Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuân Hinh và tuổi thơ gom đồng nát trong tiếng hát

Thứ năm, 11:02 21/05/2015 | Giải trí

Xuân Hinh, cây hài ăn khách bậc nhất miền Bắc, người đàn ông chất phác, hồn nhiên, dí dỏm, bỡn cợt... không nghĩ mình lại có thể đốn tim khán giả ngay từ phút đầu tiên.

Gặp Xuân Hinh lúc nào cũng vui, trong quán cà phê anh hay ngồi, anh đến sớm, mặt tươi như hoa, ngay phút đầu đã ríu rít, líu lo như chim sẻ.

Xuân Hinh hào hứng trải lòng.
Xuân Hinh hào hứng trải lòng.

Tuổi thơ gom đồng nát trong tiếng hát

Xuân Hinh sinh ra trong cái nôi quan họ Bắc Ninh. Bố anh làm nghề giáo còn mẹ anh lo việc gia đình đồng áng. Gia đình anh đông con, 5 trai 2 gái mà Xuân Hinh lại là con trưởng nên từ nhỏ những việc từ trông em đến nấu cơm, trồng rau, bắt cua, cất vó, thu mua đồng nát..., anh đều nếm trải hết.

Trong ký ức của Xuân Hinh, cái xóm khi xưa gia đình anh sống tuy nghèo về vật chất nhưng không bao giờ nghèo về tinh thần. Lúc nào trong xóm cũng có tiếng nhạc, tiếng hát. Nó ăn sâu vào tiềm thức những đứa trẻ như anh đến nỗi sau này lớn lên, anh nghĩ việc mình trở thành một nghệ sĩ có lẽ cũng chính vì những tiếng hát, tiếng nhạc đã ngấm sâu vào máu đó.

"Học hết lớp 7, khi đoàn quan họ về xã tuyển, tôi ngây ngô và háo hức cùng mấy đứa bạn đi thi. Ban đầu nghĩ thi cho vui ai ngờ lại trúng. Niềm vui khôn xiết khi tôi được đưa lên Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, vừa được học văn hóa vừa học nghệ thuật và tham gia biểu diễn" - Xuân Hinh chia sẻ.

Hơn 6 năm gắn bó với Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, năm 1983, Xuân Hinh lại thích bộ môn nghệ thuật Chèo. Anh liều mình đăng ký thi vào trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội và trúng tuyển trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân. Rời mảnh đất quan họ, Xuân Hinh lên Hà Nội theo đuổi đam mê thứ hai và gắn bó từ dạo đó đến bây giờ.

Xuân Hinh vai hề chèo.
Xuân Hinh vai hề chèo.

"Học đại học xong tôi được giữ lại trường làm giảng viên. Cũng chưa biết đi đâu về đâu nên tôi đồng ý. Nhưng chỉ một năm sau đó, tôi thấy mình thuộc về sân khấu biểu diễn, chỉ đứng trên giảng đường có vẻ như không hợp với tôi. Tôi viết đơn xin nghỉ dạy và chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội" - người nghệ sĩ bộc bạch.

Xuân Hinh bảo con người ta ai cũng có cha có mẹ, ai cũng có người thầy của trong đời. Với anh, NSND Mạnh Tuấn, NSND Doãn Hoàng Giang và NSND Lê Hùng là 3 người thầy, người anh quan trọng trong sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật của anh.

Nếu NSND Mạnh Tuấn là người truyền và dạy cho Xuân Hinh những vai hề chèo thì đạo diễn Doãn Hoàng Giang lại là người viết những kịch bản, sửa cho anh cách diễn cách hát trong nhiều tiểu phẩm hài. Còn đạo diễn Lê Hùng giúp cho anh có được những tác phẩm gây sự chú ý với công chúng.

