Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Xấu xí” trong mắt “độc thân”

Thứ tư, 09:28 11/03/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Cả hai bộ phim sitcom (hài tình huống) đầu tiên của Việt Nam là “Cô gái xấu xí” và “Những người độc thân vui vẻ” đều đang đi đến chặng cuối. Tuy nhiên, trạng thái của khán giả về hai phim này lại hoàn toàn khác nhau. Một bên mong “xấu xí” được kéo dài sang phần 2 và một bên chỉ mong “độc thân” nhanh chóng “khai tử”.

 
Nhiều người thích thú khi xem nhóm G7 "buôn chuyện" với nhau.
 
“Độc thân” cũng thích “xấu xí”

Thử search kết quả tìm kiếm trên Google về 2 bộ phim này mới thấy sự chênh lệch một trời một vực. Nếu như “Cô gái xấu xí” sở hữu 1.520.000 kết quả thì “Những người độc thân vui vẻ” chỉ khiêm tốn với 24.900 kết quả tìm kiếm. Điều này cũng cho thấy độ quan tâm của khán giả với bộ phim “Cô gái xấu xí” là rất lớn.

Đã không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối khi “xấu xí” đang ở chặng cuối. Mỗi lời khen, chê với bộ phim này đều được coi là sự thành công. Không chỉ quan tâm đến diễn biến của nhân vật chính, chưa bao giờ, các nhân vật phụ trong phim lại được khán giả để ý và thuộc tên nhiều đến thế. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cho hay, họ thích thú bộ phim chỉ bởi vì được xem nhóm G7 buôn chuyện với nhau, được xem anh Phê pha trò, được ghét một Phương Trinh cong cớn thích đưa chuyện...

Không chỉ quan tâm đến nội dung của bộ phim, lý do để khán giả có thói quen ngồi trước màn hình mỗi tối từ Thứ hai đến Thứ năm hàng tuần còn bởi dàn diễn viên xinh đẹp và rất thời trang của “Cô gái xấu xí”.
 
"Cô gái xấu xí" được đánh giá là đè bẹp "Những người độc thân vui vẻ".
 
Nghệ sĩ Chí Trung đã rất thẳng thắn khi so sánh “độc thân” với “xấu xí”: “Đúng là “xấu xí” hấp dẫn hơn bởi vì cốt truyện của nó đa dạng và có lớp lang. Hơn nữa, diễn xuất của diễn viên tôi cho là rất đạt, đặc biệt là Chi Bảo, không kịch như  ở “độc thân”. Hơn nữa, cũng cần phải nói rằng về “đẳng cấp” của 2 bộ phim này cũng là sự khác biệt. “Cô gái xấu xí” được mua kịch bản của Mỹ, sự hấp dẫn của nó cũng đã được khẳng định bằng việc bán bản quyền cho nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, “Những người độc thân vui vẻ” là format của Trung Quốc. Và sự sáng tạo của đạo diễn ở đây là sự “Việt hoá” kịch bản và điều này được đạo diễn Nguyễn Minh Chung thể hiện xuất sắc”.
 
Đạo diễn của “Hà Nội, Hà Nội”, “Vũ điệu tử thần” Bùi Tuấn Dũng cho biết: “Thực ra, “Cô gái xấu xí” không hoàn toàn đúng với thể loại sitcom. “Những người độc thân vui vẻ” trung thành với thể loại này hơn nhưng vấn đề chính là ở đó. Sitcom là thể loại còn khá mới ở Việt Nam, bản thân diễn viên cũng như đạo diễn đều chưa được làm quen đã “bập” ngay vào thì sự chê của khán giả là điều dễ hiểu”.
 
Nghệ sĩ Chí Trung cũng cho biết thêm: “Lúc mới bắt tay vào dự án làm phim này, ai cũng hồ hởi và nghĩ rằng làm phim sitcom dễ quá, chỉ cần đọc thuộc kịnh bản, có nghề là diễn. Nhưng khi diễn mới thấy hoá ra không phải như thế. Nó còn khó hơn cả đóng phim truyền hình. Phim thu tiếng trực tiếp lại làm với tốc độ chóng mặt 3- 4 ngày/tập nên cần sự có nghề của diễn viên. Thế nên, được vài tập, không ít diễn viên đã phải “ngã ngựa” vì không làm nổi”.
 
Những người “độc thân” không còn vui vẻ.

Những người “độc thân” không còn vui vẻ

Từ lúc bắt đầu công chiếu, “độc thân” nhận được không ít lời chê từ khán giả cũng như giới chuyên môn. Tiếp thu những lời chê đó, kịch bản và diễn xuất của diễn viên đã được đầu tư hơn và chất lượng có khởi sắc. Nhưng càng về cuối, bộ phim này chỉ làm khán giả muốn... tắt tivi.

Nghệ sĩ Chí Trung là người khá tâm huyết với bộ phim này dù cá nhân anh biết những thiếu sót, những hay, dở của “độc thân” và thù lao thì không đáng là bao. Giữa lúc nghệ sĩ Vân Dung xin nghỉ giữa chừng vì chán, Quang Thắng rục rịch xin đi thì anh vẫn quan niệm: “Tôi đã đi trên một con thuyền thì không thể vì lúc nó gặp sóng to gió lớn thì từ bỏ. Tôi muốn được ở lại để cùng khắc phục, cùng làm cho nó hay lên...”, nhưng rất tiếc, sự nhiệt tình và mong muốn của một vài nghệ sĩ không thể làm thay đổi cả một đoàn tàu vốn đã xập xệ. “Chúng tôi hoàn toàn “chịu chết” khi nhận được những lời góp ý của khán giả rằng diễn viên của “độc thân” diễn quá kịch. Những nghệ sĩ tâm huyết với bộ phim đều lần lượt ra đi, đầu tiên là Vân Dung và đạo diễn phải để cho nhân vật Mai Lệ (Vân Dung đóng) đi Pháp. Quang Thắng vì yêu nghề và nể anh em nên đồng tình ở lại nhưng rồi cũng không thể nhiệt tình được mãi”, nghệ sĩ Chí Trung nói.
 
Một cảnh trong "Những người độc thân vui vẻ".

Cùng quan điểm này, nghệ sĩ Quang Thắng cho biết: “Bản thân tôi cũng rất thích “Cô gái xấu xí” vì cốt truyện của nó khá hay, dàn diễn viên đẹp. Những yếu tố cần thiết để hút khán giả thì “xấu xí” đều có cả. Trong khi đó, vấn đề lớn nhất của “độc thân” chính là kịch bản của nó: Quá lan man và không có ai là nhân vật chính. Các tập phim cũng không có gì liên quan đến nhau. Kết cấu của một bộ phim dài tập như vậy là không ổn. Chính vì vậy mà ngay từ trước Tết, những diễn viên quen thuộc đều nghỉ để nhường lại sân cho các diễn viên trẻ”.

Được biết, “Những người độc thân vui vẻ” vì đã “trót” xây dựng phim trường triệu đô nên trong kế hoạch sẽ có phần 2. Nhưng với việc ngày càng vắng bóng khán giả, sự tiếp tục này phải chăng là một sự lãng phí?
 
Thảo Nguyên
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 51 phút trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 59 phút trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 5 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 7 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top