Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai sẽ là nhà vô địch 'Đường lên đỉnh Olympia' năm 19?

Thứ bảy, 19:42 14/09/2019 | Xã hội

Bốn "nhà leo núi" sẽ tranh tài trong trận chung kết diễn ra vào ngày 15/9 tới đều là học sinh trường chuyên và có thành tích học tập tốt.

Càng gần chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 19, không khí tại trường quay S14 và 4 điểm cầu Nghệ An, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk càng “nóng” hơn bao giờ hết.

Mọi hy vọng, niềm tin chiến thắng đều hướng về 4 “nhà leo núi” xuất sắc gồm Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Với 240 điểm giành được ở cuộc thi quý I, Trần Thế Trung không chỉ giành tấm vé quý giá vào chung kết năm, mà còn ghi tên mình vào lịch sử THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An khi là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình về trường.

Ít ai biết, Thế Trung có niềm đam mê với Đường lên đỉnh Olympia và làm quen với các câu hỏi trí tuệ từ khi học tiểu học, theo Báo Nghệ An.

Là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu, Trung được thầy cô lựa chọn, tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nam sinh từ chối vì muốn dành thời gian cho cuộc thi Olympia.

Ở trường, Thế Trung còn được ngưỡng mộ khi giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019.

Học thiên về khối Tự nhiên nhưng Trung cũng rất giỏi môn Tiếng Anh. Ngoài ra, cậu có khả năng chơi guitar và hát khá hay.

Hiện Thế Trung tham gia CLB Âm nhạc, CLB Bóng rổ, Mô phỏng Liên hợp quốc, Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban kỹ thuật của tờ Nội san trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 19? - Ảnh 1.

Nam sinh nghiêm túc, thẳng thắn nhưng cũng đầy cảm xúc là hình ảnh Thế Trung thể hiện tại hành trình O19.



Nguyễn Hải Đăng - học chuyên Sinh, giỏi Tiếng Anh

Sau màn “lội ngược dòng”, đánh bại đối thủ nặng ký Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) ở câu hỏi cuối cùng, Hải Đăng được đánh giá là ẩn số thú vị ở trận chung kết năm. Cậu cũng đang dẫn đầu “đoàn leo núi” với thành tích 290 điểm thi quý.

Chàng trai với gương mặt hiền lành, nụ cười bẽn lẽn là học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và tỉnh Khánh Hòa giành được cầu truyền hình chung kết Olympia.

Theo chia sẻ từ mẹ Hải Đăng, 10X yêu thích Đường lên đỉnh Olympia từ khi học lớp 1. Trước khi đăng ký tham gia Olympia năm 19, chàng trai trải nghiệm các cuộc thi online ở trường để luyện tập.

Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 19? - Ảnh 2.

Giành suất thi tháng nhờ điểm nhì tuần cao nhất và "lội ngược dòng" ở cuộc thi quý, Nguyễn Hải Đăng là ẩn số thú vị ở trận chung kết năm.


Bảng thành tích của nam sinh lớp 12 chuyên Sinh gồm có huy chương đồng môn Sinh học tại cuộc thi Olympic 30/4 năm 2017 và huy chương bạc năm 2018. Cùng năm đó, Hải Đăng đoạt giải ba môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Khánh Hòa.

Hải Đăng có niềm đam mê với sách. Từ lúc hơn 4 tuổi, cậu đã đọc được chữ.

Ngoài Sinh học, Hải Đăng yêu thích môn tiếng Anh. Nam sinh thường tự học bằng cách đọc sách và chi 26.000 đồng mỗi tháng cho dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ để coi hàng ngày.

Nguyễn Bá Vinh - “vua kỷ lục” của Olympia năm 19


Giành 460 điểm - thành tích cao nhất của Olympia suốt 19 năm. Lập kỷ lục điểm số ở vòng thi Về đích (180 điểm). Đạt tối đa 160 điểm Tăng tốc.

Loạt thành tích ấn tượng giành được sau cuộc thi tuần, tháng, quý khiến cái tên Nguyễn Bá Vinh được coi là đối thủ đáng gờm trong trận chung kết năm.

Đặc biệt, nam sinh sẽ đối đầu với hai người bạn thân là Trần Thế Trung và Nguyễn Hải Đăng. Tuy nhiên, cậu khẳng định với Zing.vn sẽ không có chuyện nhường nhịn nhau bởi "mỗi người đều đại diện cho một trường và địa phương của mình".

"Tiếng Anh của hai bạn tốt hơn em. Kiến thức xã hội và tự nhiên của họ cũng không tồi. Nếu đánh giá công tâm, em xin nhận phần kém hơn", Vinh nói.

Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 19? - Ảnh 3.

Nguyễn Bá Vinh là học sinh thứ hai của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ có vinh dự lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia, sau Thân Nguyên Hậu (năm 2005).


Là học sinh lớp 11C chuyên Địa lý, Nguyễn Bá Vinh có sở trường ở môn học này, đồng thời có niềm yêu thích với môn Toán. Khi còn học lớp 9, Vinh muốn thi vào chuyên Toán, nhưng sau đó bỏ cuộc vì "đọc sách Toán lớp 10 khiến em buồn ngủ".

Thầy cô của Bá Vinh nhận xét nam sinh có tư duy tốt, chủ động trong học tập. Bá Vinh cũng cho biết ưu điểm này cộng với khả năng tính nhẩm mang đến lợi thế cho cậu trong phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc.

Bá Vinh từng đoạt huy chương đồng, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11, huy chương vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải Khuyến khích học sinh giỏi thành phố môn Địa lý.

Đoàn Nam Thắng - nam sinh học giỏi toàn diện


Tại cuộc thi quý IV, Đoàn Nam Thắng nói rằng điểm mạnh nhất của mình là may mắn. Tuy nhiên, việc cậu mang cầu truyền hình Olympia về với THPT chuyên Nguyễn Du và tỉnh Đắk Lắk sau 3 năm khiến ai cũng hiểu rằng đó chỉ là lời khiêm tốn.

Ở cuộc thi tuần, Nam Thắng cũng gây ấn tượng với màn "lội ngược dòng" khó tin. Cụ thể, tận dụng triệt để 3 cơ hội giành điểm từ gói 60 của bạn chơi cuối cùng, Nam Thắng từ vị trí xếp thứ 3 "đoàn leo núi" vươn lên giành giải nhất tuần nhờ cách biệt 10 điểm với người về nhì.

Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 19? - Ảnh 4.

Thường có màn Khởi động chưa thật tốt song nam sinh Đắk Lắk luôn biết cách bứt phá ở các vòng sau, đặc biệt là Về đích.


Chia sẻ về bí quyết học tập, Thắng cho biết mỗi ngày cậu dành khoảng 5-6 tiếng học và chia đều thời gian cho các môn.

Ngoài việc thuộc bài ngay trên lớp qua nghe giảng và trao đổi với bạn bè, nam sinh còn tự học trên Internet, sách vở, tài liệu.

Tuy vậy, Nam Thắng không phải chỉ biết vùi đầu vào học, mà cũng chơi thể thao để thư giãn đầu óc.

Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, Nam Thắng học giỏi toàn diện, đều tất cả các môn. Trong đó, cậu nổi trội nhất về môn Tin học.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top