Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X xinh đẹp chịu cảnh cơm đường cháo chợ kiếm 30 triệu/tháng

Thứ ba, 11:00 18/11/2014 | Xã hội

Từ khi còn ngồi trên giảng đường, Trang Linh luôn tự nhủ phải làm chủ cuộc sống của chính mình bằng con đường kinh doanh, không chấp nhận làm thuê với đồng lương ít ỏi.

Tốt nghiệp ngành Kế toán của ĐH Văn Hiến, TP.HCM, Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1992 đã chọn lựa kinh doanh thay vì làm công việc văn phòng như ngành học. Cách đây 2 năm, khi còn là sinh viên, 9X liều lĩnh khởi nghiệp bằng cách gom tiền tiết kiệm của cá nhân cộng với vay vượn từ thêm từ gia đình, lấy vốn sang Thái Lan, đánh chuyến hàng quần áo đầu tiên về Việt Nam. Cô phân phối sản phẩm theo hình thức bỏ sỉ và bán lẻ trên mạng xã hội.

Biết chớp thời cơ cộng với niềm đam mê kinh doanh, đến nay, Trang Linh đã có mức thu nhập từ 25-30 triệu/tháng nhờ nghề đi buôn quần áo. Từ số tiền này, cô tiếp tục đầu tư kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ với mẹ ở quận 2, TP.HCM. Những khi công việc làm ăn đầu tư thuận lợi, Trang Linh cũng bỏ túi được tầm 40 triệu/tháng.

Trang Linh thường xuyên sang các trung tâm mua sắm nước ngoài lấy hàng về bán lại cho khách.

 

Nhọc nhằn những chuyến đi buôn

Nhìn công việc kinh doanh phát triển hiện tại cộng với hình ảnh long lanh của cô chủ 9X trên mạng xã hội, ít ai hình dung được những nỗi cực nhọc Trang Linh từng trải qua để được như hôm nay. Cơm đường cháo chợ, ăn ngủ vật vờ, một mình xách gần 50 kg quần áo lang thang ở các trung tâm mua sắm nước ngoài, suýt bị bỏ lại ở nước bạn vì mải lựa hàng... là những kỷ niệm khó quên với 9X mê đi buôn.

"Biết sang nước ngoài đánh hàng rất cực nhưng mình vẫn phải cố gắng vì nếu tận tay chọn lựa sản phẩm sẽ mua được đúng giá gốc, không mất thêm phí trung gian, chọn được mẫu mình ưng ý, có thể lấy số lượng bao nhiều tuỳ thích" - Trang Linh cho biết.

Suốt gần 2 năm kinh doanh và tập tành đi buôn, Linh chưa một lần bị hoặc bị khách quàng quỵt nợ vì luôn minh bạch cách quản lý tiền bạc - nguồn hàng. Bản thân cô cảm thấy khó khăn lớn nhất cần vượt qua chính là sức khoẻ.

Đằng sau hình ảnh long lanh của cô chủ 9X là nỗi vất vả lớn khi một mình đi buôn suốt 2 năm qua.

 

"Mình gần như phải đi bộ ở tất cả các ngóc ngách trong các khu mua sắm Trung Quốc, Thái Lan từ 8h sáng đến 6h chiều để lựa chọn được những mặt hàng ưng ý. Khi về đến khách sạn thì chân tay mỏi nhừ, bụng đói lả. Xách 50 kg đồ tưởng chừng là chuyện không tưởng với nhiều cô gái, với mình, đó lại là việc phải làm.

Các chuyến đi của mình hầu như tập trung 100% cho công việc, mang tiếng Thái không biết bao nhiêu lần mà đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Pataya, Phuket hay Chiang Mai hay các món ăn ngon ở đó mình cũng chưa một lần đặt chân đến, nếm thử vì không có nhiều thời gian. Cái mình rành nhất ở đó chắc chỉ có giá quần áo thôi".

