Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ Thu Phương tin tuyệt đối vào tình cảm với Tuấn Hưng

Thứ sáu, 17:26 18/07/2008 | Giải trí

Không còn úp mở, siêu mẫu chân dài thừa nhận chuyện tình cảm của mình với ca sĩ Tuấn Hưng sau vài tháng tìm hiểu. Vũ Thu Phương cũng chia sẻ về cơ hội hiếm có, được đóng phim cùng ngôi sao lớn - Củng Lợi.

> Vũ Thu Phương: “Tuấn Hưng không giống như đồn đại…”
> Tuấn Hưng bị tình yêu "sét đánh"

- Độc giả thấy chị có vẻ chủ động hơn khi đề cập đến chuyện tình yêu với ca sĩ Tuấn Hưng trong khi anh thì có vẻ lập lờ. Vì sao vậy?

- Anh ấy bị “trúng sét” trước đấy, nhưng vì anh tôn trọng tôi nên chưa trả lời thẳng thắn được. Cả tôi và anh Hưng đều bị dư luận “soi” khá kỹ. Nếu chỉ đang tìm hiểu nhau mà cũng nói với báo chí để rồi sau đó không có gì thì kỳ lắm. Bây giờ, khi hai người xác nhận tình cảm của nhau thì mới dám tuyên bố. Thú thực, đây cũng là lần đầu tiên, tôi thừa nhận tình cảm này, chứ trước đây... cũng ngại nói thẳng thắn lắm.

- Điều gì ở Tuấn Hưng chinh phục được chị?

- Đó là niềm tin. Anh tạo cho tôi cảm giác tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm mà anh dành cho mình. Nó đủ lớn để tôi đặt tình cảm của tôi vào. Hơn nữa, ngoài những gì mọi người thường thấy, tôi và anh đều có khía cạnh bình lặng khác trong con người 2 đứa. May mắn là chúng lại đồng điệu với nhau.

Tuấn Hưng tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối. Ảnh: Phạm Hoài Nam.

"Tuấn Hưng tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối". Ảnh: Phạm Hoài Nam.

- Mặc cho quá nhiều lời đồn về chuyện tình ái của chàng ca sĩ đào hoa này?

- Tôi không quan tâm đến quá khứ. Dù tốt hay xấu thì quá khứ cũng góp phần tạo ra con người của anh ở hiện tại, biết nhìn nhận cuộc sống và đối xử tốt với tôi. Mấy tháng vừa qua, tiếp xúc được con người thật của anh ấy, tôi nghĩ mình hiểu anh cũng như thấy bản thân mình được anh trân trọng. Thế tại sao mình không trân trọng lại?

- Đã hiểu nhau kỹ như thế, anh chị dự định bao giờ đám cưới?

- Chuyện đó chắc còn xa lắm. Đám cưới là kế hoạch lớn, phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhất là cả tôi và anh Hưng đều muốn tiếp tục lo cho sự nghiệp nhiều hơn nữa. Tôi chỉ có thể chắc chắn là, hiện tại tôi và anh đang cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, xuất phát từ tình yêu.

Tuấn Hưng tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối. Ảnh: Phạm Hoài Nam.

Nét tự nhiên đời thường chinh phục nhà sản xuất phim thế giới. Ảnh: Hồ Khanh.

- Tình cảm của hai người bị ảnh hưởng thế nào khi sắp tới chị có 1 tháng đóng phim ở nước ngoài, rồi 5 năm làm việc tại Mỹ?

- Ảnh hưởng thì chắc sẽ có, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thu xếp được, như từng chu toàn cả 3 việc kinh doanh, thời trang, đóng phim lúc trước. Quan trọng là chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối. Thôi thì tranh thủ cố gắng vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi được ở bên nhau.

Tập "bò" với điện ảnh

- Chị thể hiện mình thế nào để được nhận vai trong phim "Shanghai" (Thượng Hải), đóng cùng một dàn sao tên tuổi?

Shanghai là kế hoạch phim lớn của hãng Weinstein Film Company trong năm 2008, kể về cuộc chiến Trung - Nhật, thời kỳ thế chiến thứ hai. Vũ Thu Phương vào vai một cô siêu mẫu nội gián trong quân đội Trung Quốc. Bối cảnh của phim được quay tại Thái Lan và một số nước châu Âu như: Anh, Pháp, Italy...

Phim có sự tham gia diễn xuất của nhiều tên tuổi: Củng Lợi, Châu Nhuận Phát (Chow Yun Fat), John Cusack, Ken Watanabe...

