Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảng thuyết minh tên đường của những cựu binh già

Thứ hai, 13:00 22/02/2016 | Xã hội

Thấy người dân thắc mắc, không rõ về một số nhân vật được đặt tên đường, Hội cựu chiến binh đã gom tiền, làm biển ghi rõ tiểu sử của từng vị ngay dưới bảng chỉ đường.

Ngày đầu năm, ông Phạm Công Chức, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dạo quanh các tuyến phố trong khu vực để ghi lại từng tên đường. Sắp tới mô hình “dạy lịch sử qua bảng chỉ đường” do ông Chức khởi xướng sẽ được nhân rộng trên toàn phường.

Bảng tiểu sử được gắn ngay bên dưới biển tên đường. Ảnh: Tiến Hùng.
Bảng tiểu sử được gắn ngay bên dưới biển tên đường. Ảnh: Tiến Hùng.

 

Ông Chức kể, gần một năm trước, khi đang cùng ban quản lý đô thị đi khảo sát vệ sinh môi trường thì một người dân nhìn vào bảng ghi tên gắn trên trục chỉ đường rồi hỏi ông về nhân vật này. Câu hỏi đó khiến ông và những người trong đoàn sững sờ vì chẳng ai rõ về nhân vật được đặt tên cho tuyến đường mà ông và hàng xóm vốn "rất thân thuộc".

“Do chưa tìm hiểu nên tôi xin khất lại câu trả lời, tuy nhiên sau đó cứ ám ảnh mãi. Ít hôm sau, tôi nảy ra ý tưởng làm bảng thuyết minh tên đường vì nhận ra phần lớn người dân chẳng ai biết về thân thế của những nhân vật được đặt làm tên đường mà mình qua lại hàng ngày”, vị cựu binh già kể.

Nghĩ là làm, ông Chức sau đó vận động các hội viên cựu chiến binh trên khối phố 6 để quyên góp tiền. Sau ba tháng trình đơn lên các cấp chính quyền bày tỏ ý tưởng cũng như nguyện vọng của các cựu chiến binh, tháng 8/2015 mô hình gắn bảng thuyết minh tên đường được lãnh đạo TP Tam Kỳ phê duyệt.

“Nói thì đơn giản nhưng để có biển nói về tiểu sử của những vị này, chúng tôi phải tìm hiểu rất kỹ, không thể để sai sót dù chỉ là dấu phẩy. ‘Bảng dạy lịch sử’ này phải làm sao vừa ngắn gọn nhưng lại khái quát hết về nhân vật, sau đó phải đưa lên Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tam Kỳ phê duyệt nữa”, ông Chức nói. Nội dung trên bảng chủ yếu ngày sinh, ngày mất, quê quán, chức vụ…

Đến nay đã có 38 "bảng dạy lịch sử" được cựu chiến binh gom tiền đặt trên 11 tuyến phố. Ảnh: Tiến Hùng.

 

Khối phố 6 là nơi đầu tiên được đặt biển về tiểu sử chí sĩ cách mạng, danh nhân ngay phía dưới tên đường. Kinh phí để làm hơn 7 triệu đồng từ sự đóng góp tự nguyện của các cựu chiến binh ở khu phố. “38 bảng thuyết minh được đặt trên 11 tuyến đường ở khối phố 6 không chỉ là bảng tên đường mà còn là nơi để người dân, học sinh tìm hiểu, ghi nhớ công lao của họ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngoài ra nó còn khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử của người dân”, ông Nguyễn Cảnh (62 tuổi, phường An Sơn) nói.

Chánh văn phòng UBND TP Tam Kỳ, ông Nguyễn Hồng Lai cho biết vừa qua thành phố đã tuyên dương mô hình “dạy lịch sử qua bảng chỉ đường” của những cựu binh phường An Sơn. “Thành phố nhận thấy đây là mô hình rất thiết thực, trong thời gian tới sẽ nhận rộng”, ông Lai nói.

Theo Tiến Hùng/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top