Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo đạt 24 điểm thi đại học vẫn trượt tốt nghiệp

Thứ bảy, 06:40 11/05/2019 | Xã hội

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tỉnh Ninh Bình có một thí sinh bị điểm liệt nhưng tổ hợp xét tuyển đại học lại đạt 24 điểm.

Trong buổi làm việc sáng 10/5, ông Phạm Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, cho hay năm 2018, sau khi công bố kết quả thi, khoảng 100 thí sinh gửi đơn đề nghị chấm phúc khảo nhưng không em nào được tăng điểm. Một thí sinh học trường chuyên và có môn trắc nghiệm một điểm, trượt tốt nghiệp. Trong khi đó tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học của em này là 24 điểm.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho hay đây là trường hợp nhắc nhở thí sinh ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cần ôn tập tốt, không chủ quan.

Học sinh trường THPT Yên Khánh A, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, học trực tuyến. Ảnh: Q.Q.
Học sinh trường THPT Yên Khánh A, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, học trực tuyến. Ảnh: Q.Q.

Theo ông Phạm Thanh Toàn, phòng chấm thi đều có camera giám sát 24/24h. Phòng in sao đề thi, thức ăn thừa 10-15 ngày, vẫn phải để trong khu vực đó.

Bộ GD&ĐT quy định chấm thẩm định 5% bài thi điểm cao nhưng sở sẽ chấm kiểm soát đến 7%-9%. Năm vừa qua, Ninh Bình cho chấm lại những bài từ 8,5 điểm.

Về tình hình ôn tập của học sinh, ông Lê Văn Thuyết, Hiệu trưởng trường THPT Yên Khánh A (Ninh Bình), cho hay nhà trường đang tăng tốc ôn thi cho học sinh lớp 12, kết quả thi thử của các em khả quan. Hết tháng 5, học sinh hoàn thành chương trình, trường tiếp tục ôn tập, các em chỉ được nghỉ cách kỳ thi khoảng 10 ngày.

Ông Lê Văn Thuyết, Hiệu trưởng trường THPT Yên Khánh A, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Q.Q.
Ông Lê Văn Thuyết, Hiệu trưởng trường THPT Yên Khánh A, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Q.Q.

Với học sinh lớp 12, trường ưu tiên chọn giáo viên chủ nhiệm và bộ môn vững chuyên môn, biết cách quan tâm, chăm lo cho học sinh. Qua các bài kiểm tra, đánh giá, giáo viên phân loại học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng. Trường thành lập nhiều CLB, tổ nhóm để học sinh ôn tập cùng nhau. Trên thư viện điện tử, giáo viên đưa nhiều dạng đề, cách giải để học sinh ôn tập ở nhà.

Ông Thuyết cũng chia sẻ kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thầy và trò bị áp lực hơn bởi cách tính điểm tốt nghiệp theo tỷ lệ 70-30 (70% điểm thi THPT quốc gia và 30% điểm học bạ), thay vì tỷ lệ 50-50 như trước. Trong lần thi thử mới đây, 13 học sinh trượt tốt nghiệp, trong khi cùng thời điểm năm trước, chỉ có 5 em.

Học sinh yếu kém sẽ có giáo viên kèm cặp, động viên, đồng thời trao đổi với gia đình để cùng quan tâm. Tới đây, nhà trường tổ chức lớp bồi dưỡng cho học sinh có nguy cơ bị điểm liệt. Bởi thực tế, học sinh có tình trạng học lệch, nhiều khi quá tập trung những môn thi ĐH, CĐ mà lơ đãng phần xét tốt nghiệp.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top