Xuân Hinh diễn hài, hát chèo, hát xẩm, hát văn đều... ngọt

Trời phú cho Xuân Hinh sự nhạy cảm và nhập vai tuyệt vời. Xuân Hinh hóa thân vào nhiều loại nhân vật mà nhân vật nào cũng thấy ngọt, cũng khiến công chúng "nghiêng ngả". Báo chí gọi anh là danh hài số 1 đất Bắc. Đồng nghiệp luôn dành cho anh sự kính trọng bởi họ không tìm ra việc gì Xuân Hinh làm không được hay vai diễn nào Xuân Hinh diễn không hay.

Từ vai chính diện đến vai phản diện, từ vai bi đến vai hài, từ vai một người đàn ông sợ vợ đến một người đàn bà nhí nhảnh... Xuân Hinh đều diễn ngon lành, "cướp ngọt" từ tiếng cười đến những gịọt nước mắt của khán giả. Cứ xem Người ngựa, ngựa người, Chuyện tình Lan và Điệp... thì sẽ thấy.

Hát chèo đã hay, hát xẩm hay hát văn Xuân Hinh cũng ca thật tài tình. Bao năm qua Xuân Hinh còn là một trong những nghệ sĩ hài đương đại được công chúng yêu thích nhất với hàng nghìn vai diễn lớn nhỏ được thu ở hàng trăm cuốn video. Anh trở thành người nghệ sĩ thực sự chinh phục trái tim hàng triệu người yêu sân khấu.

Thiên hạ từng đồn đoán, Xuân Hinh hát văn hầu đồng thu được tiền tỷ, cát-xê vào loại nhất trong làng hát văn. Nhưng Hinh khi bị chất vấn trực tiếp chỉ cười xòa rồi nói "Anh yêu hát văn thật, nhưng chưa ra đồng. Đố ai nhìn thấy anh hát ở chỗ cô đồng, ông đồng, bà đồng nào đấy, trừ lúc làm đĩa quay hình".

Cách đây 7 năm, Xuân Hinh từng phát hành đĩa Văn ca Thánh Mẫu với 8 bài rồi bận quá không làm tiếp được vì thế mấy năm qua trong người cứ bứt rứt không yên, cảm giác như có lỗi với các Thánh. Hinh thổ lộ, anh nặng lòng với hát văn còn vì âm nhạc lời văn ảo diệu vô cùng.

Xuân Hinh hồ hởi khoe anh chuẩn bị cho ra mắt album, DVD hát văn có tựa đề Xuân Hinh với văn ca thánh mẫu 1 và điều đặc biệt là lần đầu tiên anh tự bỏ tiền, tự biên tập, tổ chức sản xuất và thực hiện. Anh đích thân lo lắng từ khâu thuê âm thanh, dàn múa cho đến việc liên hệ địa điểm quay hình.

Xuân Hinh tâm sự rằng bỏ nhiều tháng trời, dồn hết tâm huyết để làm đĩa hát văn lần này mà không màng tới chuyện lãi hay lỗ. Điều thôi thúc anh là nếu bây giờ mình không làm, để vài năm nữa, già thêm, giọng kém hơn thì lúc đó có cố cũng đã muộn. Khi bản thân thấy còn hát được thì cố làm để tặng bạn bè.

Hình ảnh Xuân Hinh trong đĩa hát văn chuẩn bị ra mắt.
Hình ảnh Xuân Hinh trong đĩa hát văn chuẩn bị ra mắt.

"Nhiều nghệ sĩ lâu nay họ không ra đĩa hát văn vì thu hồi vốn còn là may. Bây giờ việc bảo hộ bản quyền chưa nghiêm, ra mắt buổi sáng, buổi chiều đĩa lậu tràn lan nhưng là một nghệ sĩ yêu loại hình văn hóa dân tộc nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ, phát huy, làm lan tỏa những giá trị văn hóa dân gian truyền thống", Hinh nói.

Vị ngọt của số phận

Dù không nói nhưng rõ ràng sân khấu không chỉ mang đến cho Xuân Hinh một đời sống tinh thần vương giả mà có lẽ còn phần nào là sợi chỉ hồng se duyên cho anh với một người phụ nữ - mà đến nay vẫn gần như là điều bí ẩn với công chúng.

