Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Thụy: Mừng khi nghe tin Thùy Lâm sắp kết hôn

Thứ năm, 09:17 29/10/2009 | Giải trí

Vĩnh Thụy cho rằng thông tin anh rất đào hoa, từng yêu nhiều người… chỉ là những lời đồn thổi.

 
Khi cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 khởi động, tôi đã có dịp phỏng vấn Vĩnh Thụy. Lúc đó, Thụy trả lời phỏng vấn không được lưu loát nhưng rất thật thà. Gặp lại sau hai tháng, tôi thoáng bất ngờ vì Vĩnh Thụy  trưởng thành hơn nhiều trong giao tiếp. Anh chàng không còn phải khó khăn để tìm kim từ diễn đạt cho người đối diện hiểu những suy nghĩ của mình như trước đây nữa.

- Tháng mười hai này Thụy tới Đài Trung và Miaoli tham gia cuộc thi Mister International 2009 nhỉ. Thụy đã chuẩn bị gì rồi?

- Hiện tại, mỗi ngày Thụy đều dành hai tiếng rưỡi tập thể hình và một tiếng rưỡi để học tiếng Anh. Buổi tuối, Thụy học đàn guitar.

- Quyết tâm cao hơn hẳn lần thi siêu mẫu vừa rồi nhỉ?

- Dĩ nhiên. Đây là cuộc thi mang tầm quốc tế. Thụy đại diện cho đất nước nên phải cố gắng làm sao cho tốt nhất.

- Có thấy áp lực không?

- Bình thường lắm. Thụy không có áp lực gì đặc biệt.

- Mang trong mình ba dòng máu Pháp, Hoa, Việt, Vĩnh Thụy sẽ mang tới cuộc thi yếu tố văn hóa truyền thống nào?

- Dĩ nhiên là Việt Nam rồi. Mẹ Thụy mang hai dòng máu Hoa – Pháp, bố là người Việt Nam nghĩa là Thụy có đến 50% dòng máu người Việt cơ mà. Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ Thụy sống chủ yếu ở Việt Nam nên đây là quê hương của mình.

- Thế mạnh của Thụy trong cuộc thi sắp tới là gì?

- Sự tự tin và sức trẻ. Nói rằng tự tin sẽ đoạt giải thì hơi quá nhưng Thụy sẽ rằng đem cái gì đó về cho đất nước.

- Hình như cách nói chuyện của Thụy có phần thận trọng hơn. Buổi nói chuyện trước đây, tôi thấy Thụy cởi mở hơn nhiều.

- Mỗi ngày chúng ta đều phải cẩn trọng hơn chứ. Thụy cũng ý thức hơn về lời nói của mình.

- Vì thời gian qua Thụy bị lỡ lời ư?

- Có, nhưng không nhiều. Nhưng chuyện đó không đáng để nhớ tới nữa.

- Thụy có xem "Chuyện tình đảo ngọc", bộ phim truyền hình đầu tay của mình không?

- Thụy không bỏ qua tập nào, coi để rút kinh nghiệm mà.

- Thụy hài lòng bao nhiêu phần trăm về vai diễn?

- 60%. Vai chính đầu tay khi ra mắt đã được bạn bè đồng nghiệp khen chút chút. Dĩ nhiên có cả những lời chê nhưng không nhiều lắm.

- Có kịp rút kinh nghiệm cho bộ phim "Nhật ký Bạch Tuyết"?

- Với phim chiếu Tết này, Thụy thể hiện tốt hơn rất nhiều.

- Thụy có nghĩ vẻ đẹp của người diễn viên có thể khiến khán giả hấp dẫn đến mức bỏ qua phần diễn xuất non yếu?

- Không hẳn. Thụy thấy mình trên phim xấu lắm, đen thui à. Nhưng Thụy thích như vậy. Trong phim, Thụy cố gắng thể hiện mình là Biển, chứ để người xem nhận ra mình là người mẫu Vĩnh Thụy là mình thua rồi.

- Cùng diễn xuất với các người đẹp Cao Thùy Dương, Chung Thục Quyên, Kim Tuyến, Thụy có nảy sinh cảm tình đặc biệt gì không?

- Cảm tình trong phim thì có nhưng ở ngoài đời thì không dám nghĩ tới. Ai cũng thích người đẹp nhưng không phải người đẹp nào cũng để mình yêu. Có thể một người không đẹp lắm nhưng có những yếu tố mình thích thì mới yêu.

- Trong và sau cuộc thi Siêu mẫu 2009, người ta đồn Huỳnh Thanh Tuyền với Vĩnh Thụy là một cặp. Giờ Tuyền đã lên xe hoa, Thụy có muốn tiết lộ về chuyện đó?

