Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh đánh nhau vì... màu đôi giày

Thứ tư, 09:20 23/10/2019 | Xã hội

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Bình Dương chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã Bến Cát, Trường THCS Lê Quý Đôn phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý nghiêm vụ nữ sinh đánh nhau tại địa phương này.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh đánh nhau vì... màu đôi giày - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ nữ sinh đánh bạn ở Bình Dương được chia sẻ trên mạng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tuy việc học sinh đánh nhau xảy ra ngoài trường học nhưng là hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng, làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của học sinh nói riêng, thế hệ trẻ nói chung.

Những hành vi của nhóm học sinh trên sẽ được đối chiếu theo quy định về gây rối trật tự công cộng, Luật an ninh mạng, Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4 của Bộ trưởng GD-ĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trên cơ sở hồ sơ của cơ quan công an, Sở GD-ĐT Bình Dương chỉ đạo nhà trường tiến hành các bước xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật học sinh theo quy định của pháp luật, của ngành.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Sở GD-ĐT Bình Dương chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về luật trẻ em, an ninh mạng, nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Trong đó, các nhà trường cần khẩn trương xây dựng, ban hành và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong các trường học. Giáo viên cần chủ động nắm bắt mâu thuẫn, vướng mắc của học sinh, kịp thời phối hợp gia đình để tháo gỡ, xử lý.

Được biết, chỉ đạo trên xuất phát từ clip nữ sinh bị hai bạn nữ khác (đều là học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương) túm tóc, đấm đá tới tấp, được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số học sinh đứng gần đó không can ngăn mà quay clip.

Sau đó, nhà trường xác định nguyên nhân ban đầu của vụ ẩu đả trên là do mâu thuẫn vì… màu sắc của đôi giày mà một nữ sinh đang mang.

Nữ sinh cấp II ở TP.HCM đánh nhau ngay trước cổng trường

photo-1

Hai nữ sinh đánh nhau trước cổng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, nhiều học sinh khác đứng xem, cười cợt. Ảnh: cắt từ clip

Trưa 22/10, mạng xã hội lan truyền clip nữ sinh đánh nhau ngay trước cổng trường cấp II ở TP.HCM. Nhiều học sinh chứng kiến không can ngăn mà đứng chỉ trỏ, cười đùa.

Trong clip, một nữ sinh nắm tóc, giúi đầu nữ sinh khác xuống đánh. Cả 2 nữ sinh đều mặc đồng phục áo trắng, váy xanh đen, đeo khăn quàng đỏ.

Xung quanh có rất nhiều học sinh đứng xem, chỉ trỏ, bàn tán và cười cợt, trong đó có nhiều nam sinh. Khi thấy có người quay clip, một nữ sinh chạy ra hỏi: "Chú quay gì vậy chú?" (!)

Theo tác giả đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra trưa 22/10 tại cổng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP.HCM.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Khoa Khanh - hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xác nhận: "Tôi cũng vừa nhận thông tin báo cáo từ bảo vệ nhà trường. Sự việc trên xảy ra khoảng 12h15 trưa 22/10, một tiếng sau giờ tan học buổi.

Xung đột xảy ra ở góc bên hông ngoài cổng trường nên khi bảo vệ chạy ra thì các em đã chạy đi mất rồi, chưa xác định được danh tính học sinh. Hiện tôi đang xác minh và giải quyết vụ việc".


Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 3 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top