Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ưng Hoàng Phúc: Chuyện tình cảm um xùm làm tôi mệt mỏi

Thứ hai, 14:30 22/03/2010 | Giải trí

Năm qua, song song với công việc, chuyện tình cảm của tôi cũng um xùm không kém. Điều này thật sự đã làm cho tôi mệt mỏi và gia đình chẳng vui vẻ chút nào. Vì thế, tôi không muốn nói đến nữa.

 
Từ một ca sĩ độc quyền của một công ty giải trí, sau hơn 6 năm cộng tác Ưng Hoàng Phúc rẽ ngang thành lập công ty riêng của mình. Và, cho đến hiện tại anh đã làm rất tốt những công việc mà trước kia anh cho là rất khó...

- 8 năm ca hát, ra được 5 album, 1 single và sở hữu một công ty cho riêng mình, với anh như thế đã được gọi là thành công chưa?

- Thật ra, đối với sự nghiệp một con người thì những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua là quá nhiều. Từ khi bắt đầu sự nghiệp với 1088 cho đến mở công ty riêng, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Vui có, buồn có, thành công có và cũng không ít vần vấp ngã. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi lại biết ơn những điều đó, những khó khăn gặp phải đã giúp tôi trưởng thành hơn.

- Cụ thể là ở phương diện nào? Kinh doanh, ca hát, chuyện tình yêu hay là tất cả?

- Về phương diện kinh doanh trước nhé. Đầu năm 2009, sau khi tách khỏi công ty mà tôi từng làm ca sĩ độc quyền, mặc dù đã lường trước nhưng tôi cũng đã gặp không ít rắc rối. Một mình tôi phải tự làm hết mọi việc, từ trả lời báo chí, nhận show, tự tìm bài hát, liên hệ mướn phòng thu, tự tìm chỗ để tạo dựng vũ đạo... có quá nhiều việc để làm, vì thế mình không thể tập trung hết sức mình vào công việc chính là ca hát. Chính vì vậy mà khi mở công ty, mỗi ca sĩ của WMA đều có người quản lý riêng, lo cho tất cả mọi việc và việc duy nhất của họ phải làm chỉ là ca hát. Ngoài ra, do từng là ca sĩ độc quyền nên tôi cũng hiểu ca sĩ cần gì ở công ty và cố gắng đáp ứng tối đa ở mức có thể. Bên cạnh đó, công việc mới đòi hỏi tôi phải làm việc nhiều hơn, gặp gỡ đối tác, làm việc với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến công ty như ký hợp đồng, mua bản quyền... Việc tiếp xúc với nhiều người làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, cũng giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn và giúp tôi tự tin rằng, một khi mình đã thực sự bắt tay vào việc gì thì nó sẽ không còn là quá khó nữa.

- Còn sự trưởng thành trong con đường ca hát?
 
- Về ca hát, khi vừa thành lập công ty, tôi đã cho ra single “căn gác trống” thể hiện cho sự chín chắn trưởng thành hơn trong phong cách âm nhạc của mình. Và trong tháng 4 tới, Phúc sẽ phát hành album “Greatest Hits”, với những ca khúc hit của Phúc từ trước đến giờ như: Thà rằng như thế, Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều... được hoà âm phối khí theo một phong cách hoàn toàn mới. Ngoài ra album còn có 3 ca khúc mới do nhạc sĩ của công ty sáng tác, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần thú vị cho những khán giả ủng hộ Phúc thời gian qua.

- Hình như anh lại quên câu hỏi chuyện tình cảm nữa đấy?

- Năm qua, song song với công việc, chuyện tình cảm của tôi cũng um xùm không kém. Điều này thật sự đã làm cho tôi mệt mỏi và gia đình chẳng vui vẻ chút nào. Vì thế, tôi không muốn nói đến nữa.
 
- Công việc đầu tiên của công ty WMA cũng chính là phát hành album cho ca sĩ thành lập nó, điều này đồng nghĩa với việc không có thu nhập ở công việc đầu tiên này?

- Khi phát hành đĩa, tôi là ca sĩ độc quyền của công ty WMA và số tiền đi hát trong 4 tháng vừa qua là thuộc quyền sở hữu của công ty. Vì vậy việc công ty bỏ tiền ra đầu tư trước để phát hành đĩa, thì sau đó công ty vẫn có thu hoạch trở lại.

- Và đó cũng là cách anh áp dụng cho tất cả những ca sĩ độc quyền của công ty mình?

- Đúng vậy. Lấy ví dụ ca sĩ ƯHP đầu tư vào công ty 2 tỷ, thì số tiền đó trực thuộc công ty và công ty sẽ lấy tiền đó, đầu tư lại vào sản phẩm album của ca sĩ ƯHP, sau khi trừ những chi phí liên quan, ca sĩ ƯHP sẽ được chia lợi nhuận theo phần  trăm đúng như trong hợp đồng độc quyền mà ca sĩ ƯHP đã ký với công ty.

