Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uyên Linh: "Sữa rửa mặt, kem dưỡng da của tôi chỉ có 300-400 nghìn đồng"

Thứ ba, 10:50 20/10/2015 | Giải trí

"Tôi phát hiện, đôi khi những mỹ phẩm đắt tiền lại không bằng dược phẩm giá vài trăm nghìn." - Quán quân Vietnam Idol 2010 cho biết

Ba mẹ không cản được quyết định của tôi

- Sau khi rời công ty nhạc sĩ Quốc Trung, chị tự làm mọi việc. Chị gặp khó khăn thế nào?

- Bước vào ca hát, tôi không có chút kinh nghiệm, hiểu biết gì. May mắn, ngay giai đoạn đầu đi làm, tôi gặp được người thầy tốt, cứng việc, dày dặn kinh nghiệm, kỹ càng trong mọi việc hướng dẫn nên tôi học hỏi được nhiều. Mà tôi cũng là người học hỏi nhanh, những gì đi qua trước mắt, sẽ lưu lại trong tâm trí rất lâu. Hiện tại, tôi tự tin mình khá vững vàng, dù trên đường đi cũng có nhiều sai lầm.

- Trong khi các ca sĩ trẻ ra MV, album thường xuyên, chị lại khá đủng đỉnh. Cách chị làm việc cũng giống tính cách chị ngoài đời?

- Chậm đã thành thương hiệu của Uyên Linh rồi. Có những người đặt mục tiêu phải thay đổi liên tục, ra mắt nhiều sản phẩm mới, còn tôi lại làm chậm rãi. Nếu âm nhạc là hoạt động kinh tế thì tôi nghĩ, mình nên biết phù hợp với phân khúc nào, làm gì để bảo vệ sân của mình, như thế tốt hơn chạy theo ai đó.

- Chị dọn ra ở riêng, ba mẹ chị phản ứng thế nào về quyết định của con gái?

- Ba mẹ tin tưởng tôi. Mà họ có cản thì cũng không cản được. Tính tôi xưa nay vậy rồi. Hơn nữa, 4 năm đại học, tôi đã sống ở ngoài thì không có lý do gì sau đó lại về sống chung với ba mẹ, trừ khi không có đủ tiền thuê nhà.

Tôi là người thích tự lập, biết kiếm tiền từ nhỏ. Thời sinh viên, tôi kiếm tiền thêm bằng kinh doanh quần áo. Ngày cấp một, chép bài cho bạn vì chép rất nhanh và khá đẹp nên được bạn trả công bằng bánh kẹo hoặc vẽ tranh, bán cho bạn bè. Lên cấp 2, tôi thi đấu các giải cờ vua nên có tiền phụ cấp. Khi được giải, tôi không ngại ngần bao mọi người hết tiền thưởng. Đôi khi mẹ bảo: “Sao con gái chả giống mẹ tí nào. Mẹ tiết kiệm, con gái thì hoang lắm. Con nhà lính tính nhà quan”. Tôi lại nghĩ, mình xởi lởi trời cho.

Sau này, dù có tiền, tôi sẽ không cho con thừa hưởng đồng nào. Giàu tự hưởng mà nghèo tự chịu. Tôi không cần con nuôi mình nhưng chắc chắn, tôi sẽ báo hiếu bố mẹ.

-- So với lúc mới đăng quang, Uyên Linh của hiện tại đã thay đổi những gì?

- Thi Vietnam idol, tôi là cô gái tồ, khờ dại. Lúc mới đăng quang, biết mình được quan tâm, mỗi ngày mở báo đều thấy tên Uyên Linh nhưng tôi không biết ăn mặc sao cho đẹp, nói sao cho phù hợp. Thời gian đó không ai gọi được tôi vì tôi trốn. Tôi không biết nói gì với mọi người, rồi tự thiết lập một hàng rào che chắn kỹ lưỡng. Sau 5 năm, tôi thấy mình già đi rất nhiều. Tôi biết sắp xếp cuộc sống quy củ hơn.

- Sự không gần gũi, hơi chảnh và đòi cát-xê cao có phải là sai lầm lúc mới đăng quang của chị?

- Tôi không nghĩ đó là sai lầm mà là điều chưa hay. Nó chỉ mang tính chất giai đoạn. Nếu lúc đó, tôi làm khác, có lẽ đã tốt hơn.

Giờ đây, tôi nghĩ khi mình mở lòng thì mọi người sẽ đón nhận nhiều hơn. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình.

Nhiều người, không thăm bạn bè, người thân, đến lúc nào đó lại than: sao đời tôi cô đơn thế này. Có tình cảm mà không biết trân trọng, gìn giữ thì cô đơn là đáng đời. Tôi là người rất nguyên tắc, đôi khi hơi khô khan nhưng đời sống tinh thần của tôi phong phú. Tôi có nhiều bạn, anh chị em họ hàng, gia đình rất gần gũi. Mỗi tháng, tôi chỉ gặp mọi người 1-2 lần thôi nhưng rất tình cảm.

