Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xin lỗi người dân

Hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xin lỗi người dân

Pháp luật

Bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) xin lỗi vì đã phạm sai lầm, ông không nghĩ lại nhận "cái kết đắng" thế này.

Lộ diện hàng loạt tin nhắn "nhờ vả" nâng điểm, có cả của vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang

Lộ diện hàng loạt tin nhắn "nhờ vả" nâng điểm, có cả của vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang

Pháp luật

GiadinhNet – Tại phiên tòa xét xử, Viện kiểm sát đã công bố nhiều tin nhắn liên quan đến vụ án gian lận thi cử, trong đó có tin nhắn nhờ vả của vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị đề nghị mức án 9 năm tù

Chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị đề nghị mức án 9 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet – VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, chủ mưu can thiệp, nâng điểm cho các thí sinh mức án 8-9 năm tù, còn người trực tiếp nâng điểm là bị cáo Vũ Trọng Lương mức án 7-8 năm tù.

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Vợ bị cáo "không thấy ai đến biếu quà cáp gì"

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Vợ bị cáo "không thấy ai đến biếu quà cáp gì"

Pháp luật

GiadinhNet – Bà Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thời gian chồng mình là Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) vắng nhà, bà không thấy ai đến biếu quà cáp gì…

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Vũ Trọng Lương đánh xe tải đưa bài thi đi sửa điểm

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Vũ Trọng Lương đánh xe tải đưa bài thi đi sửa điểm

Pháp luật

GiadinhNet - Không chỉ dễ dàng đồng ý cho Vũ Trọng Lương mở cửa phòng chứa bài thi, các chiến sỹ công an Hà Giang còn tích cực vận chuyển các bài thi và máy tính xuống tầng 1 để Lương đưa lên xe tải mang đi.

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT khai "không ăn nổi cơm"

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT khai "không ăn nổi cơm"

Pháp luật

GiadinhNet – "Tôi thấy sự việc nghiêm trọng nên không ăn nổi cơm, tôi đi tìm Lương nhưng cũng không thấy", cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang trình bày tại tòa.

Nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang tại tòa: “Tôi không làm điều gì sai cả”

Nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang tại tòa: “Tôi không làm điều gì sai cả”

Pháp luật

GiadinhNet – "Tôi có nói với anh Hoài tại sao đối xử với tôi như thế, tôi không làm điều gì sai cả. Tôi chỉ đưa anh danh sách 13 cháu là con của một số lãnh đạo, người thân, đồng chí, đồng nghiệp", bị cáo Triệu Thị Chính trình bày tại tòa.

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Mất 6 giây sửa bài, 2 giây sửa điểm!

Xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Mất 6 giây sửa bài, 2 giây sửa điểm!

Pháp luật

GiadinhNet – Trong một bài thi có 40 câu, mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng Vũ Trọng Lương chỉ mất khoảng 6 giây để sửa một bài thi và 2 giây để sửa kết quả điểm thi.

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: “Lão phật gia” là ai?

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: “Lão phật gia” là ai?

Pháp luật

GiadinhNet - Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đã khai chi tiết về nhân vật có biệt danh "Lão Phật gia" bí ẩn.

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: "Nâng điểm vì cấp trên bảo làm!"

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: "Nâng điểm vì cấp trên bảo làm!"

Pháp luật

GiadinhNet - Theo lời khai của bị cáo Vũ Trọng Lương (nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), do cấp trên bảo làm nên bị cáo đồng ý làm chứ không phải vì lợi ích vật chất.

Hà Giang mở lại phiên xử vụ gian lận thi cử, nhiều cựu quan chức hầu tòa

Hà Giang mở lại phiên xử vụ gian lận thi cử, nhiều cựu quan chức hầu tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Hà Giang bố trí khoảng 30 cảnh sát bảo vệ tại cổng tòa, phòng tác nghiệp báo chí và sảnh để bảo đảm trật tự.

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La: Bi hài chuyện “gắp điểm” bỏ vào tay con quan chức

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La: Bi hài chuyện “gắp điểm” bỏ vào tay con quan chức

Xã hội

GiadinhNet - Dư luận không đồng tình về một số nội dung trực tiếp trong thông báo kết luận kiểm tra, ví dụ như việc những phụ huynh là quan chức có con trong danh sách được nâng điểm đều phủ nhận "mua điểm", thậm chí "không biết ai đó đã tự ý nâng điểm cho con mình"...

Xem xét, thi hành kỷ luật lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình và Hà Giang

Xem xét, thi hành kỷ luật lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình và Hà Giang

Xã hội

GiadinhNet – Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình Bùi Trọng Đắc và ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang.

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người!

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người!

Pháp luật

GiadinhNet - Có 122 người trong tổng số 177 người được triệu tập và mời đến đã vắng mặt tại phiên tòa xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang.

Gian lận thi cử: Sơn La, Hòa Bình “mạnh tay”, Hà Giang “im lặng”

Gian lận thi cử: Sơn La, Hòa Bình “mạnh tay”, Hà Giang “im lặng”

Xã hội

GiadinhNet – Trong 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử năm 2018, Sơn La và Hòa Bình đã lần lượt "gọi tên" những lãnh đạo có con em được nâng điểm. Chỉ riêng tỉnh Hà Giang đến giờ này vẫn chưa công bố xử lý sai phạm gì dù là nơi khởi phát đầu tiên.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Đề xuất xử lý 210 phụ huynh có con em sửa điểm

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Đề xuất xử lý 210 phụ huynh có con em sửa điểm

Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Hà Giang vừa gửi bản danh sách 210 phụ huynh liên quan tới 107 bài thi bị sửa điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 để báo cáo Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý kỷ luật đảng viên, Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Top