- Tại hồi ấy Thụy và Tuyền hay đi chung nên mới có tin đồn này. Việc Tuyền lấy chồng chứng minh Thụy với cô ấy có yêu đương gì đâu, Thụy có tiếng mà không có miếng (cười).

- Có tin hoa hậu Thùy Lâm cũng sắp kết hôn, Thụy có nghe và bị hỏi về chuyện này?

- Thụy có nghe và cũng bị hỏi nhưng ít hơn với Tuyền.

- Cảm giác của Thụy khi nghe tin Thùy Lâm lấy chồng?

- Cũng vui vì biết chị mình đã tìm được hạnh phúc, có được tình yêu lý tưởng. Ôi, khó nói quá! Nhưng con gái phải vậy, đừng để đến 30 tuổi mới kết hôn như con trai là được.

- Thụy cảm thấy mình đã là chỗ dựa cho một ai đó chưa?

- Chưa. Để làm trụ cột gia đình, Thụy phải là người đàn ông chững chạc, ở một độ tuổi chín chắn và có công việc ổn định hơn. Bây giờ, Thụy chưa đủ điều kiện đó.

- Những lời đồn thổi có ảnh hưởng đến tình cảm riêng tư của Thụy không?

- Không biết. Bởi hiện tại Thụy đang cô đơn.

- Nói đang cô đơn mà thấy Thụy vui vẻ quá?

- Vì Thụy tìm được niềm vui trong công việc.
 
- Trước khi trở lại sàn diễn, Thụy có nghĩ mình sẽ gặt hái thành công như hiện tại không?

- Đây là sự hợp lý. Cũng nói luôn là Thụy đã đoán biết điều này nhưng không ngờ nó đến nhanh thế. Nhiều người bảo thi Siêu mẫu là thất bại của Thụy nhưng thực tế ngược lại. Giải nhì mang đến cho Thụy nhiều điều, được công chúng và báo giới chú ý nhiều hơn.

- Mới hai mươi mốt tuổi nhưng dường như Thụy đã rất đào hoa, có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Điều đặc biệt là người yêu Thụy đều lớn tuổi hơn.

- Không có đâu. Anh đã bao giờ thấy Thụy yêu ai chưa? Chắc tại người ta thấy Thụy hay chụp hình chung với các chị người mẫu nên nói Thụy yêu.

- Nhưng Thụy có dám yêu người lớn tuổi hơn mình không?

- Nếu tình yêu đến, Thụy không nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác, miễn sao hai người đến với nhau thật hạnh phúc. Tuổi tác không nói lên điều gì. Không lẽ phải tự bắt mình kiếm người nhỏ hơn để yêu sao? Tuy nhiên, người ấy phải không lớn hơn Thụy nhiều quá.

- Hơn bao nhiêu tuổi thì Thụy chấp nhận được?

- Tối đa là năm tuổi thôi

- Gần đây, tôi nghe trong giới người ta còn kháo nhau Vĩnh Thụy “lả lơi cả với người đồng tính”. Cụ thể là Thụy khiến một vũ công bỏ cả việc, lặn lội từ Úc về Việt Nam?

- Chuyện là thế này. Thụy không bao giờ làm blog cá nhân. Tuy nhiên có một người đã lập blog mang tên Thụy làm những điều không hay trên đó. Người ấy  giả danh Thụy để tâm tình, bắt chuyện với người khác qua mạng.

Một vũ công người Úc tưởng đó là Thụy nên đem lòng yêu mến và tìm về Việt Nam để gặp mặt. Khi đó biết không phải là Thụy, anh ấy rất thất vọng và khóc lóc… Trong chuyện này, Thụy bị oan.

- Làm người nổi tiếng phải đối mặt với những tin đồn thị phi như Thụy kể cũng mệt nhỉ?

- Nghe mãi rồi cũng quen. Đôi khi, Thụy nghĩ một ngày nào đó không có những tin đồn như thế nữa chắc Thụy buồn lắm vì người ta quên mất mình.

- Cuộc sống của một Vĩnh Thụy đời thường, không có ánh đèn sân khấu sẽ như thế nào?

- Ngoài việc học và tập luyện ra. Vĩnh Thụy chỉ ở nhà xem phim, thỉnh thoảng tụ tập cà phê với bạn bè. Cuộc sống đơn giản vậy thôi.

- Trước đây, Vĩnh Thụy nổi tiếng là một tay chơi hào hoa nhưng khi trở thành người nổi tiếng, Thụy lại dè dặt hẳn…

- Trước, Thụy cũng không yêu nhiều lắm đâu. Đây là một tin đồn nữa. Từ trước giờ Thụy chưa yêu ai đến mức gọi là yêu. Nhìn lại, Thụy thấy mình còn nhỏ quá, mới 21 tuổi. Thụy xác định hơn 30 tuổi mới lấy vợ nên bây giờ không suy nghĩ chuyện yêu đương vội.

