Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem triển lãm tranh của họa sĩ được coi là “Van Gogh của Việt Nam”

Thứ tư, 07:00 25/04/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đang có cuộc triển lãm thu hút những người yêu tranh: Bút lực. Đây là những tác phẩm do TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sưu tập được trong suốt thời gian hơn 10 năm. Với TS Nguyễn Sĩ Dũng và những người yêu hội họa, họa sĩ Phạm Lực được ví như “Van Gogh của Việt Nam”...


TS Nguyễn Sĩ Dũng tại triển lãm tranh “Bút lực”.     Ảnh: TL

TS Nguyễn Sĩ Dũng tại triển lãm tranh “Bút lực”. Ảnh: TL

Thiên tài hội họa Việt Nam

TS Nguyễn Sĩ Dũng bắt đầu yêu thích tranh Phạm Lực từ những năm 1996 theo cách đầy duyên nợ. TS Nguyễn Sĩ Dũng kể: “Hôm đó tôi đi trên đê Nghi Tàm, thấy rất nhiều tranh đang được phơi. Với kiến thức cơ bản từng học về hội họa ở Nga, cũng từng đi nhiều bảo tàng lớn trên thế giới nên tôi cảm nhận được tranh của người này khá lạ. Kể từ đó tôi bắt đầu mua tranh của họa sĩ Phạm Lực và cứ thế theo thời gian, tôi sở hữu số lượng tranh kha khá. Mà lúc đó mua rất rẻ, có những khi Phạm Lực còn nói với tôi: Chú cứ lấy đi rồi đưa bao nhiêu thì đưa. Chú chơi cho là tốt rồi”.

Bây giờ thì những bức tranh của họa sĩ Phạm Lực có bức lên đến vài chục nghìn USD, rẻ nhất cũng 300-400 USD. Họa sĩ Phạm Lực vẽ nhiều và vẽ rất khỏe, đến mức chính ông cũng không nhớ mình có bao nhiêu bức tranh. Nhưng những người yêu tranh của ông lại biết rất rõ. Cũng có nhiều người hỏi TS Nguyễn Sĩ Dũng mua tranh của họa sĩ Phạm Lực, nhưng một điều đặc biệt là nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội không bao giờ bán. Ông kể: “Tranh của Phạm Lực được đa phần là người nước ngoài tìm mua. Có nhà sưu tập tranh nói với tôi rằng, đây là thiên tài hội họa của Việt Nam mà các bạn chưa đánh giá hết được. Nếu được thì nên giữ lại những bức tranh đó để gìn giữ như là một phần của di sản hội họa Việt. Tôi không bán một phần là nhờ lời khuyên ấy, một phần vì mình mua vì trân trọng tài năng của Phạm Lực chứ không phải với nhu cầu kinh doanh. Trong khi đó, một nhà sưu tầm người Australia đã từng mua 100 bức của họa sĩ Phạm Lực. Năm 2009, nhà sưu tầm tranh này mở cuộc triển lãm tranh Phạm Lực, không ngờ trong 1 tuần đã bán hết toàn bộ số tranh. Rồi sau đó chính ông đã phải đi mua lại 4 bức tranh để làm kỷ niệm”.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, tranh của họa sĩ Phạm Lực “là sự kết hợp kỳ tài giữa kỹ thuật của hội họa Pháp và của hội họa truyền thống Việt Nam”. Ông cũng thích nét vẽ khỏe khoắn, bạo liệt, đẩy sự hài hòa của đường nét và màu sắc đến điểm tận cùng của chúng. Chính vì vậy mà từ khi chơi tranh Phạm Lực, TS Nguyễn Sĩ Dũng nhận thấy rằng, những bức tranh của họa sĩ khác khi treo bên cạnh bỗng trở nên “nhạt nhẽo”.

Phải triển lãm 100 năm mới hết số tranh Phạm Lực

Trước khi có cuộc triển lãm này, TS Nguyễn Sĩ Dũng từng giới thiệu đến những người yêu tranh Phạm Lực trong một cuộc triển lãm hồi năm 2013 mang tên “Nối hai thế kỷ” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đã có lúc, TS Nguyễn Sĩ Dũng mong muốn tìm một mảnh đất để xây dựng bảo tàng mini, chuyên trưng bày các tác phẩm tranh của Phạm Lực. Nhưng vì “giá đất bây giờ cao quá nên thôi cứ lâu lâu mang đi triển lãm thế này cũng quý rồi”, TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ.

60 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Bút lực” lần này chỉ là một phần nhỏ những bức tranh của họa sĩ Phạm Lực mà TS Nguyễn Sĩ Dũng sưu tầm được. Ước tính, số tranh mà ông đang sở hữu phải lên đến 800 bức. Và ông cũng chỉ là một trong số rất nhiều những người có đam mê sưu tầm tranh Phạm Lực, đưa họa sĩ này trở thành người duy nhất có một CLB chuyên sưu tầm tranh của mình, ở cả trong nước và quốc tế. Theo tổng kết, khoảng 100 thành viên CLB này đã giữ trong tay họ tới 6.000 tác phẩm của ông. Chủ nhiệm CLB chuyên sưu tầm tranh của Phạm Lực nói rằng, nếu họ tổ chức triển lãm tranh Phạm Lực hàng năm, mỗi cuộc trưng bày 60 tranh thì phải tới 100 năm sau mới hết số tranh mà họ có trong bộ sưu tầm trong suốt mấy chục năm qua.

