Hà Nội
23°C / 22-25°C

Áp lực giấy khen, điểm 10 khiến học sinh lo âu, trầm cảm

Thứ ba, 09:10 04/06/2019 | Xã hội

Theo TS Trần Thành Nam, nhiều học sinh mất phương hướng, lao vào đua xe, hút hít khi bị cha mẹ gây áp lực học tập quá căng thẳng mà không biết "kêu ai".

Phụ huynh thi nhau khoe thành tích cuối năm của con lên mạng xã hội, gây áp lực để con phải đạt loại giỏi là câu chuyện được nhắc đến nhiều trong những ngày qua.

TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) - cho rằng áp lực học tập có thể để lại những hậu quả tiêu cực cho trẻ.

TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).
TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

- 42/43 học sinh của một lớp tại trường THCS Nguyễn Thái Bình (Vũng Tàu) đạt học sinh giỏi. Học sinh được khen thưởng, trao thùng quà rỗng cuối năm học. Nhiều người cho rằng những biểu hiện này có liên quan cụm từ “bệnh thành tích trong giáo dục”, thưa ông?

- Theo nghiên cứu về tâm lý, trẻ không quan tâm phần thưởng là bao nhiêu. Việc thưởng tiền không hiệu quả bằng tổ chức để trẻ được ghi nhận, vinh danh. Người lớn tặng trẻ thùng quà thật to nhưng rỗng ruột khiến các em phải "diễn" là điều đáng tiếc.

Cách thức trao thưởng như 42/43 học sinh giỏi sẽ khiến người không được thưởng trở nên dị biệt, tự ti. Đồng thời, việc đánh giá, khen thưởng tràn lan làm mất giá trị của bằng khen.

Để tổ chức hiệu quả, giáo viên cần dựa trên điểm mạnh, sự khác biệt, sáng tạo của từng em để tăng cường điểm tốt và khắc phục điểm yếu. Điều này hoàn toàn phù hợp quan điểm giáo dục hiện nay là hướng tới cá nhân hóa người học. Mỗi đứa trẻ là một chủ thể độc đáo và chúng ta không thể dạy học hay khen "đồng phục".

Nếu học sinh chỉ nhận lời khen “học sinh giỏi”, gia đình cũng không biết cụ thể năng lực của con.

- Trong nghiên cứu của mình, ông đánh giá thế nào về hậu quả của việc bắt con trẻ chạy theo thành tích học tập quá sức bản thân?

- Theo đánh giá nghiên cứu về lo âu của học sinh ở trường, các em cho rằng phần lớn bị áp lực học tập phải đạt thành tích và sự kỳ vọng của bố mẹ. Mối quan hệ mà các em lo sợ nhất là với giáo viên.

Thầy cô đứng trên bục giảng cũng áp lực vì cần có tỷ lệ học sinh khá, giỏi để xếp thi đua đạt thứ hạng cao. Học sinh làm mất điểm thi đua của lớp sẽ bị phê phán, tẩy chay.

Có em lo âu, trầm cảm thành bệnh lý, tự cắt tay để phạt bản thân. Ở khía cạnh khác, trẻ không tự quyết định và mất hứng thú trong học tập sẽ là mầm mống của gian lận thi cử.

Không ít phụ huynh luôn cho rằng con cái thành công hay thông minh đều thể hiện qua kết quả học tập. Ngoài ra, nhiều cha mẹ quan niệm con học hành thế nào sẽ thể hiện trình độ của họ. Để chứng minh bản thân trước xã hội, phụ huynh lại dồn áp lực lên con.

Từ đó, trẻ sẽ học vì động cơ bên ngoài, không xây dựng được hứng thú, năng lượng, đam mê để học tập suốt đời. Nếu học kém, các em nghĩ mình hư hỏng hay thất bại. Tỷ lệ học sinh có biểu hiện lo âu học đường hiện tăng lên, phần lớn nguyên nhân do áp lực học tập.

- Ông có lời khuyên gì cho phụ huynh đang tạo quá nhiều áp lực thành tích lên con?

- Một học sinh có nhiều phương diện thể hiện sự thông minh như thành tích học tập, giao tiếp xã hội, khả năng kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống, tự chủ…

Trí thông minh của con người thể hiện qua nhiều mặt khác nhau, từ tư duy ngôn ngữ toán, văn học, thể thao, đến cảm xúc... Chúng ta không thể đo năng lực của con cá thông qua việc leo cây.

Phụ huynh cần thời gian để hiểu con có mặt mạnh, yếu ra sao, đồng thời động viên, gieo cho con niềm hy vọng. Từ mục tiêu cụ thể, học sinh sẽ có động lực bên trong để cố gắng không mệt mỏi. Nếu chỉ cố gắng vì bố mẹ, các em sẽ thấy khó khăn, mất tinh thần và thiếu hứng thú. Lúc này, việc học trở nên nặng nề, không hiệu quả.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 9 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top