Hà Nội
23°C / 22-25°C

76.000 thí sinh Hà Nội thi giành suất vào lớp 10 công lập

Thứ sáu, 08:53 09/06/2017 | Xã hội

Sáng 9/6, kỳ tuyển sinh quan trọng bậc nhất trong đời học sinh mở màn với môn Văn, thời gian 120 phút.

Hơn 6h, trục đường từ Nguyễn Xiển đến điểm thi trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) rất đông học sinh được phụ huynh chở đi thi. Tranh thủ thời gian ngồi sau xe bố mẹ, các sĩ tử đọc lại tài liệu trước giờ thi Văn.

Phía trong sân trường Phan Huy Chú, từng nhóm thí sinh túm tụm trao đổi bài. "Văn là môn em lo lắng", Nguyễn Hoàng My (THCS Hoàng Liệt) chia sẻ. My đăng ký nguyện vọng một vào THPT Lê Quý Đôn, nguyện vọng hai vào THPT Trần Hưng Đạo. Học lực trung bình, suốt nhiều tháng qua, em đã cố gắng ôn tập, hy vọng đỗ vào một trường cấp ba công lập như mong muốn của bố mẹ.

Phía ngoài cổng, nhiều phụ huynh nán lại, cố gắng dặn với con làm bài cẩn thận.

Thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: Quỳnh Trang.
Thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy), từ 6h rất đông thí sinh, phụ huynh có mặt. Nhiều em ăn vội bữa sáng, tranh thủ ôn bài trước giờ gọi vào phòng thi. "Em lo lắng vì không biết đề sẽ thế nào. Nếu đề khó, em sợ không qua được, nhất là môn Toán", một thí sinh đến từ THCS Trưng Vương nói.

Đăng ký nguyện vọng một vào THPT Việt Đức, nữ sinh không dám xem tỷ lệ chọi vào trường top đầu của Hà Nội này vì sợ lo lắng hơn. Trước đây, vì quá áp lực, em từng dự tính dùng nguyện vọng hai hiện nay là THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, để đăng ký nguyện vọng một.

"Sáng em học trên lớp, chiều ở nhà làm hết bài tập được thầy cô giáo giao, tối tập trung ôn tiếng Anh. Có những ngày em học đến 3-4 giờ sáng. Khoảng một tháng nay, mẹ yêu cầu em ngủ sớm thì thời gian học kéo dài đến 23h", nữ sinh chia sẻ và giải thích phải nỗ lực thức khuya ôn bài như thế mới không thua kém kiến thức so với các bạn đi học thêm nhiều ở trung tâm luyện thi.

Áp lực lớn nhất của nữ sinh học lực giỏi trường THCS Trưng Vương hiện nay là thi đỗ trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước đó, em tham gia kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).


Thi vào lớp 10 là cuộc thi căng thẳng nhất suốt 9 năm qua của phần lớn học sinh lớp 9. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thi vào lớp 10 là cuộc thi căng thẳng nhất suốt 9 năm qua của phần lớn học sinh lớp 9. Ảnh: Quỳnh Trang.

Có mặt ở điểm thi THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 6h30, anh Phạm Tiến Duy (quận Đống Đa) lo cho em trai tên Tiến Du sẽ thi vào THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 ngày, Du đi thi vào lớp 10. Hai lần trước, sĩ tử này thử sức với THPT chuyên Đại học Sư phạm và THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là trường có đầu vào còn khó hơn đại học, với tỷ lệ chọi ngất ngưởng, lần lượt là 1:10 và 1:5,4.

"Hai lần trước em tôi làm bài khá tốt nên lần thi này tinh thần thoải mái hơn. Du học Toán rất tốt nhưng yếu ở môn Văn. Nếu sáng nay làm bài thuận lợi, tôi tin gánh nặng tâm lý của em sẽ được xóa bỏ", anh Duy nói.

Xác định mục tiêu đỗ vào trường chuyên, sĩ tử Tiến Du đã phải ôn luyện vất vả suốt một năm qua. Thời gian nước rút, ngoài lịch học thêm dày đặc cả tuần, em tự ôn bài từ tối đến 1h sáng, thậm chí bỏ bữa vì làm dở đề. Ngoài đăng ký thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Tiến Du còn đăng ký 2 nguyện vọng dự phòng vào trường THPT công lập Lê Quý Đôn và THPT Đống Đa.


Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm trường THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên). Ảnh: Ngọc Thành.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm trường THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên). Ảnh: Ngọc Thành.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập được xem là quan trọng bậc nhất trong đời học sinh, cũng là kỳ sát hạch căng thẳng nhất trong 9 năm từ tiểu học đến THCS. Nếu trượt, học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề, hoặc giáo dục thường xuyên với chi phí cao hơn, môi trường học tập không tốt bằng (với giáo dục thường xuyên).

Năm học tới, chỉ tiêu của các trường công lập Hà Nội gần 57.000, trong khi có tới 76.000 học sinh đăng ký. Cuộc đua vào lớp 10 do đó trở nên căng thẳng. Một số trường THPT công lập không chuyên, tỷ lệ chọi rất cao. Trường Chu Văn An chỉ tuyển 240 học sinh nhưng có đến 730 hồ sơ đăng ký nguyện vọng một, tỷ lệ chọi là 1:3. THPT Kim Liên một đấu 2,3. THPT Thăng Long có 1.237 hồ sơ nguyện vọng một nhưng chỉ tiêu tuyển thấp hơn gấp 2,5 lần...

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top