Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD&ĐT kiểm tra làm rõ vụ việc tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thứ năm, 11:46 25/06/2020 | Xã hội

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được các thông tin phản ánh, các vấn đề Báo CAND đặt ra và cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ để phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, làm rõ.

Như Báo CAND đã thông tin, thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức cho nghiên cứu sinh (NCS) có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, trong nhiều hồ sơ bảo vệ luận án Tiến sĩ, nhà trường đã cấp giấy xác nhận cho NCS đã tham gia kỳ thi và đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tuy nhiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không nằm trong danh sách 14 đơn vị mà Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh).

Theo phản ánh, được biết thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ cho nhiều học viên, nghiên cứu sinh với giấy xác nhận ngoại ngữ nêu trên.

Bộ GD&ĐT kiểm tra làm rõ vụ việc tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Ảnh 2.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Trước thông tin phản ánh của Báo CAND, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ. Theo đó, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT có Công văn số 954/QLCL-QLVBCC, ngày 17/6/2020 gửi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, yêu cầu báo cáo vụ việc.

Ngay sau đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có Công văn số 313, ngày 17/6/2020 gửi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT. Văn bản nêu: NCS Nguyễn Văn Đệ trúng tuyển NCS chuyên ngành Giáo dục học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại Quyết định số 1061/QĐ-DHSPHN2, ngày 16/11/2014.

Theo đó, NCS chịu quy định của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 và trình độ ngoại ngữ của NCS trước khi bảo vệ luận án được quy định tại Điều 22 của Thông tư này.

Công văn cũng nêu:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã có Công văn số 232/DHSPHN2-SĐH, ngày 13/4/2017 về việc đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho người học các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường gửi Bộ GD&ĐT và đã nhận được phúc đáp tại Công văn số 1885/BGDĐT-GDĐH, ngày 05/5/2017.

"Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh từ năm 2005, cử nhân Sư phạm tiếng Anh từ năm 2012. Do đó, Trường có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khoản 1, Điều 22, Thông tư 05/2012/TT-BGDDT cho người học của Trường" – văn bản nêu rõ. Đại diện Trường Đại học Sư phạm 2 cũng cung cấp văn bản, tài liệu cho Báo CAND với nội dung như trên.

Bộ GD&ĐT kiểm tra làm rõ vụ việc tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Ảnh 3.
Văn bản của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gửi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT

Trong khi đó, sau khi Báo nêu thông tin, đại diện một số trường cho rằng hiện chỉ có 14 trường được thi, cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Các trường khác có khoa Ngoại ngữ, đào tạo cử nhân song không được phép tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ nên mấy năm qua cũng không được phép làm điều này. Do đó, viện dẫn như trên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trái quy định của Bộ GD&ĐT.

Trước vấn đề trên, chúng tôi đã chuyển thông tin tới lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT để làm rõ theo thẩm quyền. Theo đó, Vụ Giáo dục Đại học sẽ phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ một số nội dung dư luận quan tâm sau đây:

Thứ nhất, việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không nằm trong danh sách 14 trường được Bộ GD&ĐT cho phép thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam mà vẫn tổ chức thi, cấp giấy xác nhận cho nghiên cứu sinh, xác nhận đạt trình độ tiếng Anh để tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ là đúng hay sai? Giải thích trên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có đúng với quy định của Bộ GD&ĐT?

Thứ hai, được biết, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thời gian qua nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh đã được bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ với xác nhận trình độ ngoại ngữ do trường cấp. Đáng chú ý, nhiều hồ sơ chỉ có giấy xác nhận trình độ ngoại ngữ của Phòng Đào tạo nhà trường chứ không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vậy, cần thanh tra, kiểm tra cụ thể việc thi, cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tại trường để xác định rõ tính chất, mức độ, hiện trạng vấn đề như thế nào?

Thứ ba, trong trường hợp xác định Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT (không được phép thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ) mà vẫn tổ chức thi, xác nhận cho học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh để bảo vệ luận án tiến sĩ thì hướng xử lý của Bộ GD&ĐT là gì? Xử lý như thế nào đối với các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ đã được bảo vệ với xác nhận ngoại ngữ của trường như trên? Nếu xác định Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sai phạm, Bộ sẽ xử lý trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong vấn đề này như thế nào?

Thứ tư, hiện các học viện, trường đại học đang thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT về chuẩn đầu vào, đầu ra ngoại ngữ đối với các hệ đào tạo. Trong đó, nhiều NCS chưa thể bảo vệ luận án do chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Việc làm rõ và xử lý vấn đề này tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng là cơ sở để các trường tham chiếu trong việc thực hiện quy định của Bộ. Nếu trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sai phạm thì việc xử lý cần được làm rõ và công khai để các trường nắm rõ, thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời cần rà soát hiện trạng này tại các trường không nằm trong danh sách 14 trường được Bộ cho phép thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

Trao đổi với phóng viên, Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được các thông tin phản ánh, các vấn đề Báo CAND đặt ra và cho biết, Vụ Giáo dục Đại học sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ để phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, làm rõ vấn đề. Khi có kết luận cụ thể sẽ thông tin tới Báo. Đây cũng là vấn đề mà các học viện, trường đại học đang chờ đợi phản hồi chính thức từ Bộ GD&ĐT.

Theo Công an nhân dân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top