Hà Nội
23°C / 22-25°C

10X từng trắng đêm 'kể chuyện mới lớn' giành giải nhất tuần Olympia

Chủ nhật, 16:32 17/12/2017 | Xã hội

Xuất sắc dẫn đầu ở cả 4 vòng thi, Bùi Quang Huy (đến từ Bình Thuận) giành vòng nguyệt quế cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tuần 3, tháng một, quý II đầy thuyết phục.

Sau chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 17/12, hai gương mặt cuối cùng góp mặt trong cuộc thi tháng 1, quý II sẽ lộ diện. Cơ hội được chia đều cho 4 thí sinh.

Đó là Nguyễn Ngọc Minh Tâm (THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội), Trần Thị Bích Đào (THCS - THPT Nguyễn Văn Khải, Đồng Tháp), Nguyễn Minh Tiến (THPT Lương Phú, Thái Nguyên) và Bùi Quang Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận).

Ở phần giao lưu với MC đầu chương trình, Minh Tâm khoe giọng hát hay qua ca khúc được chính cô phổ nhạc từ bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. Quang Huy khiến khán giả không thể nhịn cười trước kỷ niệm cùng hội bạn trai thức xuyên đêm tâm sự "chuyện mới lớn" trong buổi cắm trại dã ngoại.

Quang Huy cũng là thí sinh có màn Khởi động tốt nhất, tạm vươn lên dẫn đầu với 60 điểm sau phần thi đầu tiên. Lúc này, Minh Tâm có 50 điểm, Minh Tiến 20 điểm và Bích Đào 10 điểm.

Quang Huy nâng cao chiếc cúp lưu niệm dành cho thí sinh giành giải nhất tuần. Ảnh chụp màn hình.
Quang Huy nâng cao chiếc cúp lưu niệm dành cho thí sinh giành giải nhất tuần. Ảnh chụp màn hình.

Ô chướng ngại vật gồm 20 chữ cái - Điện Biên Phủ trên không - được Quang Huy chinh phục sau hai hàng ngang gợi ý cùng hai góc hình ảnh đã hé lộ.

Thành tích này giúp nam sinh Bình Thuận ghi thêm 40 điểm, giữ vững ưu thế dẫn đầu với 100 điểm. Theo sát phía sau là Minh Tâm 60 điểm, Minh Tiến 30 điểm và Bích Đào 10 điểm.

Bốn câu hỏi Tăng tốc đem tới cơ hội nâng cao điểm số cho 4 thí sinh. Kết thúc vòng thi này, thứ tự điểm số của "đoàn leo núi" không có sự thay đổi. Cụ thể, Quang Huy 160 điểm, Minh Tâm 140 điểm, Minh Tiến 120 điểm và Bích Đào 10 điểm.

Không có cú đột phá về điểm số hay màn lội ngược dòng nào xảy ra ở vòng thi Về đích.

Minh Tâm hoàn thành khá tốt gói câu hỏi 60 điểm do tận dụng tốt ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thuộc lĩnh vực sở trường - tiếng Anh - và tạm "soán ngôi" dẫn đầu của Quang Huy với 190 điểm.

Tuy nhiên, nam sinh THPT Lý Thường Kiệt (Bình Thuận) sau đó giữ vững phong độ, hoàn thành trọn vẹn gói câu hỏi 60 điểm của mình để dành giải nhất cuộc thi tuần 3, tháng một, quý II với 210 điểm.

Bùi Quang Huy không giấu được niềm vui chiến thắng, nhảy lên ăn mừng. Trên khán đài, một số cổ động viên của cả 4 thí sinh rưng rưng với cảm xúc trái ngược nhau.

Kết quả chung cuộc của 3 thí sinh còn lại là Nguyễn Ngọc Minh Tâm 190 điểm, Nguyễn Minh Tiến 150 điểm và Trần Thị Bích Đào không giành được điểm.

Khán giả sẽ được gặp lại Quang Huy tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 1, quý II sẽ lên sóng vào chiều 24/12 tới. 10X sẽ tranh tài cùng 3 chàng trai: Trần Nguyễn Hữu Thọ (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế) nhất tuần một với 235 điểm, Võ Thanh Long (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) nhất tuần hai với 290 điểm và Trần Nhân Quyền (THPT Liên cấp TH School, Hà Nội) nhì tuần cao nhất với 230 điểm.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top