Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưng bừng phá cỗ Trung thu tại trường mầm non VSK

Thứ tư, 11:01 22/09/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Trường mầm non VSK đã tổ chức một lễ hội Trung thu tưng bừng và đầy ý nghĩa cho các bé với sự tham gia của MC Hồng Phúc, Linh Hương và ca sĩ Thái Thùy Linh.

Những gian hàng nặn tò he, làm đèn lồng và nhào bột và tạo khuôn bánh nướng bánh dẻo và chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham dự của ca sỹ Thái Thùy Linh, MC Hồng Phúc và Linh Hương tại trường mầm non VSK (quận Tây Hồ - Hà Nội) đã mang đến cho các em nhỏ một lễ hội Trung thu từng bừng và đầy ý nghĩa.
 
Chú Cuội Hồng Phúc và chị Hằng Nga Linh Hương.
 
Trải nghiệm những trò chơi dân gian

Từ 3 giờ chiều, các con ở trường mầm non VSK đã bắt tay cùng các cô giáo bày mâm ngũ quả và tham dự hội chợ Trung thu tí hon, mang đậm màu sắc truyền thống và văn hóa Việt Nam.

Đầu tiên, ghé thăm gian hàng nặn tò he. Lần đầu tiên bé biết được tò he được làm bằng bột gạo hấp chín, màu sắc tươi rói và có nhiều hình dáng. Thích hơn cả là bé được tự tay nặn tò he với các nghệ nhân và các bạn. Cũng véo bột, vo vo, khía nhẹ tạo thành hình cánh hoa, bông hoa, hình ảnh Tôn Ngộ Không hay siêu nhân.
 
Nghệ nhân nặn tò he được mời đến vui trung thu tại trường mầm non VSK cho biết: “Tò he là sản phẩm đồ chơi dân gian độc đáo, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa mang tính khoa học. Nó có tầm quan trọng trong cuộc sống, học tập, vui chơi giải trí và rèn luyện tính thẩm mỹ cho trẻ em. Những con tò he giàu tính biểu cảm, tính nhịp điệu mang nét gợi nhớ, giản dị như ca dao, là tích tụ của trí tuệ nhân dân qua nhiều đời sẽ thực sự trở thành món ăn tinh thần rất gần gũi và bổ ích với các con”.
 
Các bé được học cách nặn tò he.

Bên cạnh những con gấu bông đắt tiền và những siêu nhân Ben Ten đầy màu sắc, hôm nay, bé đã được biết thêm một loại đồ chơi dân gian, vừa đẹp, vừa giúp bé khéo tay mà lại còn ăn được. Tối nay về, bé sẽ đem khoe ông bà bông hoa tò he do chính tay bé nặn.

Tiếp theo đó là gian hàng đèn lồng với sắc xanh, đỏ, tím, vàng đầy màu sắc rực rỡ. Cô giáo (tên) đã hướng dẫn các con làm đèn lồng chỉ trong 5 phút thôi nhé. Đầu tiên là gập giấy màu, cắt hai bên, dập ghim, dập lỗ và buộc dây! Thế là con đã có một chiếc đèn lồng xinh xắn do chính tay mình làm ra.
 
Tập làm những chiếc đèn lồng đủ màu sắc.

Bé Sóc hồ hởi khoe với mẹ: “Mẹ ơi, nhìn đèn lồng của con này. Còn đẹp hơn đèn lồng có nhạc bố mua ở nhà. Trung thu, mẹ cho con rước đèn này đi chơi nhé!”.

“Các bố mẹ hoàn toàn có thể tự dạy các con làm đèn lồng ở nhà. Điều này vừa giúp các con rèn luyện đôi bàn tay khéo léo, vừa giáo dục ý nghĩa cho con về những trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc. Quan trọng hơn, các con sẽ biết nâng niu trân trọng những sản phẩm mình làm ra” – cô giáo ở trường mầm non VSK chia sẻ.
 
Tạm biệt gian hàng đèn lồng đến với gian hàng làm bánh dẻo. Không khí ở đây cũng rộn ràng không kém. Các bạn trai cũng rất háo hức với khâu nhào bột, nặn bột và in hình các con thú ngộ nghĩnh. Bạn nào cũng lấm lem nhưng vui lắm với những chiếc bánh dẻo hình ngôi sao, hình bông hoa, hình con voi do chính mình làm ra. 
 
