Hà Nội
23°C / 22-25°C
Trường học không được biếu quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức

Trường học không được biếu quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức

Xã hội

GiadinhNet - Các đơn vị, trường học không tổ chức thăm, chúc, tặng quà cho các cấp dưới mọi hình thức. Không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Nữ sinh tự tử vì bị kỷ luật ở An Giang: Hình thức kỷ luật “bêu tên”, cấm túc học sinh đã không còn phù hợp

Nữ sinh tự tử vì bị kỷ luật ở An Giang: Hình thức kỷ luật “bêu tên”, cấm túc học sinh đã không còn phù hợp

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều giáo viên, chuyên gia tâm lý cho rằng, vụ việc nữ sinh lớp 10 tại An Giang tự tử để chứng minh bị phạt oan cảnh tỉnh những giáo viên hà khắc, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Kẹo thuốc lá giá rẻ ngoài cổng trường "tấn công" học sinh Hà Nội

Kẹo thuốc lá giá rẻ ngoài cổng trường "tấn công" học sinh Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet – Theo Công an quận Hoàng Mai, loại kẹo thuốc lá đang tràn lan ngoài khu vực cổng trường có giá rất rẻ, chỉ từ 1.500 - 2.000 đồng/chiếc với nhiều mẫu mã bắt mắt, đang rất "hút" học sinh.

Học sinh được “học nghề” ngay từ tiểu học?

Học sinh được “học nghề” ngay từ tiểu học?

Xã hội

GiadinhNet - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, sắp tới ở cấp tiểu học, nhà trường, giáo viên có nhiệm vụ giáo dục học sinh nhận biết một số công việc, nghề nghiệp của cha mẹ, người thân và một số việc làm cơ bản trong xã hội.

Học sinh được mang điện thoại đến lớp, nhiều phụ huynh và thầy cô lo lắng

Học sinh được mang điện thoại đến lớp, nhiều phụ huynh và thầy cô lo lắng

Xã hội

GiadinhNet- Trước thông tin Bộ GD-ĐT ra Thông tư cho phép học sinh cấp THCS, THPT được đem điện thoại đến lớp phục vụ việc học tập, nhiều phụ huynh và không ít giáo viên tỏ ra băn khoăn, lo lắng.

Bộ GD&ĐT: Không để lây lan bệnh bạch hầu trong trường học

Bộ GD&ĐT: Không để lây lan bệnh bạch hầu trong trường học

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa đề nghị các Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu, không để lây lan trong trường học.

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm

Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ bé học sinh lớp 1 Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đội nắng ngoài cổng trường vì chưa đến giờ vào lớp, nhà chức trách đánh giá cách hành xử của BGH nhà trường và giáo viên là lỗi trong ứng xử sư phạm.

Học sinh phải đứng dưới nắng vì đến sớm, Chủ tịch Hải Phòng bức xúc hỏi “có nội quy nào không?”

Học sinh phải đứng dưới nắng vì đến sớm, Chủ tịch Hải Phòng bức xúc hỏi “có nội quy nào không?”

Xã hội

GiadinhNet- Trước sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã hỏi hiệu trưởng nhà trường “Có nội quy nào không cho học sinh đến sớm?”

Các trường học đẩy mạnh dạy online trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống virus corona

Các trường học đẩy mạnh dạy online trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống virus corona

Xã hội

GiadinhNet - Để không xáo trộn việc học cũng như tăng cường quản lý học sinh, nhiều trường học đã áp dụng hình thức dạy học theo hình thức trực tuyến (online) trong thời gian học sinh tạm nghỉ học phòng dịch do virus corona.

Tranh cãi về kỷ luật nam sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS trên mạng

Tranh cãi về kỷ luật nam sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS trên mạng

Xã hội

Một số giáo viên cho rằng nam sinh ở TP.HCM xúc phạm nhóm nhạc BTS phải bị kỷ luật song hình thức xử lý nên nhân văn, mang tính giáo dục hơn.

Bắt học sinh chép phạt là trái quy định nhưng sao khó bỏ?

Bắt học sinh chép phạt là trái quy định nhưng sao khó bỏ?

Xã hội

GiadinhNet - Theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT và TT 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT), việc giáo viên bắt học sinh chép phạt là trái quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức phạt này vẫn diễn ra khá phổ biến; thậm chí có trường còn coi đó là hình phạt hữu hiệu cho học trò.

Họp phụ huynh chỉ để thông báo thu chi, sao không họp qua mạng cho xong?

Họp phụ huynh chỉ để thông báo thu chi, sao không họp qua mạng cho xong?

Xã hội

Thật lòng mà nói, khi nhận tờ giấy mời họp phụ huynh đầu năm do con mang về, có lẽ không riêng gì tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng đều ngao ngán.

Giáo viên dạy giỏi không được diễn thử, nhận thông báo trước 3 ngày

Giáo viên dạy giỏi không được diễn thử, nhận thông báo trước 3 ngày

Xã hội

Giáo viên tham gia thi dạy giỏi được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 3 ngày.

'Tôi thất bại khi giáo dục học sinh bằng dọa, phạt'

'Tôi thất bại khi giáo dục học sinh bằng dọa, phạt'

Xã hội

23 năm làm giáo viên, hiện là Hiệu phó trường học nổi tiếng với nhiều học sinh "cá tính", cô Trần Thị Thu Hằng đúc rút được nhiều kinh nghiệm.

Thầy giáo bị đánh dập mũi vì tát học sinh:  Giáo dục không phải làm cho đứa trẻ sợ!

Thầy giáo bị đánh dập mũi vì tát học sinh: Giáo dục không phải làm cho đứa trẻ sợ!

Xã hội

GiadinhNet – “Vai trò của người thầy không chỉ đem tri thức mà còn giáo dục học sinh về mọi mặt. Còn phụ huynh phải tôn trọng giáo viên dạy con mình”, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết.

Top