Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh chuyện học sinh mua thuốc tự tử vì bị bêu 2 điểm giữa trường

Thứ sáu, 13:45 15/03/2019 | Xã hội

TS Tâm lý học Phạm Văn Tư, ĐH Sư phạm Hà Nội, kể câu chuyện học sinh mua thuốc ngủ tự tử khi bị công khai bài kiểm tra 2 điểm, khiến ông ám ảnh.

Trao đổi về chủ đề áp lực học tập của học trò trong Chương trình tập huấn nâng cao năng lực về phòng ngừa bạo lực học đường cho cán bộ 9 trường phổ thông tại Hà Nội ngày 14/3, TS Phạm Văn Tư, khoa Công tác Xã hội, ĐH Sư phạm Hà Nội, cho hay học sinh nêu trên ở Lạng Sơn. Sau khi nhà trường dán điểm công khai, em bị cả lớp mắng “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”. Một tuần sau, bạn không dám đến trường.

Khi trở về nhà, học sinh tiếp tục bị mẹ mắng vì học kém. Em quyết định mua thuốc ngủ tự tử. Rất may, câu chuyện được phát hiện sớm và em được đưa đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý.

Ở tình huống khác, một học sinh cấp hai không được tham gia đội tuyển học sinh giỏi vì bị điểm thấp. Không làm vui lòng bố mẹ đồng nghĩa việc em bị mắng nhiếc thậm tệ. Bạn bè cùng lớp chế giễu, coi thường, em cũng có ý định làm điều dại dột.

TS Tâm lý học Phạm Văn Tư, ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ tại Chương trình tập huấn nâng cao năng lực về phòng ngừa bạo lực học đường. Ảnh: Quyên Quyên.
TS Tâm lý học Phạm Văn Tư, ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ tại Chương trình tập huấn nâng cao năng lực về phòng ngừa bạo lực học đường. Ảnh: Quyên Quyên.

TS Tư nói đây là hai trong nhiều trường hợp học sinh bị bạo lực về tinh thần nhưng ít được quan tâm chú ý trong trường học. Bạo lực học đường không ở đâu xa, nó có thể diễn ra chính ngay trong mỗi ngôi trường.

Chuyên gia tâm lý này nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn nạn bạo lực học đường. Trước hết là từ bản thân học sinh (đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, tính cách, thói quen sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề dưới tác động từ giáo dục gia đình...). Thêm nữa, học sinh đôi khi cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình. Nhiều cha mẹ không đủ kiến thức hoặc nuông chiều con quá mức.

Trường học lại có nhiều yếu tố như lớp quá đông, giáo viên chủ nhiệm thiếu kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đối xử không công bằng. Học sinh có thể bị căng thẳng, stress dẫn đến bạo lực để giải tỏa cảm xúc tiêu cực.

Ngoài xã hội, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều bạo lực, khó kiểm soát, cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến trẻ.

Các địa phương thành lập ban bảo vệ trẻ em cấp xã nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Quá trình đồng hành phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội hạn chế trong công tác phòng ngừa bạo lực học đường.

TS Phạm Văn Tư cho hay để phòng hiệu quả bạo lực học đường, mỗi trường phải xây dựng kế hoạch ngăn ngừa tổng thể, ký cam kết nói không với bạo lực học đường.

Việc làm cụ thể là khai thác hiệu quả phòng, tổ tư vấn tâm lý học đường, đồng thời thực hiện theo thông tư 33/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động công tác xã hội trong trường học.

Ngoài ra, phòng ngừa bạo lực học đường còn được thực hiện trong mỗi nhà trường khi xử lý kỷ luật học sinh tham gia theo hướng kỷ luật tích cực.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 4 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 4 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 4 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 5 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 5 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top