Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Về nhà đi con' khiến nhiều phim Việt ngậm ngùi rơi vào cảnh ế ẩm

Thứ sáu, 15:00 09/08/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Sức hút quá lớn của 'Về nhà đi con' đã khiến nhiều phim bị giảm lượng người xem. Những phim phát sóng sau đây chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi việc bị so sánh.

Chiếu cùng thời điểm với Về nhà đi con, bộ phim hình sự Mê cung quy tụ dàn diễn viên vô cùng đình đám, gồm: Hồng Đăng, Việt Anh, Công Lý, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Hoàng Thùy Linh… và dàn diễn viên trẻ, mới đảm bảo mang đến thị giác mới mẻ cho khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Khải Anh và ê kíp đã rất nỗ lực mang lại màu sắc khác biệt, gay cấn và kịch tính cho dòng phim hình sự. Cách xử lý phim mới, hiện đại, mạch phim nhanh nên có thể nói là phần phim hấp dẫn nhất của series Cảnh sát hình sự.

Về nhà đi con khiến nhiều phim Việt ngậm ngùi  rơi vào cảnh ế ẩm - Ảnh 1.

Ê kíp phim Mê cung là những tên tuổi đình đám

Với những yếu tố này, thời gian đầu, Mê cung thu hút sự quan tâm khá lớn của khán giả. Nhưng tại thời điểm phim phát sóng cũng là lúc Về nhà đi con chiếu đồng thời ở VTV1. Tuy chênh nhau 1 tiếng đồng hồ nhưng dường như khi khán giả đã yêu thì luôn có tâm lý dành tình yêu duy nhất cho một thứ mà thôi.

Không chỉ Mê cung phải cạnh tranh về lượng người xem với Về nhà đi con mà bộ phim Nàng dâu order- cũng hội tụ dàn diễn viên tên tuổi, với những xung đột gia đình quen thuộc- cũng trở nên "lép vế" trước vẻn vẹn 20 phút phim của Về nhà đi con.

Sự "lép vế" này có một phần đến từ việc do khán giả đã quá yêu thích phim Về nhà đi con nên không tránh khỏi việc bị so sánh. Nhưng sự chênh lệch về lượng người xem rõ nét như vậy cũng là bởi, nội dung của các phim này không "đời", không gần gũi bằng Về nhà đi con.

Về nhà đi con khiến nhiều phim Việt ngậm ngùi  rơi vào cảnh ế ẩm - Ảnh 2.

Sức hút của Về nhà đi con khiến nhiều phim bị lu mờ

Mê cung hay Nàng dâu order dù quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng nhưng so sánh thì Về nhà đi con, diễn viên diễn tự nhiên hơn. Họ diễn mà như không vậy. Các tình huống phim cũng chân thực, đời thường khiến ai cũng thấy mình trong đó. Màu sắc phim cũng biến hóa đa dạng, vừa hài hước vừa lấy được nước mắt khán giả; lúc ngột ngạt, căng thẳng, lúc lại khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm vì nút thắt được cởi bỏ.

Sự chênh lệch này được biểu hiện khá rõ ở các con số trên fanpage của các phim.

Trên fanpage phim Mê cung tại thời điểm đang phát sóng (hiện phim đã kết thúc) có hơn 65 nghìn lượt theo dõi, hơn 47 nghìn lượt thích. Mỗi bài đăng trên trang thu hút khoảng 1,2K like (thích), 200-300 bình luận và chỉ vài chục lượt chia sẻ.

Về nhà đi con khiến nhiều phim Việt ngậm ngùi  rơi vào cảnh ế ẩm - Ảnh 3.

Phim thu hút lượng người theo dõi "khủng"

Trong khi đó, fanpage của Về nhà đi con là một con số "chóng mặt": hơn 662 nghìn lượt thích trang, hơn 942 nghìn lượt theo dõi. Mỗi bài đăng thu hút vài chục nghìn like và hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Đây là con số "trong mơ" mà chỉ có những page người nổi tiếng mới thực hiện được.

Thê thảm nhất là bộ phim Bán chồng- hiện đang phát sóng trên VTV3. Fanpage của phim chỉ thu hút hơn 17 nghìn người theo dõi và hơn 4 nghìn người thích. Các bài viết khá khiêm tốn người like và bình luận, chia sẻ. Nguyên nhân nếu mổ xẻ ra thì có nhiều nhưng một trong lý do khiến các con số này "ảm đạm" là do đây là phim của phía Nam. Đặc thù vùng miền vốn là một thách thức lớn với bất cứ phim nào chứ không riêng gì Bán chồng.

Về nhà đi con khiến nhiều phim Việt ngậm ngùi  rơi vào cảnh ế ẩm - Ảnh 4.

Phim "Bán chồng" rơi vào tình cảnh ảm đạm mà nguyên nhân chính là từ Về nhà đi con

Thành công của Về nhà đi con rất có thể còn để lại "dư âm" cho những phim sau. Ngay khi phim này kết thúc, phim Những nhân viên gương mẫu (đạo diễn Lê Mạnh và Vũ Trường Khoa) sẽ nối sóng. Tại buổi họp báo ra mắt phim, đạo diễn Lê Mạnh cũng thừa nhận, việc phát sóng ngay sau khi Về nhà đi con kết thúc là một thách thức với Những nhân viên gương mẫu. Nhất là khi phim mang màu sắc hoàn toàn mới so với dòng phim đang được yêu thích hiện tại.

Phim nói về những nhân viên công sở với những cách sống vụ lợi, bon chen, giả dối, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Lồng ghép vào đó là những mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nhưng bao trùm lên phim vẫn là màu sắc hài hước, dí dỏm, nhẹ nhàng nhưng sâu cay để mỗi người rút ra cho mình bài học về cuộc sống.

Về nhà đi con khiến nhiều phim Việt ngậm ngùi  rơi vào cảnh ế ẩm - Ảnh 5.

Những nhân viên gương mẫu cũng sẽ không tránh khỏi bị so sánh, khi tiếp sóng ngay sau khi Về nhà đi con kết thúc

Còn với Hoa hồng trên ngực trái, dù chưa chính thức lên sóng nhưng hiện tại, fanepage của phim mang đến cái nhìn lạc quan hơn. Tuy nhiên, một bất lợi không nhỏ của phim là trước đó bị lùm xùm với chuyện đời tư của diễn viên Kiều Thanh khi công nhận mình là người thứ 3. Trong khi đó, phim được cho biết là bảo vệ nữ quyền, ở đó, những người phụ nữ luôn đấu tranh để thoát ra khỏi lối mòn và hoàn cảnh thực tại để tự tạo hạnh phúc cho mình.

Mặc dù vậy, việc có một sức ép như Về nhà đi con cũng là một hiệu ứng khá tốt để phim Việt không ngừng đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Có vượt qua những thành công của hiện tại, phim Việt mới ngày càng vươn đến những thách thức và đỉnh cao mới, trở thành món ăn tinh thần hàng tối của khán giả.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top