Uyên Linh tốn nhiều tiền để có làn da đẹp. Ảnh: Bá Ngọc
Uyên Linh tốn nhiều tiền để có làn da đẹp. Ảnh: Bá Ngọc

Dùng mỹ phẩm giá 300 ngàn đồng

- Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng chị đẹp, da trắng mịn hơn là nhờ dao kéo. Thực hư thế nào?

- Nhiều người còn tưởng tôi tắm trắng. Nhìn da tôi không đều màu thế này sao bảo tắm trắng được. Mọi người thấy Uyên Linh đẹp hơn có lẽ do tôi học được cách chăm sóc da.

Có thời gian, tôi ăn uống không điều độ, bay show nhiều, không biết cách chăm sóc da nên mặt mụn khủng khiếp. Sau đó, tôi dừng mỹ phẩm, không đi spa mà tìm đến bác sĩ da liễu. Tôi phải tốn một khoản tiền khá lớn để điều trị về da mặt đấy. Tôi coi đây là khoản tái đầu tư về nghề nghiệp.

Giờ đây, da mặt tôi khá tốt, được chuyên gia trang điểm xác nhận mà (Cười). Tôi phát hiện, đôi khi những mỹ phẩm đắt tiền lại không bằng dược phẩm giá vài trăm nghìn. Sữa rửa mặt, kem dưỡng da của tôi chỉ có 300-400 nghìn đồng. Tôi là fan trung thành của kem chống nắng.

- Nhiều năm gắn với mái tóc ngắn, chị có nghĩ mình nên thay đổi?

- Tôi cũng từng thử nối tóc dài nhưng thấy giả giả, vướng víu, lại tháo ra. Tính tôi chắc chỉ hợp tóc ngắn. Tính tôi thích nhanh gọn nhẹ, chứ ngồi vài tiếng trang điểm, tạo kiểu tóc thì không chịu được đâu.

Uyên Linh và Dũng Đà Lạt hợp tác ra mắt album Ước sao ta chưa gặp nhau.
Uyên Linh và Dũng Đà Lạt hợp tác ra mắt album Ước sao ta chưa gặp nhau.

 

Tình yêu với tôi không quan trọng

- Mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, còn trong tình yêu chị có khô khan như thế?

- Trong tình yêu, tôi là người đòi hỏi, nghĩ cho bản thân nhiều, hơi ích kỷ đấy. Tình yêu với tôi không phải là quan trọng. Bố mẹ, sự nghiệp, bạn bè mới quan trọng. Tôi không cần người đàn ông phải có đủ điều kiện này nọ nhưng phải là người có trình độ văn hóa, để chia sẻ cùng nhau, cùng thay đổi phù hợp với điều kiện xã hội, nghề nghiệp.

- Nói như thế, chị không sợ người yêu buồn vì trong mắt chị họ không là gì?

- Kệ họ thôi. Tôi là người ích kỷ mà. Khi họ yêu tôi, họ nhìn vào lịch làm việc của tôi, trong đó 30 ngày thì 20 ngày bay show, họ phải tự đưa ra quy ước ngầm mà hòa hợp. Nếu không thật sự cảm thông cho nghề nghiệp, tôi sẽ chia tay luôn.

Trong tình yêu, phụ nữ không cần phải quá cố gắng, tự người kia họ sẽ hiểu. Đừng nghĩ đến họ, hãy nghĩ cho bản thân thôi.

- Mới đây, chị ra mắt MV "Sắc màu cuộc sống" nhưng không có sự xuất hiện của bạn trai Dũng Đà Lạt. Có thông tin, chị và tay guitar số một Sài Gòn đã đường ai nấy đi?

- Trong dự án này, anh Dũng Đà Lạt không liên quan. Trước đây chúng tôi xuất hiện cùng nhau vì cùng ra sản phẩm âm nhạc. Còn sản phẩm này do Soul Production sáng tác, còn anh Đức Trí sản xuất. Anh Dũng chỉ chơi nhạc trong bài hát thôi. Buổi họp báo, nhạc sĩ Đức Trí cũng bận, không tham dự được. Nếu vậy, chả lẽ giữa chúng tôi có mâu thuẫn?

- Nghĩa là chị và anh Dũng Đà Lạt vẫn mặn nồng như trước đây?

- Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi quá riêng tư.

Theo Zing

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 33 phút trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 1 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 3 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Cẩm Ly được xem là "nàng thơ" đời đầu của Đan Trường khi chị có những màn kết hợp ăn ý với nam ca sĩ trên sân khấu. Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ và 2 con gái.

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Giải trí - 18 giờ trước

Nữ ca sĩ này và Hồ Ngọc Hà từng dính lùm xùm gây xôn xao showbiz Việt.

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - “Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya", diễn viên Maya chia sẻ.

Top