Cô chủ 9X cho biết mỗi lần đi buôn cô cầm theo khoảng từ 40-50 triệu đồng. Nếu có khách sỉ cọc hàng thì lên đến 60-70 triệu. Khi bỏ sỉ cho khách, Trang Linh lời từ 1 đến hoặc 1,5 giá gốc của sản phẩm. Ưu điểm của việc đánh hàng số lượng nhiều là giá thành bán ra sẽ giảm tuy nhiên lỗ vốn cũng không thể tránh khỏi vì hàng tồn sẽ nhiều. Tuy nhiên, theo Linh đó là tình hình chung của tất cả những người kinh doanh mặc hàng quần áo.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Trang Linh trong một lần đi đánh hàng từ nước ngoài về là việc suýt bị bỏ lại tại Thái Lan vì ráng gom đồ nên đến muộn 1 tiếng.

"Đó là chuyến bay cuối trong ngày nếu không về được thì chắc chắn mình sẽ phải ngủ bụi ở đó chờ chuyến sáng mai. Khi ấy, nhân viên mặt đất của sân bay cương quyết không cho mình lên máy bay theo nguyên tắc hàng không của họ. Vừa sợ, vừa rối, mình đã bật khóc rất to giữa chốn đông người, cuối cùng, thấy mình tội quá, họ cũng mủi lòng phá lệ một lần. Về đến Việt Nam mình vẫn hú hồn, cảm thấy may mắn".

Giải thích về khoản thu nhập khá mỗi tháng, Trang Linh cho biết: "Trung bình mỗi ngày mình tiếp nhận tầm 10 đơn hàng trở xuống, có hôm bán dắt thì được 15-20 đơn hàng. Bạn nào đặt thì mình soạn hàng ngay, ghi sẵn địa chỉ chờ đến giờ thì chuyển hàng. Cộng cả sỉ và lẻ, mình cũng bỏ túi giao động từ 1 - 2 triệu/ngày".

Kinh doanh có tâm sẽ không sợ mất khách

Trong giai đoạn hình thức kinh doanh quần áo online nở rộ trên mạng và gần đi đến bão hoà như hiện nay, Trang Linh cho biết bản thân cô không sợ công việc buôn bán gặp khó khăn vì luôn tin rằng uy tín suốt 2 năm qua mình cất công xây dựng trong lòng khách hàng là rất lớn. "Vì đã có lượng khách ổn định công với chịu khó cập nhật xu hướng, giá thành hợp lý thì sẽ không lo là không bán được hàng".

Trang Linh từng nhận lời làm mẫu cho một số nhiếp ảnh gia nhưng đam mê lớn nhất của 9X vẫn là mở rộng kinh doanh trực tuyến.

 

Cô cũng cho biết thêm, tiêu chí kinh doanh của mình là "gió thành bão", thà lời ít mà bán được nhiều hơn là chặt chém khiến khách đến một lần rồi không trở lại. Đồng thời, các mẫu mã mà cô cho khách thấy khi tìm cửa hàng của mình luôn hấp dẫn và cũng thay đổi liên tục theo thời gian.

Ngoài ra, sự tận tâm với khách cũng là một trong những nghệ thuật kinh doanh Trang Linh luôn muốn phát huy.

"Nhiều lúc rất mệt nhưng mình vẫn bỏ ra nửa tiếng hoặc nửa tiếng để tư vấn cho khách với mong muốn họ mặc đẹp nhất sản phẩm của mình bán, không phân biệt đó là hot girl hay chỉ là một cô gái bình thường. Nhớ thời gian đầu, để lấy lòng khách, mình vừa đánh hàng vừa kiêm làm stylist cho các sản phẩm, mix trang phục và các phụ kiện sao cho phù hợp. Đến giờ, đã có một bạn khác đảm nhận công việc này thay mình, tuy nhiên, cửa hàng vẫn duy trì chiến lược kinh doanh ấy" - cô chủ 9X chia sẻ.

Trong thời gian tới, ngoài buôn quần áo, cho thuê nhà trọ, Trang Linh dự định sẽ bán thêm đồ ăn vặt và các món ăn giao tận nhà. Với cô gái trẻ, giấc mơ làm giàu bằng kinh doanh trực tuyến chưa bao giờ dừng lại trong suy nghĩ.

Theo Ma Kết (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top