Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Giám đốc nhà hát kịch VN có 3 năm sinh: Không thể "nợ" bằng ĐH 2 lần

Thứ hai, 08:22 29/06/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Trong số các vấn đề được tập thể nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam tố cáo Giám đốc Nguyễn Anh Dũng, có một điểm trùng với nhận định của Bộ VH-TT&DL, đó là trong suốt thời gian đương nhiệm, ông Dũng đã để một Nhà hát vốn được coi là “anh cả Đỏ của kịch cách mạng” trở thành “em út” trong số các nhà hát hiện nay khi không hoàn thành chỉ tiêu đề ra và rất ít khi sáng đèn.

 
Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Phúc Thảnh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VH-TT&DL.
 
Tờ khai CMND của ông Dũng
 
Lẽ ra Bộ đã có quyết định  cách đây vài tháng

- Thưa ông, được biết vụ việc liên quan đến lãnh đạo Nhà hát kịch Việt Nam, Bộ VH-TT&DL cũng đã vào cuộc và về Nhà hát làm việc nhiều lần. Vậy xin ông cho biết, tới đây, Bộ sẽ có hướng giải quyết như thế nào?

-  Đến nay thì mọi việc cũng gần như sắp xong hết rồi. Ban cán sự của Bộ đã quyết định thôi không bổ nhiệm anh Dũng vào vị trí Giám đốc Nhà hát. Trong tuần này, Bộ sẽ họp bàn để tìm người thay thế.

- Trong kế hoạch tìm người thay thế, Bộ sẽ “nhắm” đến người của Nhà hát hay lấy ở nơi khác về?

- Chọn người mới thì phải làm đúng quy trình. Tại chỗ thì bây giờ không có, phải điều động người từ nơi khác đến mà như thế thì phải làm nhiều thủ tục. Một là cấp ủy nơi ấy làm nhận xét đánh giá, thứ 2 là đến Thường vụ Đảng ủy Bộ... Tất cả những thủ tục đó cũng cần phải có thời gian chứ không phải trong vòng 1- 2 ngày mà làm được. Nhưng tinh thần là sẽ không tái bổ nhiệm anh Dũng nữa. Lẽ ra, Ban cán sự đã cho anh Dũng nghỉ từ cách đây mấy tháng rồi nhưng vì anh Dũng vướng một lúc 2 cái tang, vợ là nghệ sĩ Phương Thanh mới mất chưa lâu thì lại đến mẹ mất. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, vì thế, Ban cán sự đã quyết định để anh ấy chịu tang hết 49 ngày mới giải quyết.

- Nhưng ông Dũng cho chúng tôi biết, khi Vụ Tổ chức cán bộ về lấy phiếu tín nhiệm thì có đến 90% số cán bộ ủng hộ để ông Dũng giữ chức vụ thêm một nhiệm kỳ nữa? Vậy đâu là lý do chính để Bộ không tái bổ nhiệm ông Dũng?

- Đúng, bỏ phiếu tín nhiệm thì anh Dũng vẫn được nhiều người yêu mến. Nhưng về nguyên tắc thì hiện anh Dũng không có Bằng đại học. Lần trước bổ nhiệm, anh ấy đã được “nợ” rồi nhưng sau 5 năm anh ấy vẫn không trả được cái “nợ” đó. Thứ 2 nữa là về nguyên tắc cán bộ, có thể anh em không ủng hộ nhưng đừng chống đối, đằng này lại là chống đối mà lại thiếu hẳn phần “cứng” nên Ban cán sự cũng đã cân nhắc rất kỹ.
 
Ở đây, làm công tác cán bộ bao giờ cũng phải có lý có tình. Dù không có Bằng đại học nhưng nếu trong suốt thời kỳ quản lý, anh ấy đưa được Nhà hát đi lên và đừng có ai chống đối thì cũng có thể vận dụng. Nhưng bây giờ, anh em phản đối mà anh ấy lại không giải trình được nên đó là cái khó của anh ấy.
 
 
Bộ sẽ không tra cứu việc gian lận tuổi tác

Gian lận về tuổi tác với 3 năm sinh khác nhau có phải là một lý do để Bộ không tiếp tục bổ nhiệm ông Dũng nữa không, thưa ông?

- Thực ra thì “án tại hồ sơ”. Trong lý lịch của anh Dũng đều xuyên suốt là sinh năm 1952. Nếu có người kiện thì Bộ sẽ cho kiểm tra. Nhưng cho dù là sinh năm 1952 thì anh Dũng cũng chỉ còn 2 năm nữa là về hưu. Hiện Bộ cũng đã thôi không bổ nhiệm anh Dũng, hơn nữa, anh ấy cũng đang gặp nhiều chuyện buồn nên có lẽ cũng không nên đào xới lên nữa làm gì. Nhưng để bổ nhiệm lại thì Ban cán sự không làm được. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở rồi nhưng anh ấy chưa học đại học ngày nào, một số lại chống đối quyết liệt cho rằng anh ấy đã để Nhà hát đi xuống. Những người chống đối họ cũng có cái lý của họ mà bản thân anh Dũng lại không giải trình được.

- Như vậy, lý do chính để ông Dũng không được tái bổ nhiệm không phải là do gian lận tuổi tác, tham nhũng, để Nhà hát đi xuống như trong đơn thư của tập thể Nhà hát mà là vì không có bằng đại học?

- Theo quy trình bổ nhiệm cán bộ thì giám đốc phải có bằng đại học. Các anh em nghệ sĩ khác trong Nhà hát cũng đã đề nghị Bộ làm đúng quy định của Đảng và Nhà nước, bổ nhiệm cán bộ là phải có Bằng đại học. Nay thời hạn giữ chức vụ đã hết 5 năm, anh Dũng không thể “nợ” tới 2 lần được.

- Khi nào Bộ sẽ bổ nhiệm người thay thế, thưa ông?

- Trong tuần này Ban cán sự sẽ xem xét một số trường hợp và cũng phải quyết định nhanh thôi.

- Xin cảm ơn ông!
 

Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của Hoa khôi Điếc Việt Nam: Ngày càng xinh đẹp, đã kết hôn, danh tính ông xã gây chú ý

Cuộc sống của Hoa khôi Điếc Việt Nam: Ngày càng xinh đẹp, đã kết hôn, danh tính ông xã gây chú ý

Giải trí - 17 phút trước

Hoa khôi Điếc Việt Nam và chồng muốn cùng nhau đi du lịch khám phá khắp nơi trên thế giới.

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 17 phút trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 10 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 11 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 13 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 16 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Top