Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ ca sĩ Việt Hoàn với chuyện “cô đi hát thì chồng... ai trông”

Thứ hai, 09:18 22/08/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Xinh đẹp và có duyên ăn nói, thế nên việc MC Hoa Trần quyết tâm đi hát khiến không ít người thấy lo cho Việt Hoàn khi chốn showbiz đầy cám dỗ. Chàng ca sĩ được ví như “Trương Chi suýt ế lại lấy được vợ trẻ đẹp” đối đáp đầy tự tin: “Cứ cho đi thoải mái để thấy cái thằng ở nhà tốt như thế nào”...

Gia đình ca sĩ Việt Hoàn. Ảnh: Lê Vân
Gia đình ca sĩ Việt Hoàn. Ảnh: Lê Vân

Cô đi hát thì chồng ai trông?

10 năm làm "sân sau" lo sự nghiệp cho chồng, phải đến khi cửa nhà yên ổn, Hoa Trần mới dứt ra để thực hiện đam mê ca hát thời trẻ. Chồng cô - ca sĩ Việt Hoàn ủng hộ nhưng với tâm lý đầy hoài nghi: "Không biết có được ba bảy hăm mốt ngày không, hay rồi lại cả thèm chóng chán?". Nhưng rồi thấy vợ chăm chỉ học hành, lại nhờ cậy NSND Thanh Hoa luyện thanh thì Việt Hoàn hiểu, vợ anh đang cực kỳ nghiêm túc. Ngặt nỗi, đến khi có được sự ủng hộ từ chồng thì những người xung quanh lại có ý khuyên can Hoa Trần nên nghĩ lại: "Ở tuổi này rồi không tập trung chăm sóc con cái còn đi hát làm gì? Cái nghề đi tối về khuya thế thì chồng ở nhà ai trông?". Không biết Hoa Trần "cậy thế" xinh đẹp bên ông chồng... Trương Chi hay vì sống với nhau 10 năm nên tin tưởng tuyệt đối: "Thú thực chưa bao giờ tôi phải trông Việt Hoàn. Và ngược lại, anh Việt Hoàn cũng không phải trông tôi. Ai tự lo cho người ấy, còn con thì… cùng chăm". Việt Hoàn "bồi" thêm câu: "Tôi chẳng dại gì mà giữ rịt ở nhà. Trái lại, cứ cho đi thoải mái để có dịp kiểm chứng "cái thằng" ở nhà nó tốt như thế nào. Trong cuộc sống, phụ nữ vốn chịu nhiều nỗi lo và cả sự mệt mỏi khi phải đảm đương nhiều vai trò, thế nên hãy để họ thật thoải mái lựa chọn cách sống theo ý mình thì họ mới quay trở lại chăm sóc gia đình được tốt nhất".

Với quyết định đi hát lần này của Hoa Trần cũng vậy, dù lo lắng nhưng ca sĩ Việt Hoàn không phản đối. Anh quan niệm: Người ta có thể cấm cái này cái kia nhưng đam mê thì không cách gì cản được. Cô ấy đi hát không phải để làm ca sĩ hay để được nổi tiếng mà là để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Lẽ ra Hoa Trần đã thực hiện nó sớm hơn nhưng rồi lấy chồng, sinh con đã khiến cô ấy ngưng lại để chăm sóc gia đình và lo sự nghiệp cho chồng. Giờ cuộc sống đã ổn định hơn thì tôi quay lại làm "sân sau" cho vợ, coi như bù đắp cho cô ấy trong 10 năm qua".

Nếu không “bận” lấy chồng đã đi học thanh nhạc

Nỗ lực luyện tập gấp mấy lần người bình thường để ra được MV đầu tay "Mẹ tôi" nhưng đến khi ra mắt thì nhiều người lại khuyên Hoa Trần nên đi làm diễn viên, vì cô đóng đạt quá, hơn cả chuyên môn chính là ca hát. Tuy giọng hát còn thô mộc, nhưng với biểu cảm và diễn xuất đầy xúc động, Hoa Trần đã lấy được nước mắt của khán giả. NSND Thanh Hoa cho rằng, trong nghệ thuật, cảm xúc là điều rất quan trọng. Có những ca sĩ hát chuẩn đến mức tuyệt đối nhưng khán giả vẫn không cảm được. Hát hay chưa chắc đã nổi tiếng và nổi tiếng chưa chắc đã vì hát hay. Ngay như bản thân tôi nhiều lúc cũng bị chê về chất giọng nhưng cảm xúc mỗi lần đứng trên sân khấu là điều mà nghệ sĩ phải tự trang bị cho mình. Cái đó bây giờ thiếu lắm. Thế nên, một ca sĩ hát bằng cảm xúc quan trọng hơn nhiều so với việc phô diễn, nắn nót về kỹ thuật thanh nhạc".

Tuy vậy, việc ở "tuổi băm" vẫn đi hát khiến Hoa Trần nhận được không ít băn khăn và cả e ngại từ đồng nghiệp, bạn bè. Cô MC duyên dáng và hoạt ngôn của Đài Tiếng nói Việt Nam không ngần ngại chia sẻ: “Tôi biết sẽ có người nghi ngờ khả năng ca hát của tôi mà cho rằng "chất giọng như thế mà vẫn đi hát thì hóa ra làm ca sĩ bây giờ dễ quá". Nghệ thuật đúng là không thể dễ dãi, nhưng nó luôn rộng mở với những người có đam mê thực sự. Từ khi còn trẻ, tôi đã mơ ước được đứng trên sân khấu để hát hơn là cầm micro nói như bây giờ. Nếu không phải vì "bận" lấy chồng rồi sinh con thì tôi đã theo học thanh nhạc để thực hiện ước mơ của mình rồi. Giờ có tuổi mới bắt đầu kể ra cũng là một bất lợi so với các ca sĩ trẻ. Dù không có điểm mạnh ở chất giọng và kỹ thuật, nhưng tôi có sự trải nghiệm trong cảm thụ ca khúc để hát một cách tình nhất, cảm xúc nhất. Sự bản năng trong nghệ thuật sẽ khiến người ta hát một cách hồn nhiên và tự nhiên mà không chịu một sức ép nào cả. Có ở lâu với nghề hay không là do số phận, tôi chỉ biết là mình cứ yêu thôi, dù không nổi tiếng vẫn hát".

Được ủng hộ về "chủ trương", nhưng về "nghiệp vụ" thì Hoa Trần không trông cậy từ chồng. Hoa Trần chia sẻ: “Việt Hoàn chỉ dạy cho nhiều người, nhưng với vợ thì đúng là "dao sắc không gọt được chuôi". Anh đáng yêu vì sự chân chất, thật thà nhưng đó cũng lại là cái “đáng ghét” của anh ấy, lại thêm khó tính trong nghề nữa nên dạy cái người "tay ngang" như tôi lại càng khó mà không cáu. Những ngày đầu tôi hay bị anh chê về khẩu hình là: Mẹ mày phát âm cứng lắm, nói mãi mà vẫn cứ cứng. Vậy là tôi tìm đến NSND Thanh Hoa "tầm sư học đạo". Cô Hoa bảo: Con cứ hát một cách hồn nhiên thì hơi sẽ ra. Được vài hôm thì anh ấy ngạc nhiên khen: Dạo này mẹ mày không cứng nữa rồi nhỉ? Mềm rồi nhỉ? Cô Hoa tài thật!".

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top