Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé 9 tuổi học bài bên lề đường ở Sài Gòn

Thứ năm, 08:54 12/01/2017 | Xã hội

Vừa bán bồn bồn ở vùng ven TP HCM, Sự vừa tập đọc để không quên con chữ và khát khao một ngày được quay lại mái trường.

Giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn những ngày gần Tết, Đặng Văn Sự (quê Trà Vinh) ngồi trên lề đường Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè, TP HCM) trông sạp hàng bán bồn bồn, mắt dán vào cuốn sách Tập đọc lớp 2. Đã 9 tuổi nhưng cậu nhỏ thó như trẻ lớp 1.


Bé Sự vừa trông sạp hàng vừa học bài. Ảnh: Mạnh Tùng

Bé Sự vừa trông sạp hàng vừa học bài. Ảnh: Mạnh Tùng

Từ cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành, Sự theo bà nội lên Sài Gòn, bỏ dở việc học lớp 3. Mẹ bỏ đi hơn hai năm nay, cha mất sức lao động sau tai nạn giao thông, miếng ăn giấc ngủ của cậu dựa hoàn toàn vào ông bà nội.

Bà Trần Thị Nghĩa (69 tuổi, bà nội của cậu) kể, cách đây 5-6 năm gia đình cô Sáu của Sự lên Sài Gòn làm mướn, dựng chòi ở tạm trong khu đất dự án bên đường Nguyễn Hữu Thọ. Sau đó phát hiện bồn bồn mọc trên những khu đất đầm lầy nên cắt về bán.

"Vợ chồng nó thấy kiếm tiền dễ hơn ở quê liền kêu cha mẹ lên ở cùng. Ở quê cũng hiu quạnh, nhớ con nên tôi với ổng đưa cha con thằng Sự lên đây ở, cũng được hơn nửa năm rồi", bà Nghĩa nói, giọng bùi ngùi.

Cả nhà 4 người ở trong căn chòi kế bên nhà cô Sáu. Họ trồng rau và nuôi gà, vịt để có thêm thu nhập. Hằng ngày, người lớn đi làm vườn, cắt bồn bồn, giao sạp hàng cho Sự.


Sự cân bồn bồn bán cho khách. Ảnh: Mạnh Tùng

Sự cân bồn bồn bán cho khách. Ảnh: Mạnh Tùng

Nhớ bạn bè, thầy cô dưới quê, lại sợ quên con chữ nên Sự cầm theo tập vở ôn bài. Lâu ngày, những cuốn sách đã bung bìa, nhàu nhĩ và ố đen do dính nhựa bồn bồn.

Đã học xong lớp 2 nhưng Sự đọc các đoạn văn khá chậm, không tròn vành rõ chữ. Song, chỉ qua vài lần đọc làm quen, cậu bé bắt nhịp và đọc khá rõ.

Ngoài tập đọc, Sự thường viết các đoạn thơ để rèn chữ. Buổi tối, dưới ánh đèn dầu leo lắt, Sự và đứa em họ lại giở sách tập đọc, chỉ bảo nhau. Trò chơi của những đứa trẻ con nhà nghèo là tập vẽ, tô màu trên các tờ giấy vở ôly.

"Con ước mơ làm chú công an để đi bắt cướp, bảo vệ mọi người. Con nói với nội là lên Sài Gòn bán bồn bồn, kiếm nhiều tiền rồi về quê học tiếp", Sự nói tỉnh rụi.

Mấy ngày đầu ngồi bán, cậu bé phải học đi học lại cách cân hàng, thối tiền cho khách. Mỗi kg bồn bồn giá 25.000 đồng, mỗi ngày cậu bé bán được 5-6 kg.


Sự giúp bà nội bóc bồn bồn. Ảnh: Mạnh Tùng

Sự giúp bà nội bóc bồn bồn. Ảnh: Mạnh Tùng

Nói về cháu nội còn thơ dại phải bỏ dở việc học, ông Đặng Văn Khẳng (73 tuổi, ông nội của Sự) giọng trăn trở: "Tôi thì sống được mấy năm nữa đâu. Thương thằng Sự không được học hành đàng hoàng thì sau này biết làm gì mà sống?".

Nghe ở huyện Nhà Bè có lớp học tình thương, gia đình đang liên hệ xin học cho Sự. "Chúng tôi ráng làm kiếm tiền trả xong món nợ ở quê. Năm nay thì đành rồi nhưng năm sau phải cho thằng Sự đi học. Thương lắm, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà cũng đòi đi mần trả nợ cho ông bà", ông cụ móm mém cười.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 11 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 19 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top