Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tiêu cực điểm thi năm 2018: Cần rà soát những thí sinh điểm cao “chót vót” các năm trước?

Tiêu cực điểm thi năm 2018: Cần rà soát những thí sinh điểm cao “chót vót” các năm trước?

Xã hội

GiadinhNet - Từ vụ án tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang năm 2018, cần mở rộng rà soát đối với những thủ khoa hoặc thí sinh học lực trung bình nhưng điểm thi cao “chót vót” những năm gần đây.

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Xã hội

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết ông bất ngờ và không biết vì sao con lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Bộ GD&ĐT: Không để Chánh thanh tra Sở Giáo dục Sơn La tham gia hoạt động thi năm 2019

Bộ GD&ĐT: Không để Chánh thanh tra Sở Giáo dục Sơn La tham gia hoạt động thi năm 2019

Xã hội

Trước thông tin báo chí phản ánh, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La có con được sửa, nâng điểm thi tham gia tập huấn thanh tra thi 2019, Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La thay người không để Chánh thanh tra sở này tham gia chỉ đạo thanh tra thi.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: Cháu vợ được nâng điểm chứ không phải cháu ruột

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: Cháu vợ được nâng điểm chứ không phải cháu ruột

Xã hội

Ông Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT 2018 tỉnh Hòa Bình cho biết chưa nhận được văn bản nào từ Bộ Công an, Bộ GD-ĐT về danh sách thí sinh và phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi.

Phó chủ tịch tỉnh Hoà Bình lên tiếng về gian lận thi cử

Phó chủ tịch tỉnh Hoà Bình lên tiếng về gian lận thi cử

Xã hội

Sau nhiều lần liên lạc, ngày 22/4, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình, đã trao đổi về vụ việc gian lận điểm thi.

Thí sinh đủ điểm chuẩn vẫn trượt trường quân đội: Kỳ thi quá bất công

Thí sinh đủ điểm chuẩn vẫn trượt trường quân đội: Kỳ thi quá bất công

Xã hội

Đinh Văn Cầu được 25,75 điểm, trượt trường Sĩ quan Chính trị vì kém tiêu chí phụ. Nam sinh thấy quá bất công khi nhiều thí sinh được nâng hàng chục điểm đã trúng tuyển.

ĐH Kinh tế quốc dân, HV Tài Chính tiếp tục xóa tên 6 thí sinh trúng tuyển đến từ Sơn La, Hòa Bình

ĐH Kinh tế quốc dân, HV Tài Chính tiếp tục xóa tên 6 thí sinh trúng tuyển đến từ Sơn La, Hòa Bình

Xã hội

Ngày 22/4, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã ra quyết định xóa tên trúng tuyển với 5 thí sinh đến từ Sơn La; cùng ngày Học viện Tài Chính cũng xóa tên 1 thí sinh đến từ Hòa Bình.

Đừng để hỏng một thế hệ vì sự dối trá

Đừng để hỏng một thế hệ vì sự dối trá

Xã hội

GiadinhNet - Vụ gian lận điểm thi đại học những ngày qua lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi có tới hơn 220 thí sinh gian lận điểm thi đã bị trả về, bị thôi học hoặc tự xin thôi học. Trong đó có hàng chục em là thủ khoa tại một số trường đại học như: Công an, quân đội, y dược, sư phạm, kỹ thuật…

Thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm tiếp tục theo học trường luật

Thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm tiếp tục theo học trường luật

Xã hội

Được nâng 11 điểm ở hai môn Toán và Ngoại ngữ, thí sinh N.L.B.N. vẫn được tiếp tục theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội do chọn khối xét tuyển từ các môn khác.

Vì sao cha mẹ giàu, có thế lực thường bất chấp để chạy trường cho con?

Vì sao cha mẹ giàu, có thế lực thường bất chấp để chạy trường cho con?

Xã hội

Con đi học bị áp lực phải giỏi bằng bạn bè thì cha mẹ cũng thế. Luôn có một cuộc đua ngầm giữa các bậc phụ huynh để bảo vệ địa vị xã hội của mình.

Nhà giàu Mỹ đối mặt mức án 40 năm tù vì mua suất vào đại học cho con

Nhà giàu Mỹ đối mặt mức án 40 năm tù vì mua suất vào đại học cho con

Xã hội

13 phụ huynh Mỹ nhận tội gian lận bị xem xét mức án 4-10 tháng tù. Những người kiên quyết kháng án bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền phải đối mặt mức án lên đến 40 năm tù.

Trường ĐH Điện lực xóa tên trúng tuyển một thí sinh đến từ Hòa Bình

Trường ĐH Điện lực xóa tên trúng tuyển một thí sinh đến từ Hòa Bình

Xã hội

Thông tin từ trường ĐH Điện lực cho biết, trường đã làm quyết định xóa tên trúng tuyển của một thí sinh đến từ Hòa Bình vì có trong danh sách sửa điểm thi mà Bộ GD&ĐT gửi về.

Thí sinh được “phù phép” điểm thi vẫn có thể thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh được “phù phép” điểm thi vẫn có thể thi THPT quốc gia 2019

Xã hội

GiadinhNet - Do đang quá trình điều tra, làm rõ, nên những thí sinh được nâng điểm trong tiêu cực điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang vẫn có thể đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xóa điểm trúng tuyển của 2 thí sinh Hòa Bình

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xóa điểm trúng tuyển của 2 thí sinh Hòa Bình

Xã hội

Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa ra quyết định xóa tên 2 sinh viên trúng tuyển vào trường năm 2018 vì trong danh sách thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình.

Thủ khoa Học viện kỹ thuật Quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Thủ khoa Học viện kỹ thuật Quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Xã hội

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 có một số đang học tại trường công an và quân đội. Đáng nói, Thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm.

17 thí sinh gian lận điểm thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

17 thí sinh gian lận điểm thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Xã hội

Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi, vừa bị trả về Hòa Bình, 17 em trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Top