Ngoài ra, Vũ Thu Phương cũng được hãng Weinstein chọn là gương mặt châu Á mới để đào tạo và lăng xê trong thời gian 5 năm tới. Cô sẽ được ưu tiên cho những vai diễn châu Á trong các dự án phim của hãng. Cuối năm nay, Thu Phương sẽ lên đường sang Mỹ để dấn thân vào kinh đô điện ảnh Hollywood.

- Thật ra tôi không phải cố thể hiện thế nào cả vì người nước ngoài có cách làm việc của họ, quan sát và nhận xét. Đạo diễn Mikael Hafstrom chỉ nói là tôi có tố chất.

- Để có được nhận xét trên, chị đã trải qua quá trình casting thế nào?

- Sau 3 lần tiếp xúc, tôi được mời ký hợp đồng. Họ "test" tôi rất nhiều, đưa ra tình huống liên tục để thăm dò khả năng phản ứng nhanh nhạy của tôi. Cách làm việc của họ cũng cực kỳ thoải mái và... lạ. Không có máy quay cũng chẳng tập trung ở một địa điểm cụ thể nào để thử vai. Chỉ có ông đạo diễn và 3 trợ lý gặp tôi, không nhờ đến máy móc hay kỹ thuật hỗ trợ gì cả. Họ muốn cảm nhận được con người thật, cách cư xử và động thái của tôi ở đời thường.

Tôi nhớ nhất lần thứ ba được gặp ông Mikael. Ông bảo tôi dẫn đi mua sách. Chúng tôi cứ trò chuyện bình thường, thoải mái, trao đổi chuyện trên trời dưới biển khi chọn sách. Sau đó về khách sạn, chúng tôi ngồi ở khu vực lobby và lại nói chuyện. Đó cũng là một trong những cách “test” của họ. Cực kỳ ấn tượng.

- Chị tự nhìn nhận khả năng tỏa sáng của mình sau bộ phim này thế nào?

- Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác choáng ngợp. Sự việc đến bất ngờ quá. Lần đầu tiên, tôi được làm việc trong một môi trường hết sức chuyên nghiệp. Họ có thể đến Việt Nam khoảng 3 tiếng đồng hồ để thử vai hay chỉ 2 giờ để thử trang phục cho tôi. Điều kiện quay phim thì tốt, diễn viên tên tuổi như chị Củng Lợi (Gong Li) lại rất chan hòa, vui vẻ. Nói chung, điều kiện tốt bày ra đã có đủ, bây giờ thành công hay không chỉ là do khả năng học hỏi và nỗ lực của bản thân tôi mà thôi.

Vũ Thu Phương muốn đi theo con đường thành công của các ngôi sao châu Á như Củng Lợi.

- Nhiều người tỏ ra e ngại bởi sự nghiệp điện ảnh của chị tại Việt Nam không nổi bật. Ý kiến chị thế nào?

- Ngay cả bản thân tôi cũng luôn tự hỏi vì sao mình được chọn. Nhưng tôi nghĩ mình phải tự tin vào khả năng của mình thì mới làm tốt được. Người ta chọn tôi nghĩa là tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của họ.

Cứ xem đây như là bước tập bò của tôi với bộ môn nghệ thuật thứ 7, như những ngày đầu đến với thời trang. Ngày xưa, tôi từng vẫy vùng thế nào để tạo được sự ấn tượng cho cái tên Vũ Thu Phương trong nghề người mẫu thì bây giờ tôi cũng sẽ cố hết sức để hoàn thành vai trò mới của mình. Tôi tin là chỉ cần có ý chí, quyết tâm thì sẽ đạt được.

- Ngoài vốn tiếng Anh, chị chuẩn bị gì trước khi lên đường hội nhập với điện ảnh thế giới?

- Thú thực, tinh thần dân tộc của tôi cao lắm (cười). Tôi sẽ chứng tỏ cho người nước ngoài thấy người Việt Nam có thể làm được và làm tốt. Tất nhiên, điều mà tôi chuẩn bị cho mình chu đáo nhất vẫn là những kỹ năng mà người phương Tây cần ở một diễn viên châu Á.

Hiện tôi đang học kungfu, học võ điện ảnh... Tôi cũng chú ý phát huy nét dịu dàng nhưng năng động của một phụ nữ Á Đông. Tôi muốn hướng mình theo con đường thành công của các ngôi sao châu Á mà tôi hâm mộ như Củng Lợi, Chương Tử Di (Zhang Zi Yi), Thư Kỳ (Shu Qi)...

Theo Nhiêu Huy
Vnexpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 15 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 17 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top