Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị ghi tên vào sổ đầu bài, nam sinh nhận phạt với hình thức cực kì hài hước khiến dân mạng nhìn thấy đã mủi lòng

Chủ nhật, 19:55 18/10/2020 | Xã hội

Bức ảnh 1 nam sinh mặc áo mưa đi nhặt rác quanh sân trường vì bị ghi vào sổ đầu bài đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Đối với nhiều học sinh cuốn sổ ghi đầu bài chính là nỗi ám ảnh thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi trong cuốn sổ đầu bài có phần nhận xét, đánh giá của giáo viên bộ môn. Mỗi khi học sinh không học bài cũ, không chuẩn bị bài, mất trật tự trong lớp, vệ sinh lớp chưa sạch là giáo viên sẽ trừ điểm, ghi tên học sinh vào sổ.

Sau đó, cuối tuần trong tiết sinh hoạt lớp, cán bộ lớp sẽ tổng kết, nêu ra nguyên nhân bị trừ điểm, học sinh vi phạm sẽ bị giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp xử lý. Theo đó, nếu vi phạm lần đầu sẽ nhắc nhở, vi phạm các lần tiếp theo thì tùy mức độ mà giáo viên chủ nhiệm sẽ xử lý như: hạ hạnh kiểm, phạt trực nhật, lao động, mời phụ huynh, đình chỉ học...

Mới đây, trong 1 group bàn chuyện học đường vừa chia sẻ hình ảnh 1 nam sinh bị phạt do bị ghi vào sổ đầu bài. Theo đó, học sinh này đã phải mặc áo mưa dù trời tạnh, xách xô đi nhặt lá khắp sân trường. Người đăng bức ảnh còn chú thích thêm: 'Đây là cách mà trường tôi phạt học sinh, cũng đáng yêu mà đúng không?'.

Bị ghi tên vào sổ đầu bài, nam sinh nhận phạt với hình thức cực kì hài hước khiến dân mạng nhìn thấy đã mủi lòng - Ảnh 1.

Nam sinh mặc áo mưa đi nhặt rác quanh trường khiến dân mạng nhìn thấy mà thương.

Bị ghi tên vào sổ đầu bài, nam sinh nhận phạt với hình thức cực kì hài hước khiến dân mạng nhìn thấy đã mủi lòng - Ảnh 2.

Bài đăng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều tỏ vẻ khá bất ngờ với cách phạt học sinh của giáo viên ngôi trường này, vì trời không mưa cũng phải mặc áo mưa. 'May trời mưa chứ không mặc áo mưa đi nhặt rác nóng lắm nhỉ?' là một trong những bình luận của cư dân mạng.

Một số khác bày tỏ sự thích thú vì cách phạt học sinh có phần 'lạ đời' của giáo viên chủ nhiệm lớp này. Đồng thời, dành những lời nhắc nhở tới nam sinh kia: 'Lần sau cố gắng học hành chăm chỉ, đừng để bị ghi vào sổ đầu bài. Thời tiết nắng nóng mà mặc áo mưa thì...', một cư dân mạng nhắn gửi.

Hiện bức ảnh đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, nam sinh trong ảnh trên đang học tập tại 1 trường cấp 3 ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Lê Đạt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top