Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian lận thi cử ở Sơn La

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La: Bi hài chuyện “gắp điểm” bỏ vào tay con quan chức

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La: Bi hài chuyện “gắp điểm” bỏ vào tay con quan chức

Xã hội

GiadinhNet - Dư luận không đồng tình về một số nội dung trực tiếp trong thông báo kết luận kiểm tra, ví dụ như việc những phụ huynh là quan chức có con trong danh sách được nâng điểm đều phủ nhận "mua điểm", thậm chí "không biết ai đó đã tự ý nâng điểm cho con mình"...

Hoãn xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Sẽ áp giải nếu người triệu tập không đến

Hoãn xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Sẽ áp giải nếu người triệu tập không đến

Pháp luật

GiadinhNet - Trong số 90 người và 1 cơ quan được HĐXX triệu tập dự phiên tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng thì có tới 76 người vắng mặt.

Xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thí sinh được nâng điểm cũng bị triệu tập đến tòa

Xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thí sinh được nâng điểm cũng bị triệu tập đến tòa

Pháp luật

GiadinhNet – Ngoài cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cùng 7 đồng phạm hầu tòa, 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các thí sinh trong danh sách nâng điểm cũng bị triệu tập.

Gian lận thi cử: Sơn La, Hòa Bình “mạnh tay”, Hà Giang “im lặng”

Gian lận thi cử: Sơn La, Hòa Bình “mạnh tay”, Hà Giang “im lặng”

Xã hội

GiadinhNet – Trong 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử năm 2018, Sơn La và Hòa Bình đã lần lượt "gọi tên" những lãnh đạo có con em được nâng điểm. Chỉ riêng tỉnh Hà Giang đến giờ này vẫn chưa công bố xử lý sai phạm gì dù là nơi khởi phát đầu tiên.

Phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La có gì đặc biệt?

Phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La có gì đặc biệt?

Pháp luật

GiadinhNet - Theo TAND tỉnh Sơn La, sẽ có 8 luật sư tham gia bào chữa cho 8 bị cáo tại tòa trong phiên xử sơ thẩm vụ sửa điểm thi THPT 2018 ở địa phương này.

Gian lận thi ở Sơn La: Thủ tướng kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh

Gian lận thi ở Sơn La: Thủ tướng kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh

Xã hội

GiadinhNet - Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Lãnh đạo sở nhờ nâng điểm không bị truy cứu hình sự

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Lãnh đạo sở nhờ nâng điểm không bị truy cứu hình sự

Pháp luật

GiadinhNet - Theo cáo trạng truy tố, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La chuyển thông tin 10 thí sinh; ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc Sở chuyển thông tin 1 thí sinh; ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng phòng Giáo dục THPT chuyển thông tin 10 thí sinh cho các bị can để nhờ nâng điểm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La “cáo bệnh”, chưa làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La “cáo bệnh”, chưa làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương

Xã hội

Giadinh - Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La không dự cuộc làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì “đang điều trị ở Hà Nội”.

Tiết lộ lời khai của 2 Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La vụ gian lận điểm thi

Tiết lộ lời khai của 2 Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La vụ gian lận điểm thi

Pháp luật

GiadinhNet - Trong danh sách các phụ huynh có con được nâng điểm thi hoặc bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định có 2 Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La.

Sơn La thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

Sơn La thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

Xã hội

Ông Lê Hồng Minh được phân công làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh Sơn La, thay ông Phạm Văn Thủy.

Tạm giữ số tiền “khủng” trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Tạm giữ số tiền “khủng” trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - Qua quá trình khám xét và người thân của các bị can tự động giao nộp, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ, tạm giữ nhiều vật chứng liên quan và số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Trước hoài nghi của dư luận, Sơn La đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019

Trước hoài nghi của dư luận, Sơn La đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019

Xã hội

GiadinhNet – Việc ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban chỉ đạo thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và để xảy ra vụ gian lận điểm thi) tiếp tục được chọn làm trưởng ban chỉ đạo thi trong kỳ thi năm 2019 khiến dư luận đặt ra nhiều nghi ngờ…

Thêm những lời khai rúng động vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La

Thêm những lời khai rúng động vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nhận lời “xem trước điểm thi” cho thí sinh, giám đốc 1 công ty đã gặp và nhờ ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&DT Sơn La trong một cuộc nhậu ở nhà hàng.

Hai cựu công an tiếp tay cho nhóm sửa điểm thi ở Sơn La ra sao?

Hai cựu công an tiếp tay cho nhóm sửa điểm thi ở Sơn La ra sao?

Pháp luật

Được giao bảo vệ nơi chứa bài thi trắc nghiệm, 2 cựu sĩ quan Công an tỉnh Sơn La đã để nhóm bị can nhiều lần vào phòng rút phiếu thi rồi mang về nhà tẩy xóa đáp án.

Khởi tố thêm 1 cán bộ công an "tích cực hỗ trợ" gian lận điểm thi ở Sơn La

Khởi tố thêm 1 cán bộ công an "tích cực hỗ trợ" gian lận điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - Trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Sơn La, Đinh Hải Sơn đã tích cực trợ giúp các đối tượng trong đường dây sửa chữa, nâng điểm một số bài thi. Trong số các thí sinh được sửa chữa nâng điểm, có một thí sinh là em vợ của bị can này.

Nguyên cán bộ công an bị điều tra vì mở cửa phòng để sửa điểm thi ở Sơn La

Nguyên cán bộ công an bị điều tra vì mở cửa phòng để sửa điểm thi ở Sơn La

Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố ông Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ - PA83, Công an tỉnh Sơn La) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Top