Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 sự thật bất ngờ về nuôi dạy con bố mẹ nên biết

Thứ ba, 09:00 28/10/2014 | Xã hội

Dựa trên triết lý cho rằng trẻ không phải “những người lớn nhỏ tuổi” mà là những cá nhân ngập tràn khao khát và khám phá, Tiến sĩ Klein giúp chúng ta đi sâu vào thế giới kì diệu những năm đầu đời của bé để hiểu được gốc rễ những khó khăn lớn nhất giữa bố mẹ và các con. Dưới đây là một vài lý giải thú vị lũ trẻ mà phụ huynh nào cũng nên biết.

 

3 sự thật bất ngờ về nuôi dạy con bố mẹ nên biết 1
Ảnh minh họa.

1. Trẻ không có quan niệm thời gian

Cha mẹ nào cũng thường xuyên nhắc nhở con “Nhanh lên”, “Sắp muộn rồi con”… mà không hiểu rằng trẻ không hề có khái niệm về thời gian do cấu trúc não chưa có vùng nhận biết về khái niệm này. Theo TS Tovah Klein: “Trẻ thiếu quan niệm thời gian vì bộ não vẫn đang phát triển, các bé vẫn chưa tiếp thu được các kỹ năng vốn giúp người lớn sử dụng để quản lý thời gian, kiểm soát mọi thứ xung quanh, thể hiện nhu cầu, lập kế hoạch hành động hay đối phó với căng thẳng”.

Vì vậy, khi bạn nói "chúng ta sẽ rời đi trong năm phút nữa", các bé chỉ biết rằng mình không phải rời đi ngay bây giờ - đó là lý do tại sao câu trả lời về khoảng thời gian các bé muốn làm một cái gì đó thường là năm phút – nó như một mốc thời gian vậy. Do vậy, thói quen lặp đi lặp lại và sử dụng ngôn ngữ theo thứ tự (đầu tiên, tiếp theo, sau đó, v.v…) sẽ dần dần dạy cho một đứa trẻ khái niệm về thời gian, dù cho các con có thể không hoàn toàn hiểu được hết cho đến những năm học tiểu học sau đó.

2. Quyền lực và sự kiểm soát

Bạn hãy thử một lần đặt mình nhìn thế giới từ quan điểm của một đứa trẻ mới biết đi. Các con rất ít quyền được nói ra chúng muốn làm gì, ăn gì, đi đâu v.v… Cha mẹ mới là người có tất cả quyền lực trong tay. Vậy một đứa trẻ có những quyền hạn gì? Những bộ quần áo để mặc, thực phẩm để ăn, thời gian sử dụng nhà vệ sinh, thời gian lên giường ngủ… đều là những lĩnh vực mà các bậc phụ huynh có xu hướng bất đồng với con cái nhất.

Theo tiến sĩ Tovah Klein, bọn trẻ đang học cách đưa ra quyết định trong giai đoạn này và cha mẹ nên cung cấp cho con càng nhiều cơ hội tự quyết càng tốt. Ví dụ, nếu bé nhà bạn chật vật để đeo giày dép, hãy hỏi bé thích đi bên nào trước, bên phải hoặc bên trái. Còn nếu bé là một người kén ăn, luôn đảm bảo có một món bé thích trên bàn ăn. Việc cho các con đưa ra lựa chọn của mình sẽ giúp bé cảm thấy mình cũng có quyền kiểm soát tình hình.

Tiến sĩ Klein cũng cho rằng: "Nếu bạn xem việc cha mẹ như một trò chơi quyền lực, thì bạn sẽ luôn phải liên tục khẳng định quyền kiểm soát với con để giành chiến thắng. Và lũ trẻ, theo thời gian, sẽ tiếp tục chiến đấu, phản kháng lại nhằm thể hiện cho bạn thấy chúng là ai, những gì chúng có thể làm và những gì chúng cần từ bạn”.

3. Trẻ cần mắc lỗi và vấp ngã

Với tư cách là cha mẹ, chúng ta đều muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo cho các con của mình - một thế giới không có va chạm, không có vết bầm tím, không có thất bại. Nhưng các bạn nên biết lũ trẻ cần mắc lỗi và vấp ngã để định hình tính cách và học cách lớn lên. Thất bại dạy cho đứa trẻ biết làm thế nào để vượt qua nghịch cảnh, làm thế nào để trở nên linh hoạt, và làm thế nào để phát triển niềm đam mê.

Tiến sĩ Tovah Klein cho rằng: "Một đứa trẻ không thể tiến lên nếu chúng không phạm sai lầm hay mắc lỗi". Ông cũng nói thêm: "Nếu bạn không mắc lỗi và vấp ngã, bạn không thể chấp nhận rủi mà cuộc sống này luôn đầy rẫy những rủi ro”.

Theo MASK

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top