Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượng râu: Tự hào là người “nổ” nhất showbiz

Thứ tư, 16:21 04/01/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Sau sự cố "vạ miệng", Vượng râu được bình chọn là nhân vật có phát ngôn gây sốc nhất.

Vượng râu: “Tôi thà nói thật còn hơn vòng vo”. Ảnh: TH
 
Vậy nhưng, Vượng râu lại hãnh diện coi đó là một lời khen tặng dành cho mình, vì được đứng cùng hàng với toàn nhân vật "oách" nhất showbiz.

Đĩa hài cứ có tên tôi là bán tốt

Hình như sau vụ "vạ miệng" vừa rồi, các danh hài phía Bắc ít cộng tác với anh thì phải?

- Là vì tôi không mời họ. Tôi có quan điểm không chơi hàng đông. Ngày xưa tôi mời nhiều danh hài tham gia nhưng sau đó thấy họ đóng 3-4 đĩa hài khác thì coi như đĩa của mình không còn vị gì nữa. Chính vì vậy năm nay tôi chỉ mời các danh hài phía Nam như Thúy Nga, Minh Nhí, Hiếu Hiền... những người mà ở phía Bắc tôi biết là không ai mời được. Cái hay là cái đắt. Có nhiều người cũng mời tôi tham gia làm đĩa cho họ nhưng rồi sau đó lại rút lui vì cho rằng tôi hét giá cao quá. Thực ra tôi không đóng đĩa khác được vì tôi phải làm đĩa của tôi và vì khán giả chỉ mua những đĩa có Vượng râu. Nếu tôi đóng nhiều đĩa thì sẽ bị chia sẻ về lượng khán giả, nhỡ họ mua nhầm sang đĩa không phải của tôi thì sao?

Như vậy anh hét giá cao chủ yếu là để họ e ngại không mời mình nữa?

-Không, tôi đòi thật chứ, vì nếu họ mời thì phải đồng ý trả cho tôi một cái giá đủ ngất ngưởng như thế. Đơn giản là vì họ mời tôi là có mục đích, họ biết rằng đĩa cứ có tên tôi là bán tốt. 6 năm rồi, cứ tên tôi là bán tốt.

Anh căn cứ vào đâu để khẳng định như thế?

-Căn cứ vào việc đĩa của tôi chưa bao giờ bị lỗ cả. Trong khi các đơn vị khác thì chỏng gọng ra.

Gu hài của anh là dành cho những lớp khán giả nào?

-Mộc mạc. Tức là họ xem hài để giải trí chứ không phải để soi mói. Có báo viết hài của tôi chỉ dành cho lớp khán giả nhà quê, bình dân nhưng thành phố họ xem nhiều chứ, như Hải Phòng chẳng hạn, năm nào tôi cũng bán được mấy vạn đĩa.

Nhưng nhiều khi, không phải cứ nhiều người xem là đồng nghĩa với việc được khán giả yêu thích. Ví như "nhạc thảm họa" chẳng hạn, hàng triệu người nghe nhưng người ta nghe là để biết nó tệ thế nào chứ không phải vì người ta yêu thích nó?

-Tôi không tính những khán giả trên mạng, vì họ không thuộc người mua đĩa của tôi. Việc nhiều người xem có đồng nghĩa với việc được yêu thích hay không thì quan điểm của tôi là có. Nó cho thấy, sản phẩm đó có giá trị giải trí nên mới được nhiều người thưởng thức, chứ không thể làm cái nghệ thuật để rồi sau đó anh ế được. Đĩa hài cũng thế. Nhiều hãng ra đĩa trước tôi nhưng không bán được, tại sao đĩa của tôi lại "chạy" nhất?

Người ta gọi Lê Minh Sơn là "Vượng râu thứ 2"

Sau sự cố "vạ miệng", trong giới chuyên môn, anh có bị ảnh hưởng gì không?

-Tôi đến với nghệ thuật bằng đôi chân của mình và được học hành tử tế nên dù có chuyện gì thì tôi luôn vững vàng về tư tưởng. Tôi có trốn một thời gian, nhưng là để làm việc khác và tự làm cho mình thoải mái nhất. Dù sao trong năm vừa rồi, báo chí tổng kết 10 nhân vật "nổ" nhất trong năm, trong đó tôi đứng tốp đầu khiến tôi cũng thấy tự hào về điều đó, vì tôi sánh vai toàn những người "oách" thôi.

Người ta còn gọi Lê Minh Sơn là “Vượng râu thứ 2”, không biết anh Lê Minh Sơn nghĩ thế nào chứ tôi thì thấy vui vì tôi rất hâm mộ anh Lê Minh Sơn. Đó là một người rất cá tính, khác người, có nhiều cống hiến. Trong khi đó, anh Cù Trọng Xoay trong "Cặp đôi hoàn hảo" được nhiều người thích thì tôi không đánh giá cao lắm vì cậu ta không phải là người làm nghệ thuật. Người làm nghệ thuật phải được học hành đàng hoàng. Còn bạn hỏi tôi có bị ảnh hưởng gì sau scandal đó không thì nếu so với nhiều người, họ còn hơn tôi hàng nghìn lần mà còn coi là "muỗi" thì với tôi đã ăn thua gì. Chỉ có điều,  nhiều khi người thân của tôi cũng không hiểu tôi, chỉ muốn tôi đừng nói thẳng để đỡ "vạ miệng". "Bệnh" của tôi được ví như "bệnh tật từ miệng đi vào, tai họa từ miệng đi ra".

Nghĩa là anh biết điểm yếu của mình?

-Tôi biết chứ, nhưng tôi thà nói thật còn hơn là vòng vo.

Vẫn tiếp tục nói thẳng, kể cả có bị người khác gọi là "nổ", là "tung bom"?

-Tôi vẫn nói, bởi vì tôi có quan điểm, mình phải nói ra lập trường của mình. Có nhiều bài báo khiến người đọc bị "hoa mắt" và họ bị dắt mũi theo chiều hướng của bài báo chứ không suy nghĩ theo chính kiến của mình. Người Việt mình rất thích nịnh, không thích nói kiểu vỗ mặt. Đã thế lại còn gần nhau nói tốt, xa nhau nói xấu. Nhưng quan niệm của tôi gần xa tôi đều nói đúng với lòng mình. Tôi là Nguyễn Công Vượng, con cháu của cụ Nguyễn Công Trứ nên luôn nói thẳng nói thật, đó là cái gien rồi. Thà nói thật mà người ta không thích còn hơn là khen mà dối lòng.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thanh Hà (thực hiện)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 27 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Top