Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị tố "cò mồi" bảo hiểm, trường tiểu học Hà Nội nói gì?

Thứ sáu, 19:05 08/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi bị phụ huynh “đăng đàn” về khoản đóng góp bảo hiểm đầu năm, lãnh đạo trường tiểu học Hà Nội giải thích đây là các khoản thu theo quy định, trường không tự đặt ra và không có chuyện trục lợi.

Sáng ngày 8/9, cộng đồng mạng xã hội “dậy sóng” khi một phụ huynh của trường Tiểu học dân lập Hà Nội (quận Ba Đình, Hà Nội) có tên N.V.P đã đăng tải hình ảnh giấy thông báo yêu cầu phụ huynh mua bảo hiểm cho con bao gồm tiền bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế năm học 2017 - 2018.

Trong tờ thông báo này, phụ huynh nói trên đã thẳng thắn nêu ý kiến khiến bức ảnh chụp lại đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn mạng xã hội. Nội dung “ý kiến phụ huynh” như sau:

Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải công ty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua trung gian môi giới có mồi. Yêu cầu trường tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này”.


Ý kiến gây bão mạng của phụ huynh trường tiểu học dân lập Hà Nội.

Ý kiến gây "bão mạng" của phụ huynh trường tiểu học dân lập Hà Nội.

Ý kiến của phụ huynh N.V.P đã lập tức nhận được nhiều sự đồng tình của một số bậc phụ huynh cho rằng phụ huynh có quyền tự mua hay không mua bảo hiểm cho con em mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phụ huynh khác cũng cho rằng đây là loại hình bảo hiểm để bảo vệ học sinh khi chẳng may ốm đau, tai nạn…

Liên quan đến nội dung nói trên, chiều 8/9 PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Ban Giám hiệu trường tiểu học Hà Nội xung quanh vấn đề tiền bảo hiểm của học sinh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường Tiểu học dân lập Hà Nội đã đưa ra các hướng dẫn, quy định về bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của học sinh.


Lãnh đạo trường tiểu học Dân lập Hà Nội giải thích về các khoản thu bảo hiểm.

Lãnh đạo trường tiểu học Dân lập Hà Nội giải thích về các khoản thu bảo hiểm.

Bà Vũ Thị Oanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khoản bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể học sinh nhà trường đã thông báo và chuẩn bị thu đều là khoản theo đúng quy định, được không chỉ trường mà áp dụng dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hiện nay. Cũng theo bà Oanh, đây là sự hiểu lầm đáng tiếc của phụ huynh dẫn đến những băn khoăn, thắc mắc và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng theo bà Oanh, đây là việc ngoài ý muốn của nhà trường, từ khi thành lập trường năm nay bước sang năm thứ 18 trường chưa có bất kỳ hoạt động khuất tất nào, nhất là về khoản tiền thu của phụ huynh. Tiền bảo hiểm là khoản thu hộ, bản thân bên bảo hiểm và cả nhà trường đều muốn thực hiện nhanh để đảm bảo chế độ bảo hiểm cho học sinh, nếu chẳng may đi khám, hay bị tai nạn mà chưa có thẻ sẽ mất đi quyền lợi của các em.


Văn bản hướng dẫn thu bảo hiểm học sinh của Bảo hiểm Hà Nội.

Văn bản hướng dẫn thu bảo hiểm học sinh của Bảo hiểm Hà Nội.

Tuy nhiên, sự việc hiểu lầm này trước hết cũng có phần lỗi của nhà trường khi chưa giải đáp đầy đủ chính sách bảo hiểm hiện nay áp dụng cho học sinh, ngay cả thông báo do áp dụng chung nên có thể thông tin chưa rõ ràng với từng trường hợp nào đó, nhưng quá trình thu các cô cũng luôn giải thích rõ để phụ huynh tham gia hay không tham gia bảo hiểm. Nhà trường cũng sẽ gặp và giải thích rõ hơn để các bậc phụ huynh nắm được các thông tin về bảo hiểm” - vị Hiệu trưởng chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thu Hương - Hiệu phó nhà trường thông tin, nhà trường không hề áp đặt việc thu bảo hiểm đối với học sinh mà cố gắng để phụ huynh thấy được quyền lợi cho con em mình mua bảo hiểm. Bản thân phụ huynh P - người đăng tải bức ảnh cùng ý kiến của phụ huynh năm học trước cũng không tham gia đóng bảo hiểm cho con, nhà trường cũng không gây sức ép gì đối với gia đình và học sinh.

Giải thích thêm về tiền bảo hiểm, cô Hương cho biết: Tiền bảo hiểm Y tế đóng theo năm học, nhưng số tiền này được nhà nước “trợ giá” 30%, nghĩa là phụ huynh chỉ phải đóng 70%. Nên có thể do chưa hiểu mà phụ huynh hay ai đó nghĩ rằng trường được được hoa hồng của 30% đấy. Bên cạnh đó, khoản bảo hiểm thân thể 100.000 đồng/học sinh là khoản tự nguyện, phụ huynh có thể không mua.

Năm ngoái đã có trường hợp học sinh bị tai nạn, số tiền được chi trả lên tới vài chục triệu đồng, nếu không tham gia bảo hiểm, gia đình đã không có sự hỗ trợ đó. Nên trường mong muốn phụ huynh mua cho các con, việc này hoàn toàn là vì các em chứ trường không có bất kỳ vụ lợi nào từ hoạt động này” - bà Hương chia sẻ.


Trường Tiểu học Dân lập Hà Nội, nơi phụ huynh tố trường cò mồi bán bảo hiểm.

Trường Tiểu học Dân lập Hà Nội, nơi phụ huynh "tố" trường "cò mồi" bán bảo hiểm.

Theo ghi nhận, có rất nhiều phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học Dân lập Hà Nội cho biết, nhất trí với phương án thu bảo hiểm theo cả năm để không bị gián đoạn và xác nhận việc đóng bảo hiểm tại nhà trường hoàn toàn theo tinh thần tự nguyện chứ không bị gây sức ép hay ép buộc phải đóng.

Lãnh đạo trường tiểu học dân lập Hà Nội cho biết, các khoản thu bảo hiểm điều này đã được UBND quận Ba Đình quy định rất rõ và yêu cầu các trường thu bảo hiểm gửi về quận và đây nhà nhà trường “thu hộ”. Nhà trường tuyệt đối không tổ chức bán bảo hiểm cho học sinh. Hiện nay nhà trường có 200 học sinh đang theo học, số lượng học sinh ít ỏi nên hoạt động tham gia bảo hiểm tại trường là hoàn toàn vì học sinh và mong muốn tham gia bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi của chính sách bảo hiểm.

Hà  Nội: Phụ huynh tố giác lạm thu qua đường dây nóng Hà Nội: Phụ huynh tố giác lạm thu qua đường dây nóng

GiadinhNet - Phát hiện nhà trường lạm thu tiền trường, phụ huynh có thể từ chối đóng góp, đồng thời phản ánh tới “đường dây nóng” để Sở GD&ĐT xử lý.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp nhận các thông tin phản ánh các vấn đề liên quan tới thu - chi tiền trường đầu năm học 2017 - 2018 qua số điện thoại 0985381468, hoặc qua hòm thư điện tử: giaoducgdxh@gmail.com

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top