Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Ám ảnh” vì con đi tham quan, dã ngoại

Thứ tư, 09:45 25/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này nhiều trường học ở Hà Nội lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại cho học sinh. Trẻ háo hức, thế nhưng với các bậc phụ huynh, ngoài chuyện đóng tiền còn canh cánh mối lo con bị lạc, tai nạn khi tham gia các chuyến đi.

 

Các hoạt động tham quan, dã ngoại giúp học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích. 		Ảnh: Chí Cường
Các hoạt động tham quan, dã ngoại giúp học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Ảnh: Chí Cường

 

Bất an vì con đi tham quan

Trong những năm trở lại đây, hình thức tham quan, dã ngoại là hoạt động rất bổ ích nằm trong chương trình giáo dục của các trường học từ mầm non cho tới trung học. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, chia sẻ tình cảm với bạn bè và thầy cô giáo… Vào thời điểm cuối tháng 3, thời tiết không còn rét nên nhiều trường học ở Hà Nội đã và đang lên kế hoạch tổ chức các chuyến đi cho học sinh.

Các địa địa điểm mà nhà trờng lựa chọn cũng rất phong phú, từ tham quan các di tích lịch sử văn hóa tới các điểm du lịch sinh thái… Học sinh háo hức, nhưng với các bậc phụ huynh, mỗi lần nhắc tới chuyện con đi tham quan, dã ngoại lại đầy tâm trạng lo lắng. Không lo sao được khi có nhiều vụ tại nạn thương tâm của học sinh khi tham gia chuyến tham quan của trường. Đó là vụ một nam sinh lớp 9, Trường THCS Giáp Bát (Hà Nội) đã bị chết đuối sau khi cùng bạn bè tắm mát tại khe suối thuộc khu du lịch sinh thái Tây Thiên (Vĩnh Phúc). Rồi, vụ 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Bình Dương) bị đuối nước trong chuyến tham quan đến bãi biển Cần Giờ (TP.HCM)…

Lo lắng vì cô giáo thông báo cuối tuần này, trường tổ chức đi tham quan cho học sinh toàn trường, phụ huynh Nguyễn Quỳnh Mai (Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng) có con đang học lớp 5 cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan, đây là hoạt động bổ ích đối với con trẻ sau những ngày học tập vất vả. Tuy nhiên, tôi cũng khá lo lắng về sự an toàn cho con. Các con còn nhỏ, lại hiếu kỳ, tò mò và thích thể hiện nên dễ bị lạc, tai nạn. Có lẽ, tôi sẽ bố trí nghỉ việc để theo đoàn tham quan của trường”.

Thấp thỏm cho chuyến đi tham quan sắp tới của con, phụ huynh Nguyễn Danh Sơn (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) cho biết: “Tôi có hai con, một cháu lớp 4 và một cháu lớp 1. Việc dạy dỗ các con ở nhà đã khó, vậy mà một lớp có 40 học sinh thì một giáo viên quản lý làm sao? Tôi thấy nhà trường chưa thực sự quan tâm đến an toàn giao thông cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh trong mỗi chuyến dã ngoại, không cho con đi sợ con buồn nhưng để con đi tôi lại thấy không yên tâm được”.

Cần phải tổ chức chặt chẽ

Không ngăn cản con tham gia các hoạt động của nhà trường, nhưng nhiều phụ huynh rất mong nhà trường cần nâng cao các biện pháp an toàn cho học sinh trong các chuyến tham quan, dã ngoại. Chị Nguyễn Quỳnh Mai chia sẻ: “Hiện nay có rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra từ hoạt động dã ngoại mà thầy cô, nhà trường không lường trước được. Tôi rất mong nhà trường cùng kết hợp với phụ huynh mở vài buổi tập huấn để cho các học sinh biết cách xử lý những tình huống khẩn cấp do giao thông, sông nước, môi trường… gây ra”.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, cần để con tiếp xúc với thế giới bên ngoài, biết cách tuân thủ kỷ luật tập thể, học được những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân sau mỗi chuyến đi. Song phần lớn phụ huynh đều không an tâm mỗi lần con đi tham quan, dã ngoại. Không đành lòng, có phụ huynh đã tìm cách đi theo để cùng giáo viên, hướng dẫn viên quản lí con em mình.

Trước sự lo lắng của các bậc phụ huynh, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Hà Nội cho rằng, hoạt dộng dạy học sinh bằng trải nghiệm trong các trường học là điều thực sự cần thiết, cần được tăng cường. Ở các nước tiên tiến, dạy học bằng phương pháp thực tế được áp dụng phổ biến trong các trường học. Thế nhưng, cũng cần phải đánh giá rằng, mọi hoạt động đều có xác suất rủi ro, tai nạn. Người lớn còn bị huống chi là các em học sinh còn nhỏ tuổi.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm: “Dù đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nhưng theo tôi không vì thế mà nhà trường dừng tổ chức hoạt động tham quan, dã ngoại cho học sinh, cái cần nhất đó là phải tăng cường các biện pháp để phòng tránh những rủi ro, tai nạn có thể xảy ra. Theo đó, phụ huynh và nhà trường cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, bàn bạc thật kỹ để đưa ra các biện pháp cụ thể, an toàn trong suốt chuyến đi. Nhà trường cần ban hành, phổ biến thật kỹ những nội quy để học sinh và cả giáo viên cùng thực hiện, nhất là trong việc lựa chọn điểm đến phù hợp. Tăng cường thêm người phụ trách nếu thấy cần thiết, phối hợp với đơn vị tổ chức du lịch liên hệ thật kỹ tới địa điểm du lịch để có biển cảnh cáo, người chỉ dẫn tránh khu vực nguy hiểm”.

Đối với các bậc phụ huynh có con sắp đi tham quan, dã ngoại, TS Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên: “Đối với các bậc phụ huynh, cần tăng cường công tác giáo dục, nhắc nhở, đặc biệt là phải trang bị thật kỹ những kỹ năng sống cho con em mình trước mỗi chuyến đi, nhất là phòng tránh những khu vực nguy hiểm, biết các xử lý khi gặp nạn... Phụ huynh hãy động viên nhà trường tăng cường trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho con em mình. Trong trường hợp cần thiết, phụ huynh có thể kiến nghị nhà trường lựa chọn điểm đi an toàn, thậm chí hoàn toàn có thể từ chối những điểm đến không phù hợp, nguy hiểm cho con em mình”.

 

Mới đây Sở GD&ĐT Hà Nội đã có yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố cần siết chặt các hoạt động tham quan, dã ngoại trong phạm vi nhà trường. Sở yêu cầu các trường khi tổ chức các hoạt động này cần phải có kế hoạch, được phụ huynh đồng ý, được sự cho phép của cấp quản lí mới được tiến hành tham quan, dã ngoại cho học sinh. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, tai nạn đối với học sinh. 

Phạm Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top