Xuân Hinh bảo ngay lần đầu chạm mặt, bà xã đã khiến anh chú ý. Danh hài nhớ lại: "Hồi mới tốt nghiệp trường sân khấu, tôi có một anh bạn buôn đồ cổ, làm họa sĩ kiêm giáo viên dạy kiến trúc nhà ở phố Hàm Long nên cũng hay qua nhà chơi.

Một hôm tình cờ đến nhà người bạn thì gặp cô ấy. Trông nàng xinh xinh nên tôi cũng nháy nháy mắt trêu trọc. Sau đó vài lần đến chơi thì phát hiện ra nàng ở gần nhà bạn mình. Hình thức nom hơn mình đến khi chuyện trò thấy tính cách hiền dịu nên lên kế hoạch tấn công, không ngờ cưa cái đổ ngay".

Ngẫm lại đến giờ Xuân Hinh cũng không hiểu vì đâu mà một cô gái trẻ đẹp, kém đến 10 tuổi, gốc Hà Nội lại "xiêu lòng" một gã tóc dài, đạp xe lạch cạch trông chẳng có gì là hấp dẫn như anh dạo đó. Và Xuân Hinh cho rằng việc anh găp bà xã có lẽ là do số phận.

Xuân Hinh và vợ trong ngày cưới.
Xuân Hinh và vợ trong ngày cưới.

Số phận đã sinh ra cơ duyên gặp gỡ giữa hai người, và số phận đã gắn kết họ với nhau như định mệnh. Đó là may mắn của đời anh bởi Xuân Hinh bảo có nhiều người đàn ông đi suốt cả cuộc đời vẫn không tìm được người đàn bà của mình, nhưng anh và chị đã nhận ra nhau. Họ biết họ thuộc về nhau.

"Từ một thiếu nữ Hà Nội gốc, bà ấy theo tôi về sống trong một căn hộ ở nhờ của Nhà hát Chèo, vẻn vẹn 13 m2, sinh cho tôi con gái đầu lòng, cho tôi thêm đứa con trai, rồi nghỉ việc hẳn ở Tổng công ty hóa chất Việt Nam để một lòng chăm sóc gia đình. Còn ai phải ơn vợ nhiều như tôi nữa?", Xuân Hinh trải lòng.

Xuân Hinh chia sẻ bao năm sống cùng nhau vợ chồng anh đôi khi cũng có chút "xô bát xô đĩa" nhưng cuối cùng vẫn là nhường nhịn và sẻ chia. Anh nghi ngờ cái mọi người nói, phải đau khổ giữa đời thường, phong ba trong đời sống tình cảm thì hát mới hay, hóa thân mới hoàn hảo khi bước lên sân khấu. Điều đó có xảy ra, nhưng chỉ là cách ngụy biện cho hoàn cảnh.

Với Xuân Hinh, vợ đẹp con ngoan, học giỏi (con gái Xuân Hinh đang du học ở Mỹ, con trai học lớp 10), gia đình êm ấm, không phải vướng bận bởi những hệ lụy, khổ đau trong đời sống mới chính là điểm tựa để mỗi lần lên sân khấu anh được toàn tâm toàn ý vắt kiệt mình cho vai diễn.

Xuân Hinh tự nhận anh là người yêu cái đẹp nhưng biết đâu là bến đỗ, điểm dừng. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, đến giờ anh vẫn thường xuyên nhận được tình cảm yêu mến của các khán giả. Anh khoe, gần đây có một khán giả vì quá yêu quý và lo lắng cho sức khỏe của Xuân Hinh mà mua hẳn một chiếc xe đạp mấy chục triệu mang đến tận nhà tặng.

Không màng danh lợi để lòng thảnh thơi, ở độ tuổi 55, Xuân Hinh chỉ đi diễn cho những khán giả quý mến, không thì nghỉ ở nhà cho khỏe. Khi được hỏi về dự định ở phía trước, anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ khao khát một điều giản dị: "Có sức khỏe để mang lại niềm vui cho đời".

Theo  Sơn Hà

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 2 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 6 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 8 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

Top