Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD&ĐT ngừng cấp mới chứng chỉ tin học: Nhiều trung tâm “găm” phôi bằng?

Thứ sáu, 15:00 09/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Quan sát những hình ảnh và bằng chứng PV Báo GĐ&XH thu thập được, vị chuyên gia có nhiều năm công tác trong lĩnh vực liên kết đào tạo khẳng định đây hoàn toàn là chứng chỉ thật, phôi thật. Có thể, trước khi hết hạn, một số trung tâm đào tạo có chức năng cấp chứng chỉ tin học đã xin vượt chỉ tiêu phôi bằng rồi “găm” lại để tiếp tục tuyển sinh.


Tập chứng chỉ chờ được đóng dấu đã ghi sẵn ngày cấp từ 25/8/2015. (Ảnh chụp tháng 12/2016 tại một Trung tâm trên địa bàn phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhật Tân

Tập chứng chỉ chờ được đóng dấu đã ghi sẵn ngày cấp từ 25/8/2015. (Ảnh chụp tháng 12/2016 tại một Trung tâm trên địa bàn phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhật Tân

3 ngày là có chứng chỉ

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định rõ việc dừng đào tạo, cấp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C kể từ ngày 10/8. Thế nhưng trên thực tế, các trung tâm đào tạo Tin học - Ngoại ngữ tại Hà Nội và nhiều thành phố khác vẫn có đủ chiêu trò để “dụ” học viên chi tiền mua bằng mà khỏi cần học.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, nhiều điểm đăng ký học, thi Tin học - Ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội rầm rộ quảng cáo có thể “làm nhanh” các loại chứng chỉ uy tín và an toàn. Theo giới thiệu của một nhân viên điểm đăng ký trên địa bàn phường Yên Hòa, Cầu Giấy, ngoài tuyển sinh các khóa học, tại đây nhận làm và bán chứng chỉ trình độ A, B, C (cả Tin học và Ngoại ngữ) cho khách có yêu cầu. “Học viên chỉ cần nộp 1.200.000 đồng, 4 ảnh 3x4 và bản photocopy chứng minh nhân dân là có thể làm chứng chỉ của Bộ GD&ĐT trong thời gian 3 ngày”, người này vừa nói vừa cho chúng tôi xem mẫu một số phôi bằng có tem 7 màu chống giả bên góc trái và phía dưới được đóng dấu và ký tên Trịnh Hữu Tuấn. Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tin học HDIU, thuộc Đại học Đông Đô?

Khảo sát thêm tại một số cơ sở khác, tuy giá cả thì muôn hình vạn trạng nhưng tất cả các nhân viên ở đây đều có điểm chung là cố gắng định hướng cho khách hàng “làm nhanh” loại chứng chỉ cùng lời hứa sẽ đổi ngày in trên bằng để hợp thức hóa.

“Nếu học được thì nên học, nhưng sẽ rất mất thời gian. Cũng không tội gì làm chứng chỉ theo quy chuẩn mới vì vừa khó vừa đắt. Cứ làm chứng chỉ theo tiêu chuẩn cũ, in lùi ngày lại, chúng tôi còn rất nhiều phôi, đảm bảo hàng thật 100%”, một nhân viên tại trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đóng gần Đại học Sư phạm khẳng định.

Giá cả được trung tâm này đưa ra khá cạnh tranh: 1 triệu đồng/cặp chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp, 400.000đ/cặp chứng nhận do trung tâm cấp. Cá biệt có những trung tâm còn đặt cơ sở ngay trong các trường học để tăng tính thuyết phục, như trường hợp tại một trường trung cấp nằm trên phố Vũ Trọng Phụng. Khi PV có mặt tại cơ sở, trên bàn nhân viên tư vấn có la liệt những chứng chỉ vừa kịp in tên học viên, còn chưa kịp đóng dấu.


Chứng chỉ này đã được điều chỉnh ngày cấp để hợp thức hóa.

Chứng chỉ này đã được điều chỉnh ngày cấp để hợp thức hóa.

“Tận thu” phôi bằng để trục lợi

Liên quan đến tình trạng chứng chỉ tin học trình độ A, B, C vẫn được rao bán công khai bất chấp thực tế đã bị yêu cầu dừng cấp mới từ 10/8/2016, đi sâu vào tìm hiểu, PV Báo GĐ&XH nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập.

Quan sát những hình ảnh và bằng chứng chúng tôi thu thập được, một chuyên gia (đề nghị giấu tên) - có thời gian dài công tác trong lĩnh vực liên kết đào tạo khẳng định, đó hoàn toàn là chứng chỉ thật, phôi thật. Điều khoản chuyển tiếp của Thông tư số 17/2016 quy định: Nếu tại một đơn vị đào tạo nào đó tổ chức chiêu sinh để đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C cho học viên trước ngày 10/8, nhưng sau thời hạn đó vẫn chưa kịp cấp, thì học viên vẫn sẽ được cấp chứng chỉ loại này theo đúng quy định. “Không khó gì cả. Trước khi hết hạn, các trung tâm đào tạo có chức năng cấp chứng chỉ tin học xin vượt chỉ tiêu phôi bằng rồi “găm” lại. Giờ đem ra cấp cho học viên thì vẫn là phôi xịn 100%. Còn ngày tháng thì họ tự điều chỉnh”, vị này giải thích.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng cho biết thêm: “Một khóa đào tạo thường kéo dài 3 tháng và khoảng thời gian này các trung tâm vẫn có thể xin được phôi bằng. Tôi nghĩ là họ sẽ cố “vét” phôi bằng trong thời gian này”.

Để rộng đường dư luận, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với bà Trần Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô. Bà Oanh cho biết, liên quan đến bất cập trong việc cấp các chứng chỉ, trước mắt, bà sẽ báo cáo sự việc lên lãnh đạo trường, rồi mời ông Trịnh Hữu Tuấn là Trưởng khoa Ngoại ngữ kiêm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ tin học HDIU thuộc trường, lên làm việc. “Thực ra trường hợp này chúng tôi chưa gặp bao giờ nên sẽ phải bàn kỹ lưỡng trong ban Giám hiệu. Trong trường hợp đúng như Báo phản ánh, chúng tôi sẽ có phương án xử lý”, bà Oanh nói.

Về phía ông Trịnh Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tin học HDIU thì cho rằng, không có chuyện mua bán chứng chỉ tin học bởi một khóa đào tạo kéo dài đến 3 tháng. Ông Tuấn cũng từ chối trả lời lý do tại sao nhiều người mua được chứng chỉ tin học có chữ ký và dấu của Trung tâm trong thời gian ngắn.

Cũng liên quan đến vấn đề Báo GĐ&XH đã phản ánh, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết, đã nắm được nội dung vụ việc và đang phối hợp cùng bộ phận văn phòng tập hợp thông tin để điều tra làm rõ.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top