhật Minh quyết định chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối và xuất sắc giành 60 điểm. Kết thúc phần thi, Nhật Minh có được 400 điểm.

Tuy nhiên, em không dừng lại ở đó. Trả lời đúng 2 câu hỏi trong các gói câu hỏi của thí sinh cuối cùng, Nhật Minh giành thêm 60 điểm, nâng số điểm lên thành 460 - bằng với kỷ lục của Olympia trong 16 năm qua. Các thí sinh Thùy Trang giành 230 điểm, Thiên Phúc 190 điểm và Thanh Tú 45 điểm.

Trước đó trong cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý II (phát sóng ngày 11/1/2015), thí sinh Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (THPT Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) đoạt vòng nguyệt quế với 460 điểm.

Chia sẻ cuối chương trình, Nhật Minh cho biết cảm thấy hơi tiếc nuối vì vẫn chưa thể phá vỡ kỷ lục của chương trình và khẳng định sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu này trong vòng thi quý.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top