Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vân Dung: 'Tôi không muốn con trai bị tổn thương'

Chủ nhật, 22:55 24/11/2019 | Giải trí

Vân Dung cho biết là người nghệ sĩ, cô đã quen với cuộc sống showbiz thị phi. Song, cô không muốn người thân của mình bị ảnh hưởng.

Nghệ sĩ Vân Dung có cuộc gặp với phóng viên vào một ngày cuối tháng 11, sau khi thông tin Táo Quân dừng sản xuất khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cô từ chối ghi hình với lý do "buồn lắm, không muốn lên hình".

Ngoài những câu chuyện về gia đình Táo, về những đồng nghiệp gắn bó suốt hơn 10 năm, Vân Dung cũng chia sẻ về con trai, chuyện mình là một bà mẹ nghiêm khắc...

Chúng tôi phải vượt qua cái bóng quá lớn của Táo Quân

- Táo Quân 2020 dừng sản xuất, chị đã thử hình dung những ngày cuối năm của mình sẽ diễn ra như thế nào?

- Chắc chắn là bình yên, nhẹ nhõm hơn, nhưng thiếu vắng. Bình thường, tôi là người rất lì, luôn bình tĩnh đón nhận mọi việc. Lần này, nhiều người hỏi quá khiến mình cảm thấy tủi thân.

- Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ anh cảm thấy vui khi Táo Quân dừng lại đúng lúc để mở ra chặng đường mới. Chị nghĩ sao về điều này?

- Mỗi người có một cảm xúc riêng, không ai giống ai. Bạn biết đấy, chương trình kéo dài 16 năm, chứ không phải ngày một ngày hai. Nó khiến mình trăn trở, suy nghĩ. 16 năm chúng tôi đã có nhau. Tất nhiên, Táo Quân kết thúc, chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau để làm những chương trình khác.

Nhưng thương hiệu Táo Quân rất đặc biệt, không đơn giản chỉ là diễn. Anh em nghệ sĩ đã ăn ngủ cùng nhau, gắn bó như một gia đình. Chương trình cũng mang đến cho chúng tôi danh tiếng, có thể nói là nơi sinh ra chúng tôi lần thứ 2.

Vân Dung: Tôi không muốn con trai bị tổn thương - Ảnh 1.
Vân Dung: Tôi không muốn con trai bị tổn thương - Ảnh 2.

- Trước đó đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện một ngày chương trình sẽ ngừng lên sóng?

- Không, chúng tôi thực sự không nghĩ đến chuyện sẽ dừng.

- Các nghệ sĩ vẫn nói rằng Táo Quân chỉ có kỷ niệm vui, không có kỷ niệm buồn. Với chị thì sao?

- Tôi thấy vui buồn đủ cả đấy chứ. Chúng tôi có lúc tranh luận, giận hờn, nhưng tất cả chỉ là vì công việc. Tranh luận để vai diễn tốt hơn, tập thể tốt hơn. Sau đó, chúng tôi đều không để bụng, lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cảm giác mỗi đêm giao thừa xong, tôi và các đồng nghiệp lại hồi hộp không biết khán giả phản ứng thế nào. Khán giả khen thì mình rất vui. Nếu mọi người không khen, có khi mình mất Tết!

- Đã năm nào chị buồn đến “mất Tết chưa”?

- May mắn là chưa. Tôi quan niệm có khen thì phải có chê. Mình lắng nghe ý kiến khán giả, chắt lọc để rút kinh nghiệm, chứ mình không tự ái.

- Nếu gạt yếu tố cảm xúc sang một bên, chị có đồng tình rằng đến lúc cần một hành trình mới?

- Khi Táo Quân đang diễn ra, không thể phủ nhận chương trình rất hot. Khi kết thúc, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, giống như ngày Tết không có cành đào vậy. Những gì khán giả chia sẻ với tôi trên trang cá nhân, tôi nghĩ đó là cảm xúc thật.

Đúng là con đường nào cũng phải đến đích và chúng tôi đã đến đích. Và đến đích rồi thì mình cần đi sang một con đường mới. Chỉ không biết là format mới có còn đầy đủ đội Táo nữa hay không. Cái khó nhất của chúng tôi bây giờ là phải vượt qua chính mình, vượt qua cái bóng quá lớn của Táo Quân.

