Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo mẫu ở Đà Nẵng tát trẻ vì 'biếng ăn'

Thứ tư, 07:36 23/05/2018 | Xã hội

Bà Đinh Thị Hồng khai, do cháu biếng ăn nên phải để nằm dưới sàn, dùng chân khống chế và trong lúc bức xúc đã tát trẻ.

Chiều 22/5, đại úy Trần Nam Phước - Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi) về tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Bà Hồng khai đã bạo hành các bé như trong video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Chúng tôi đủ căn cứ để xác định bà Hồng bạo hành với hai trẻ trở lên, phạm vào khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 với án phạt tù từ một đến ba năm", đại úy Phước nói.

Nhóm trẻ Mẹ Mười đã đóng cửa tháo biển hiệu vào ngày 22/5. Ảnh: Ngọc Trường.
Nhóm trẻ Mẹ Mười đã đóng cửa tháo biển hiệu vào ngày 22/5. Ảnh: Ngọc Trường.

Theo cơ quan công an, nạn nhân ở trần, nằm dưới sàn nhà và bị bà Hồng liên tục đổ cháo vào miệng là bé trai 28 tháng tuổi. Bà Hồng khai do cháu biếng ăn nên phải để nằm dưới sàn, dùng chân khống chế, ném áo lên mặt. Trong lúc bức xúc, bà đã tát vào mặt bé.

Riêng hình ảnh dùng hai tay cầm đầu cháu bé ở trần, đóng bỉm được bảo mẫu này giải thích do bé bị ghẻ, phải nắm vào đầu để đưa bé ra ngoài khi bị nôn trớ. Nạn nhân mới 12 tháng tuổi.

Công an quận Thanh Khê đã tiếp xúc với phụ huynh và hai bé có mặt trong video và hình ảnh trên mạng. Qua kiểm tra ban đầu, các bé không có thương tích bên ngoài. Cả hai được công an và gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

12 trẻ còn lại của nhóm trẻ sẽ được công an tiếp tục phối hợp với gia đình đưa đi giám định thương tích. Đại úy Phước cho hay, các gia đình có trẻ bị bạo hành không hề biết hành động của bảo mẫu Hồng, trước khi xem video và hình ảnh.


Một cảnh trong video bà Hồng bạo hành trẻ.

Một cảnh trong video bà Hồng bạo hành trẻ.

Nhiều phụ huynh cho biết đã nhiều năm gửi trẻ ở cơ sở tư thục Mẹ Mười. Có gia đình từng gửi 4 trẻ cho bà Hồng. Nhiều người đã gửi trẻ nơi khác, nhưng sau đó quay lại Mẹ Mười vì "các cháu bớt hư, ăn được nhiều hơn".

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, cho biết qua nắm thông tin, phụ huynh cháu bé bị bạo hành khi đến gửi con cho bà Hồng đã nói "cháu biếng ăn, cô cứ làm sao cho cháu ăn". "Bà Hồng không có phương pháp chăm trẻ tốt nên đã có hành vi bạo hành", ông Vĩnh nói.

Theo Giám đốc Vĩnh, thành phố có 185 trường mầm non, nhưng có đến hơn 1.030 nhóm trẻ độc lập tư thục trải dài từ thành thị đến nông thôn nên "rất khó quản lý".

Tại buổi làm việc giữa Sở Giáo dục Đà Nẵng với Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Nghĩa sáng 22/5, việc bạo hành trẻ ở quận Thanh Khê cũng được đề cập. Thứ trưởng Nghĩa nhận định, cùng với nhiều nguyên nhân thì tâm lý thiếu kiềm chế của giáo viên đã dẫn đến các hành vi bạo hành.

Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội loan truyền hai video và nhiều hình ảnh ghi cảnh bảo mẫu bạo hành trẻ ở Đà Nẵng. Một phụ huynh gửi con tại nhóm trẻ Mẹ Mười đã nhận ra con mình bị bạo hành và báo công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê). Nhiều phụ huynh khác biết chuyện đã đến đón con về.

Bà Hồng sau đó bị công an mời lên trụ sở làm việc. Chiều cùng ngày, UBND phường Chính Gián đã rút giấy phép, đóng cửa nhóm trẻ này. Từ hôm qua (22/5), cơ sở đã khóa cửa, tháo biển hiệu.

Bà Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non, được UBND phường cấp phép thành lập nhóm trẻ từ tháng 5/2013.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top