- Người ta vẫn thường nói, việc gắn tên tuổi của mình với việc kinh doanh là con dao hai lưỡi, vì thế nếu gắn thương hiệu ƯHP với WMA, nếu ƯHP còn được yêu mến, WMA sẽ phát triển tốt và ngược lại. Vì sao Phúc lại chọn hướng đi này?

- Tôi biết, chính vì thế mà tôi không muốn tên tuổi của mình luôn gắn liền với công ty. Tôi không dựng WMA bằng tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc, nghĩa là không phải Ưng Hoàng Phúc còn công ty còn, Ưng Hoàng phúc hết được mến mộ thì công ty tan rã. Khi phát hành album thì tôi chỉ là ca sĩ độc quyền của  công ty. Ngoài việc PR cho ca sĩ ƯHP, công ty còn có rất nhiều chiến lược cho các ca sĩ khác và đảm nhận nhiều công việc khác như làm gameshow, thu âm, event... tôi chỉ làm giám đốc khi ký hợp đồng với các ca sĩ trẻ.

- Nói về phần ca sĩ độc quyền thì vấn đề hiện tại là “Ca sĩ khó tìm được công ty đáng tin cậy để đầu quân, còn các công ty giải trí thì lại cảm thấy khó tìm được ca sĩ đủ tài năng để quyết định đầu tư”, làm giám đốc trẻ, anh giải quyết vòng luẩn quẩn này như thế nào?

- Tôi không biết cách làm của những công ty khác như thế nào, nhưng rõ ràng vấn đề  chị đưa ra là chính xác. Đúng là các ca sĩ trẻ có tiền sẽ rất đắn đo khi lựa chọn một công ty có thể lo thật tốt  tất cả mọi việc cho họ. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là chính bản thân công ty có thể đưa ra một số sản phẩm chứng minh những điều họ có thể làm và khẳng định độ tin cậy của họ. Vì thế tôi không đợi, mà tự làm trước, nhằm tạo sự tin tưởng để thu hút những ca sĩ trẻ tìm đến công ty mình. Bằng chứng là trước khi tôi làm đĩa single thì không ai biết đến khi phát hành single “căn gác trống”, làm tốt chương trình PR, nghe bài hát của nhạc sĩ trẻ để mua ca khúc, công ty nhạc chờ tìm đến, ký hợp đồng, hoặc có người thích bìa đĩa của “căn gác trống” đã tìm đến công ty để nhờ in ấn, design cho sản phẩm của họ. Đó là cách quảng cáo tốt nhất.

- Vậy trong số những người “đến” anh đã tìm được ca sĩ ưng ý nào để đầu tư chưa?

- Về phần ca sĩ độc quyền có 2 phương án: một là tổ chức cuộc thi để tuyển chọn, hai là tuyển chọn bằng những kinh nghiệm chuyên môn trong nghề của mình. Tùy vào từng thời điểm và trường hợp mà mình có thể chọn ca sĩ ưng ý.

- Cách thứ hai có vẻ mạo hiểm và không khách quan nhỉ?

- Thật ra 2 cách là như nhau. Vì làm việc trong môi trường nghệ thuật là làm việc với con người, chứ không phải với cái máy. Khi tôi đặt bút ký hợp đồng với một ca sĩ trẻ, thì ít nhất tôi phải cảm nhận được là ca sĩ đó phải có tố chất, có khả năng phát triển trên con đường âm nhạc. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào tính cách đạo đức nghề nghiệp. Trong nghệ thuật, một người giỏi  chưa chắc đã thành công. Ngược lại một người có đạo đức tốt, chịu khó, chịu nghe lời và siêng năng... thì học vẫn có thể giỏi được.

- Theo ý anh, thế nào là chịu “nghe lời”?

- Những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm sống, chưa có kinh nghiệm làm việc, nếu họ biết lắng nghe những lời khuyên của những người đi trước, biết nghe lời những người thầy nhiệt huyết đang chỉ dạy, thì họ sẽ dễ đạt thành công hơn. Hiện tại tôi đã chọn lựa được nhóm nhạc ưng ý cho công ty, và đang đầu tư kế hoạch “ra mắt” hoành tráng cho họ. Tuy nhiên, thời điểm này Phúc chưa thể tiết lộ nhiều về nhóm này, chỉ có thể nói rằng, trong thời gian ngắn tới WMA sẽ “trình làng” một nhóm nhạc có khả năng trình diễn các ca khúc R&B, Hiphop và Rap rất tốt.

- Cảm ơn anh về buổi chuyện trò hôm nay.

Theo Cơ hội vàng
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 5 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 7 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 9 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 11 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 13 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 23 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top