Trong cuộc sống, ai cũng mong mình yêu và được yêu nhưng ở thì hiện tại, Thụy chưa tìm được đối tượng. Hơn nữa,Thụy tập trung cho công việc nên không có nhiều thời gian gặp mặt hay tiếp xúc với những đối tượng mình mong muốn. Trong phòng tập thể lực thì toàn con trai. Thụy học Anh văn với cô giáo lớn tuổi, học đàn với thầy giáo.

Lâu lâu, đi uống cà phê. Thụy mới thấy một, hai cô gái trông thích thích nhưng chỉ nhìn thôi chứ không  dám làm quen. Không như thời đi học, nhiều bạn gái viết thư, gửi kẹo bánh tỏ tình và Thụy cũng viết thư qua lại. Bây giờ chẳng có ai viết thư cho mình nữa hết.

- Thử tưởng tượng xem, sau năm năm nữa, Vĩnh Thụy sẽ như thế nào nhỉ?

- Chắc sẽ rất già (cười). Đóng phim cực quá chắc Thụy sẽ rất mau già.

- Vậy là Thụy quyết tâm theo con đường điện ảnh?

- Điện ảnh là đam mê và khi có cơ hội, Thụy không thể bỏ qua. Nếu khán giả hài lòng với vai diễn của mình, Thụy sẽ tiếp tục đóng phim.

- Thụy đã từng rơi vào tầm ngắm của những đại gia đồng tính chưa?

- Thụy nghĩ tất cả những người mẫu nam đều rơi vào tầm ngắm của các đại gia đồng tính. Không chỉ người mẫu mà ngay cả những nhân viên văn phòng cũng có thể là cái đích mà các đại gia nhắm đến.

Thụy đâu thể cấm người ta thích mình. Điều quan trọng là Thụy giữ mình như thế nào trước những “lời ngỏ” của đại gia mà thôi. Có lẽ thấy Thụy còn non nớt nên người ta càng ngỏ lời nhiều hơn. Cũng may là giò dài nên Thụy chạy cũng rất nhanh.

- Vậy Thụy đã từng bị họ sàm sỡ chưa?

- Nói thì ngại quá. Tính Thụy nóng nảy lắm, không thể kiềm chế được bản thân. Nếu ai dám làm vậy thì không biết lúc đó Thụy sẽ phản ứng thế nào. Thụy cục tính lắm, chắc quay ra đánh người đó quá. Cũng có khi ở chỗ đông người, không biết là ai còn bỏ qua chứ nếu biết chắc là Thụy xử lý liền.

- Thụy còn đi quán bar vũ trường thường xuyên không?

- Hết rồi. Thời gian học đàn, tập gym còn không đủ làm sao đi vũ trường. Hồi xưa Thụy có tham dự tiệc tùng với bạn bè nhưng không phải suốt ngày .

Thụy thấy việc đi bar, vũ trường rất bình thường. Quan trọng là người ta nhìn nhận về nó thế nào. Vũ trường mở cửa muộn, có rượu mạnh, âm thanh mạnh nên nhiều người không hiểu và cho là xấu. Ở nước ngoài, đi quán bar vũ trường là một nhu cầu giải trí chính đáng mà… Thụy nói vậy nhưng bản thân Thụy thấy mình không nên đến nơi đó nhiều nữa. Tâm lý người Việt nam không cho phép mình làm điều đó.

-Vì áp lực người nổi tiếng nên Thụy hạn chế đến những nơi “giải trí chính đáng” đấy?

- Có thể nói như vậy. Tuy nhiên, Thụy không phải người nổi tiếng. Bây giờ mình được nhiều người biết đến hơn phải tránh những nơi như thế.

- Thụy có áp lực không khi mỗi lần ra đường là phải chỉn chu?

- Đó là điều bắt buộc. Muốn giữ tốt hình ảnh, mình phải làm như vậy. Không thể xuất hiện trước công chúng với vẻ bề ngoài bê bối. Hình ảnh xấu bị đăng hoặc đưa lên mạng, mình sẽ mất nhiều thời gian mà không biết có gỡ xuống được hay không. Mỗi lần ra đường Thụy mất khoảng 30 phút để chuẩn bị sao cho mình thật đẹp.

- Xin cảm ơn và chúc Vĩnh Thụy thành công trong cuộc thi sắp tới!

TheoTGVH
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 4 phút trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 3 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 5 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 7 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 9 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 11 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lễ trao giải Cống hiến diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bùng nổ khi nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được xướng tên như Đen Vâu, Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Double2T...

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Vợ Chi Bảo mới đây đã khoe tin vui, theo đó, cô đang mang thai lần 2. Cả gia đình đều hạnh phúc vì có thêm thành viên mới.

Top