Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ bỏ làm vì con nghỉ học

Thứ tư, 19:00 18/05/2016 | Xã hội

GiaidinhNet - Kỳ nghỉ hè của học sinh các cấp đã cận kề, khiến nhiều gia đình có con nhỏ cuống cuồng tìm chỗ gửi con. Nhiều cặp vợ chồng phải chia nhau nghỉ làm nửa buổi mỗi ngày để về trông con, có những gia đình bố mẹ phải “cắn răng” cho con tham gia các lớp năng khiếu, khóa học kỹ năng sống…

Học kỳ quân đội được nhiều bậc phụ huynh cho con theo học trong dịp hè. Ảnh: T.G
Học kỳ quân đội được nhiều bậc phụ huynh cho con theo học trong dịp hè. Ảnh: T.G

Vợ chồng chia nhau nghỉ làm để trông con

Dự kiến, cuối tháng này nhiều trường học từ mầm non tới THPT ở Hà Nội sẽ chính thức bước vào nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè kéo dài sẽ khiến không ít phụ huynh “méo mặt” chưa biết tính sao trong thời gian con nghỉ, bởi vẫn phải đi làm.

Dẫu biết rằng, con cần có khoảng thời gian để nghỉ hè sau một năm học tập vất vả, song với gia đình anh Nguyễn Đức Thanh (ở khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai) thì không biết xoay sở ra sao với cô con gái đang học tiểu học. Anh Thanh chia sẻ: “Bà nội bận trông con nhỏ cho chú em. Bà ngoại sức cũng yếu mà còn phải chăm ông ở quê, ngoài ra còn tranh thủ nuôi đàn lợn, đàn gà, vườn tược nên cũng không bố trí lên trông cháu được. Thời gian khoảng gần 1 tháng đầu kỳ nghỉ hè chắc là sẽ vất vả, nhưng cũng đành để cháu ở nhà, vợ chồng thay phiên nhau về để trông nom cháu vì không yên tâm khi để cháu ở nhà một mình... Ráng đợi tới hôm nhà trường cho các cháu học hè trở lại”.

Chị Nguyễn Thị Huyền (ở đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân) có con học lớp 4 Trường tiểu học Đặng Trần Côn A tâm sự: “Dịp hè là thời gian hai vợ chồng tôi đều khá bận rộn, tôi làm việc trong siêu thị, còn chồng tôi làm quản lý cho một nhà hàng lớn. Hàng ngày đều về khá muộn. Đứa nhỏ gần 2 tuổi vẫn cho đi nhà trẻ, còn cháu lớn cũng không yên tâm để cháu ở nhà. Nếu để cháu ở nhà sẽ suốt ngày xem tivi, lục lọi tủ lạnh để tìm đồ ăn… chỉ sợ cháu nghiện xem phim, hoặc ăn nhiều dẫn đến béo phì. Cháu cũng khá hiếu động nên cũng lo ngại cháu tự gây tai nạn cho bản thân. Chắc cũng phải đưa cháu về quê với ông bà ít bữa rồi tính tiếp”.

Tương tự, dù con đã học lớp 6 song chị Vũ Thị Tuyết (ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) cho biết: “Vợ chồng tôi đều làm việc theo giờ hành chính, bây giờ cháu nghỉ hè, cũng khó mà để cháu ở nhà một mình được vì xóm ngõ, địa bàn cũng có chút phức tạp. Tôi vừa gọi điện về cho ông bà ngoại ở quê, ông bà cũng chỉ lên chăm cháu được khoảng một tuần rồi về. Vợ chồng tôi đang tính chia nhau mỗi người làm nửa buổi trong ngày để về trông con.”.

