Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X vừa đi học vừa làm giám đốc kiếm 70 triệu đồng/tháng

Thứ năm, 09:00 30/07/2015 | Xã hội

Đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, song Lê Thị Hương đã gắn mình với nghiệp kinh doanh. Nữ sinh 23 tuổi có thu nhập cao khi làm giám đốc điều hành một công ty sản xuất nấm.

Lê Thị Hương (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện là sinh viên năm 3 khoa Dược, Đại học Y dược TP HCM và năm cuối khoa Công nghệ sinh học, Đại học Công nghiệp TP HCM.

Bên cạnh việc học, nữ sinh còn mở công ty sản xuất và chế biến các loại nấm dược liệu theo công nghệ cao.

Nữ sinh Lê Thị Hương chăm sóc trại nấm. Ảnh: Ngọc An

 

Trang trại sản xuất nấm được Hương xây dựng trên khu vườn rộng 1 hecta của người thân tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Theo cô, vùng đất này có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp với sự phát triển của các loại nấm.

Với 12 trại, phòng thí nghiệm, cô đang trồng, chế biến nấm linh chi Nhật Bản, linh chi Hàn Quốc và các loại nấm thực phẩm cung cấp cho thị trường trong vùng.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghiệp trồng nấm, cô gái 23 tuổi thổ lộ: “Hồi còn nhỏ, mình rất thích tìm hiểu và trồng thử các loại nấm. Hơn nữa, mẹ mình bị bệnh, phải mua linh chi làm thuốc với giá đắt, nên mình luôn có dự định tự trồng loài cây này”.

Cuối năm 2013, khi có kiến thức cơ bản về nấm và dược liệu, cô gái quyết định bắt tay vào thực hiện ước mơ.

“Lúc đó, mình làm liều. Cha mẹ cho 20 triệu đồng mua xe máy nhưng mình đã dùng số tiền đó “rót” vào dự án. Không đủ, mình chạy vạy ngược xuôi, vay mượn bạn bè, người thân để làm” - Hương kể lại.

Việc đầu tư vào trang trại tiêu tốn hàng trăm triệu đồng nhưng cha mẹ Hương không hề hay biết. Bà Trần Thị Giang - mẹ Hương - cho hay: “Hương giấu kín việc kinh doanh. Năm 2014, khi lên thăm người thân tại xã Đông Hòa, thấy trại nấm của con, tôi mới ngã ngửa”.

 

Trồng nấm dược liệu công nghệ cao giúp 9X có thu nhập 70 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Ngọc An

 

Nấm dược liệu được Lê Thị Hương sản xuất, chế biến theo công nghệ hiện đại. Phôi giống cô nhập từ Mỹ, Nhật Bản... rồi nhân hàng loạt theo quy trình khoa học chặt chẽ.

Để tạo thương hiệu và hoạt động chuyên nghiệp, giữa năm 2014, nữ sinh 23 tuổi hoàn tất thủ tục, thành lập Công ty TNHH nấm Phương Quang. Kể từ đó, Hương trở thành nữ giám đốc trẻ, điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

Quy trình sản xuất nấm được Hương chú trọng phát triển theo hướng đảm bảo chất lượng, sạch, an toàn. Do vậy, hệ thống phòng thí nghiệm, máy móc, nhà lưới đều được hiện đại hóa.

Quá trình sản xuất thực hiện theo chuỗi khép kín từ khâu phối giống đến nuôi trồng, chế biến. Sau khi thu hoạch linh chi, nguồn phế thải sẽ được Hương tận dụng làm nguyên liệu bịch phôi để sản xuất các loại nấm ăn.

Theo nữ giám đốc trẻ, hiện tại, cô sản xuất thành công linh chi đỏ, linh chi hồng, nấm vân chi. Đồng thời, chế biến bột và phấn nấm linh chi đáp ứng nhu cầu dược liệu cho thị trường.

Cùng với việc sản xuất, chế biến nấm dược liệu, cô gái 23 tuổi còn mở các đại lý phân phối sản phẩm tại TP HCM, TP Vũng Tàu, Đà Nẵng…

“Mình đang cố gắng tạo sản phẩm tốt, chất lượng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Hiện tại, những sản phẩm nấm của mình được xuất khẩu ra nước ngoài thông qua hệ thống các công ty trung gian. Từ việc xuất bán sản phẩm và giống, mỗi tháng mình lãi gần 70 triệu đồng” - Hương tiết lộ.

Ông Trần Hồng Thủy - Phó chủ tịch Hội nông dân xã Đông Hòa (Trảng Bom) - cho biết: “Lê Thị Hương là hội viên của hội nông dân xã. Tuổi trẻ, còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng chiến lược kinh doanh của Hương rất rõ ràng, thu nhập cao. Mô hình sản xuất nấm dược liệu theo công nghệ cao có hướng phát triển tốt. Thời gian qua, chúng tôi tổ chức cho nông dân tới trại nấm của Hương để tham quan, học hỏi”.

Theo Ngọc An (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top