Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh kỷ yếu gây "nhức mắt" người xem: Tưởng hay nhưng lại rước họa

Thứ sáu, 14:13 04/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, nhiều học sinh, sinh viên đang lên kế hoạch cho bộ ảnh kỷ yếu trước khi ra trường. Các chuyên gia cho rằng, các bộ ảnh, bức ảnh phản cảm không những gây rắc rối mà còn tạo ra hệ lụy về sau.

Ảnh kỷ yếu thời nay không chỉ còn là vài ba bức ảnh áo dài truyền thống, vest đen đơn giản, xếp hình tên trường, lớp hoặc những biểu tượng đặc trưng… rồi xem đó là đủ để lưu giữ lại khoảnh khắc cuối của tuổi học trò. Để thể hiện sự “sáng tạo”, độc - lạ không giống ai, nhiều nhóm, lớp học sinh, sinh viên đã chuẩn bị cả tháng trời cho một bộ ảnh tốn kém “hút like” trên mạng xã hội cũng như lưu lại những kỷ niệm đẹp của một thời đi học.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với hình ảnh hai nữ sinh viên sư phạm mặc áo dài, quần đùi tạo dáng trước mặt tiền Trường Đại học Sư phạm TP.HCM được đăng tải trên "Trang cộng đồng của sinh viên sư phạm" đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau khi bức ảnh đăng tải, nhiều người chỉ trích việc ăn mặc và tạo dáng như thế ngay tại một ngôi trường sư phạm lớn hàng đầu cả nước là phản cảm và không phù hợp.

Ảnh kỷ yếu của sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM bị đánh giá là phản cảm.

Ảnh kỷ yếu của sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM bị đánh giá là phản cảm.

Theo trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hai sinh viên chụp ảnh sinh viên năm cuối của trường. Loạt ảnh được sinh viên tự thuê người bên ngoài vào chụp với mục đích làm kỷ yếu để kỷ niệm cho ngày tốt nghiệp. Sau khi hình ảnh được phát tán trên mạng, nhà trường đã liên lạc với sinh viên đăng ảnh để yêu cầu gỡ ảnh xuống, làm tường trình và sẽ có hình thức kỷ luật đối với hai nữ sinh.

Trước đó, vào hồi tháng 4/2018, cộng đồng mạng xã hội còn được phen “dậy sóng” với hàng loạt bức ảnh kỷ yếu gây “sốc” đối với người xem. Đó là hình ảnh những nữ sinh mặc áo dài trắng thướt tha, nam diện áo trắng quần âu lịch sự thế nhưng, cách họ tạo dáng chụp ảnh lại khiến người xem “nhức mắt”.

Bộ ảnh kỷ yếu của nhóm học sinh sau khi đưa lên mạng xã hội hứng phải làn sóng trì trich dữ dội.

Bộ ảnh kỷ yếu của nhóm học sinh sau khi đưa lên mạng xã hội hứng phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Trong loạt ảnh nói trên, nhóm nữ sinh ngồi lên người nam sinh rồi thể hiện như đang cào cấu, lột áo… Ở một số bức ảnh khác cũng hết sức phản cảm khi nhóm nữ sinh nằm trên bàn để các nam sinh kéo chân.

Những tư thế nhạy cảm xuất hiện trong bộ ảnh kỷ yếu của một nhóm sinh viên được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 14/11/2018, khiến dân mạng xôn xao. Ảnh kỷ yếu được chụp trong khi nhóm nam, nữ sinh chơi các trò chơi khá táo bạo. Thợ chụp ảnh bắt được một vài khoảnh khắc phản cảm như nam sinh cố gắng cắt một vật được treo trước ngực nữ sinh, nhóm học sinh giằng co, lôi kéo nhau…

Ảnh kỷ yếu qua một số trò chơi của sinh viên được cộng đồng mạng đánh giá là phản cảm.

Ảnh kỷ yếu qua một số trò chơi của sinh viên được cộng đồng mạng đánh giá là phản cảm.

Nhận xét về trào lưu chụp ảnh kỷ yếu hiện nay, NGƯT Đặng Đình Đại - nguyên hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) cho rằng, chụp ảnh kỷ yếu, lưu niệm là một trào lưu khá phổ biến trong tầng lớp học sinh, sinh viên hiện nay, nhất là những lớp cuối cấp, chuẩn bị tốt nghiệp. Ý nghĩa của hoạt động này là tốt, cần thiết, song những năm gần đây các em có xu hướng muốn thể hiện, thích “câu like” nên dễ xa đà vào các bộ ảnh được đánh giá là phản cảm.

Đã có không ít bức ảnh ghi lại khoảnh khắc phản cảm của học sinh, sinh viên trong lúc mất tự chủ mà hôn nhau, chạm vào bộ phận cơ thể nhau… Điều này không chỉ gây phản cảm, bị cộng đồng mạng phê phán, mà sau này các em lấy vợ, lấy chồng bỗng dưng xuất hiện bức ảnh đó gây rạn nứt tình cảm gia đình. Hay đơn cử, sau này các em làm nhân vật vật nổi tiếng chẳng hạn, bức ảnh đó cũng phần nào gây rắc rối, hiểu lầm về hình ảnh của mình. Nên vào dịp chia tay cuối cấp, học sinh nên dành thời gian bên nhau, cùng với thầy cô để có những bức ảnh tình cảm chân thành nhất, đó mới thực sự có giá trị về sau khi xem lại.” - NGƯT Đặng Đình Đại đưa ra lời khuyên.

Thời gian qua, cộng đồng mạng cũng đã hết sức sửng sốt vì hàng loạt những bức ảnh kỷ yếu, ảnh được chụp lại trong giờ khắc liên hoan với màn “khoá môi”, hay nam sinh hôn vào mông nữ sinh giữa sân trường... Nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục đưa ra lời khuyên học sinh, sinh viên trong mùa chuẩn bị chia tay mái trường năm nay, cần thận trọng hơn để không tạo ra những bức ảnh phản cảm, ảnh hưởng tới việc ôn thi và để lại những hệ lụy về sau.

Giật mình tình trạng học sinh bị “bắt nạt online”! Giật mình tình trạng học sinh bị “bắt nạt online”!

GiadinhNet - Kết quả nghiên cứu của Đại học Giáo dục tại một số tỉnh, thành cho thấy, có 30,6% học sinh bị bắt nạt trực tuyến bởi ít nhất một hành vi ở mức 2 lần trở lên. Nhiều học sinh bị bắt nạt rơi vào tình trạng lo lắng, sợ hãi ảnh hưởng tới cuộc sống, học tập.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top