Sẵn sàng “chi đậm” cho con học hè

Gửi con ở những trung tâm, trường học có nhận dạy kèm học sinh, hoặc đưa về quê là một giải pháp mà nhiều phụ huynh lựa chọn khi con nghỉ hè. Tuy nhiên, hè năm 2016 nhiều phụ huynh cũng đã chọn cho con tham gia vào các lớp, câu lạc bộ năng khiếu để con vừa được vui chơi, vừa có khoảng thời gian học tập, thư giãn trong lúc bố mẹ đi làm. Nỗi lo kỳ nghỉ hè của con đã được một số phụ huynh "ứng phó" theo từng điều kiện gia đình. Hè năm nay các môn kỹ năng sống, đặc biệt môn bơi được khá nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học.

Chấp nhận tốn kém cả chục triệu đồng để đăng ký các lớp học hè cho con, chị Lê Thị Thanh (ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Nghỉ hè tôi không nỡ cho con về quê vì ông bà già cả, không theo sát được các con, ở dưới quê mùa hè cũng hay mất điện, nóng mức, côn trùng cắn cũng khiến tôi không thể yên tâm. Nên vợ chồng tôi đã đăng ký các khóa học vẽ, múa cho con, đặc biệt là học bơi. Thấy nhiều trẻ bị đuối nước vì không biết bơi, đi học bơi cũng để cháu có khả năng bơi nếu chẳng may bị ngã xuống nước. Riêng khóa học bơi cũng hết 2,5 triệu đồng”.

Để đáp ứng nhu cầu của học sinh, nhiều trung tâm cũng liên tục mở các khóa dạy năng khiếu, kỹ năng sống cho học sinh. Như Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội thông báo Khóa Học kỳ quân đội 2016 dành cho học sinh lứa tuổi từ 11 đến 18 tuổi. Cụ thể, khóa học diễn ra ở Vĩnh Phúc là 4.890.000đồng (10 ngày) và 5.590.000đồng (12 ngày), khóa học ở TP.HCM sẽ đóng 9.490.000đ (6 ngày). Trường Thể thao thiếu niên 10/10 tuyển sinh các môn học thể dục, thể thao bắt đầu từ ngày 18/5, mức học phí từ 600.000đồng đến 1,6 triệu đồng/3 tháng. Cung Thiếu nhi Hà Nội cũng đưa ra một loạt khóa học hấp dẫn dành cho thiếu nhi dịp hè ở nhiều bộ môn năng khiếu.

Thời gian hè, nhiều gia đình khá giả ở Hà Nội cũng đăng ký tham gia các khóa tham quan thực tế, trại hè ở các nước khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore kéo dài hàng tuần với chi phí hàng chục triệu đồng. Đăng ký cho con tham dự trại hè tiếng Anh ở Singapore vào giữa tháng 6 tới, chị Lê Thu Hà (Khu đô thị Nhân Chính, quận Cầu Giấy) cho biết: “Tôi đăng ký cho con đi tham dự trại hè tiếng Anh để nhằm giúp cháu được giao lưu, học hỏi, nâng cao khả năng tiếng Anh. Chương trình tôi xem qua cũng rất bổ ích khi con được trải nhiệm thú vị với các hoạt động tham quan, giao lưu với bạn bè nhiều quốc gia khác”.

Theo kế hoạch năm học 2015-2016 của UBND TP.Hà Nội, thời gian kết thúc năm học của học sinh các trường từ mầm non tới THPT tại Hà Nội là vào ngày 25/5, như vậy từ 26/5, học sinh Hà Nội chính thức được nghỉ hè.

“Nghỉ hè là dịp để các em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, không phải quan tâm tới chuyện học tập. Phụ huynh nên hiểu rõ phải đạt mục tiêu làm thế nào để các em có được tuổi thơ đẹp, một thể chất mạnh khỏe và tâm hồn trong sáng. Với các em, dịp hè cần tham gia xen kẽ các hoạt động nâng cao kiến thức sống, gần gũi với thiên nhiên, phát triển năng khiếu. Nếu các em có năng khiếu thì cho đi học các lớp năng khiếu theo ý thích, không nên ép các em học năng khiếu theo ý thích của bố mẹ".

TS Nguyễn Tùng Lâm, (Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội)

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 8 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top