- Không còn Táo Quân, chị lo lắng khán giả sẽ quên Vân Dung?

- Trước đây, khi Gặp nhau cuối tuần kết thúc, tôi đã nghĩ đến điều đó. Lúc ấy, mình cũng hoang mang chứ. Nhưng hôm nay tôi vẫn ngồi đây. Tôi nghĩ khi nghệ sĩ cháy hết mình thì họ đứng ở đâu, sân khấu nào, khán giả cũng vẫn thấy và yêu quý họ.

Vân Dung: Tôi không muốn con trai bị tổn thương - Ảnh 3.
"Táo bà" Vân Dung đóng vai bà mẹ nhí nhảnh trong phim truyền hình. 

Tôi rất nghiêm khắc với con

- Các nghệ sĩ sân khấu bây giờ tham gia phim truyền hình rất nhiều và cũng là một cách để khán giả luôn nhớ đến mình. Chị có kế hoạch mới nào sau “Ghét thì yêu thôi?”

- Thú thực tôi rất thích đóng phim truyền hình, mong muốn tìm được vai diễn phù hợp và quan trọng là mình phải thích. Tôi thích những vai dị và khác người một chút, giống như mẹ Diễm trong Ghét thì yêu thôi. Tôi không thích những vai điển hình.

- Nhưng vai Diễm từng bị khán giả chê “cưa sừng làm nghé”…

- Vai đó phải như vậy, tôi không làm quá, cũng không cưa sừng làm nghé. Các bạn nghĩ là mẹ phải nghiêm túc, phải thế này thế kia. Nhưng ngoài đời vẫn có những bà mẹ còn nhí nhảnh hơn con. Diễm là bà mẹ ngây thơ, điệu đà, yêu con hết mình, không suy nghĩ toan tính.

- Bà mẹ Vân Dung ngoài đời có điểm nào giống Diễm không khi chị vào vai khá ngọt?

- Không, tôi là bà mẹ rất nghiêm túc và nghiêm khắc với con.

- Phải chăng đó là lý do mà chị hiếm khi chia sẻ khoảnh khắc của hai mẹ con trên trang cá nhân?

Vân Dung: Tôi không muốn con trai bị tổn thương - Ảnh 4.
Khác với hình ảnh vui vẻ thường thấy, Vân Dung tự nhận mình là bà mẹ nghiêm khắc. 

- Tôi muốn con trai có khoảng trời riêng, công việc của mình không được ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Mình là nghệ sĩ, lăn lộn với đời nhiều, đủ bản lĩnh để đối diện mọi sóng gió. Nhưng con còn nhỏ, tâm hồn trong sáng. Tôi không muốn con phải bận tâm bởi những điều tiếng không đáng có. Đó là lý do tôi không đăng ảnh gia đình. Tôi cũng dặn con không đăng ảnh chụp cùng mẹ trên mạng xã hội.

- Con chị phản ứng thế nào trước yêu cầu của mẹ?

- Tôi biết con cũng thích đăng ảnh khoe mẹ, nhưng tôi không muốn thì con sẽ làm theo. Tôi nghĩ thế này, bình thường thì không sao, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra, con sẽ bị tổn thương.

- Chị rất kín tiếng, ít đi sự kiện và cũng không tâm sự về cuộc sống gia đình trên truyền thông. Song vẫn có những tin đồn cho rằng chị đã ly hôn. Chị có ngại chia sẻ điều này?

- Từ khi lấy chồng cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ chia sẻ về gia đình hay đăng ảnh chồng con. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Còn tin đồn, tôi nghĩ mình là người của showbiz, mình phải quen với điều đó.

Mỗi người có cuộc sống riêng, miễn là đừng ảnh hưởng đến ai và đừng ai ảnh hưởng đến mình. Tôi không quan tâm, ngó nghiêng xem ai nói gì về mình. Bản thân tôi cũng không tò mò về cuộc sống của người khác.

- Nếu chỉ có một câu để nói về cuộc sống hiện tại của mình, chị sẽ nói gì?

- Bình yên, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi sống đơn giản lắm. Tôi chẳng có khoảng lặng nào, chẳng có lúc nào buồn. Bây giờ tôi chỉ đang buồn về Táo Quân thôi!

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 57 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 3 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 6 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 12 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top