Các tác phẩm đang được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom thuộc nhiều loại hình của hội họa cổ truyền: Sơn dầu trên canvas, sơn dầu trên giấy và cả bằng chất liệu là thương hiệu của riêng họa sĩ: sơn dầu trên bao bố; bột màu và màu nước, cũng như bằng kỹ thuật vẽ tranh sơn mài truyền thống Việt Nam. Trong đó, có khá nhiều tranh khỏa thân được trưng bày.

Điểm khác biệt của tranh khỏa thân Phạm Lực, theo đánh giá của TS Nguyễn Sĩ Dũng là gợi cảm nhưng không gợi dục. Nét vẽ của họa sĩ Phạm Lực thường đi liền một đường, không có nhấn nhá. Đa phần các bức vẽ không hề có phác họa trước mà đặt bút xuống là vẽ. Vì thế, vẻ đẹp của người thiếu nữ trong tranh khoả thân Phạm Lực bao giờ cũng chân thật, sống động và căng tràn sức sống. Phạm Lực vẽ về phụ nữ rất nhiều vì ông là một người khá đào hoa, yêu phụ nữ. Nhưng những người phụ nữ trong tranh ông thường mang vẻ đẹp khoẻ khắn, mộc mạc và hiền thảo… chứ không đài các. Nhưng chính cái đó nó lại rất Việt Nam và có sức phổ cập sâu rộng trong cộng đồng. TS Nguyễn Sĩ Dũng kể: “Bức “Cô Lán” là một bức tranh vô cùng quý giá của Phạm Lực. Quý giá không chỉ vì rất đẹp mà còn vì câu chuyện chứa đựng. Đây là câu chuyện về tình yêu, về sự gắn bó, về thân phận của con người trong những biến động của lịch sử. Cô Lán là bạn gái của Phạm Lực. Trong thời gian làm việc ở Bảo tàng của Quân khu 9 - Cần Thơ, khoảng những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước, họa sĩ thường ra uống cà phê ở quán đối diện. Bán cà phê là một thiếu nữ rất xinh đẹp tên Lán. Chàng họa sĩ quân đội (gia đình riêng đang đổ vỡ) và cô gái miền Tây xinh đẹp nhanh chóng phải lòng nhau. Tuy nhiên, thời gian họ gắn bó với nhau không được dài. Một hôm, cô Lán đòi họa sĩ phải đưa đi chụp ảnh. Sau khi lấy được bức ảnh chụp chung với họa sĩ thì cô gái này biến mất. Họa sĩ Phạm Lực đã đi khắp nơi tìm cô nhưng tìm đâu cũng không thấy. Từ đó đến nay đã ba mươi mấy năm trôi qua nhưng nỗi nhớ thương trong lòng người họa sĩ chưa bao giờ nguôi ngoai”.

Nói về bộ sưu tập tranh của TS Nguyễn Sĩ Dũng, họa sĩ Phạm Lực cho biết: “Dũng là người có sự hiểu biết rất sâu sắc với nghệ thuật, là một tay chơi nghệ thuật đúng nghĩa. Điều đặc biệt nữa ở Dũng là anh không giữ sự hiểu biết đó cho riêng mình mà luôn biết cách “gây nghiện” đến mọi người xung quanh. Trong phòng làm việc, anh treo rất nhiều tranh và luôn khuyến khích mọi người phải biết tìm hiểu và yêu một môn nghệ thuật nào đó để làm phong phú và giàu có đời sống tinh thần của mình. Tranh của tôi được các đại sứ, chính khách ở nước ngoài biết đến nhiều cũng một phần nhờ sự đam mê của Dũng…”.

Họa sĩ Phạm Lực sinh năm 1943 tại Huế, nhưng sống toàn bộ tuổi thơ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh - quê ngoại của ông. Mẹ ông, bà Nguyễn Thị Chương là chắt của đại thi hào Nguyễn Du. Có thể, đây là nguồn gốc sâu xa của tài năng mà ông có được. Điểm khác nhau giữa ông và cụ tổ đàng ngoại là: Nguyễn Du mô tả cuộc sống bằng ngôn từ và vần điệu; Phạm Lực mô tả cuộc sống bằng đường nét và màu sắc. “Sự nghiệp sáng tạo của ông chính là cầu nối giữa hai thế kỷ, giữa chúng ta với quá khứ, và có lẽ, cả với tương lai của chính mình. Tranh của họa sĩ Phạm Lực mô tả những góc khuất của chiến tranh, những cảnh làm ăn tần tảo, những trạng thái tâm lý đa dạng, đa chiều của những người dân đất Việt. Tất cả đều sinh động, đều chân thực đến nao lòng. Có đôi khi, ông vẽ như thể phóng bút. Cả bức tranh chỉ là một đường nét duy nhất như làm xiếc trên giấy. Nhấn thêm một chút hoặc bớt đi một chút sẽ không còn là đỉnh cao, là sự khôn cùng. Và đây chính là điều làm nên sự đặc biệt, sự mê hồn của tranh Phạm Lực”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 26 phút trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 1 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 4 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Top