Háo hức tập làm bánh dẻo.

Cô giáo Phạm Thu Hằng, hiệu trưởng trường mầm non VSK cho biết: “Các thầy cô giáo ở trường mầm non VSK mong muốn các em được tự trải nghiệm với những trò chơi dân gian như nặn tò he, làm đèn lồng và làm bánh trong tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ đó chính là những bài học về giá trị văn hóa cổ truyền hiệu quả và để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng các em.

Trường VSK sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những chuyến đi thực tế, học kỹ năng sống của các con tại các làng nghề cổ truyền như làng nghề gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc... để các con được rèn luyện không những về thể chất mà cả tinh thần.

Trước dòng chảy sôi động của cuộc sống, trường mầm non VSK mong muốn từng bước giúp các con hòa mình, hội nhập vào cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc”.
 

Hát hết mình và nhảy rất sung với các ngôi sao ca nhạc

Nhộn nhịp và rộn ràng nhất tại đêm hội Trung thu trường VSK chính là chương trình nghệ thuật đặc sắc. Sôi động nhất là chương trình giao lưu với các em nhỏ của ca sỹ Thái Thùy Linh, MC Hồng Phúc và Linh Hương, các ảo thuật gia và các tiết mục do chính các em nhỏ học tại trường thể hiện.

Chú Cuội Hồng Phúc mang một giọng nói rất dễ thương, kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích năm 2010 với ý nghĩa các bé phải chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Chị Hằng Linh Hương xinh xắn với những bài hát tuổi thơ vui nhộn, lối kể chuyện dí dỏm sinh động, hấp dẫn các em nhỏ.

Phần giao lưu của ca sỹ Thái Thùy Linh với các bạn nhỏ mang lại không khí sôi động cho buổi lễ. Họ đã cùng nhau nhảy và hát bài hát Đồ Rê Mí, bài Trống Cơm và chơi rất nhiều trò chơi. “Linh đã rất bất ngờ với những gì các bé đã làm được trong các tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Có lẽ là vượt sức tưởng tượng của nhiều bậc phụ huynh ở đây.

Bản thân Linh cũng là một phụ huynh có bé đi học mẫu giáo và cảm thấy hoàn toàn hài lòng, tin tưởng với mô hình giáo dục tại trường mầm non VSK. Chắc chắn, các phụ huynh khác cũng như Linh, mong muốn con mình được đào tạo tại một ngôi trường như trường mầm non VSK, để con có cơ hội được phát triển toàn diện tốt nhất cả về thể chất cũng như tinh thần”. Ca sỹ Thái Thùy Linh chia sẻ sau tiết mục biểu diễn của mình. 

Mặc dù  gương mặt các nghệ sỹ và các bạn nhỏ đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai thấy mệt vì được hòa mình vào đêm hội trung thu thật náo nức và hạnh phúc.

Kết thúc chương trình, MC Hồng Phúc biểu lộ sự ngạc nhiên khi thấy các con đáng yêu và thông minh đến thế! Các bé mẫu giáo 2 tuổi ở trường có thể vừa hát vừa múa bài Chiếc đèn ông sao chỉ sau 2 ngày luyện tập, trình diễn thời trang bằng giấy một cách khá chuyên nghiệp và có phong cách. Các con kể làu làu câu chuyện Vì sao Cuội lên cung trăng, Sự tích Ngày Trung thu khiến Phúc quá ngạc nhiên và khâm phục. Thậm chí, MC Hồng Phúc còn bật mí là rất nhiều bé hôm nay nhịn đói vì quá ham mê chương trình diễn ra từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối.

Xúc động hơn cả là phần quà dành tặng cho bạn học sinh ngèo vượt khó của cụm dân cư gần trường. Phần quà một nồi cơm điện của nhà tài trợ HOMICOOK đã được trao tặng cho bạn Phương Thảo – học sinh giỏi của cụm 11, phường Nghĩa Đô. Đây chính là hoạt động có ý nghĩa xã hội rất cao của tập đoàn VSK và sẽ diễn ra thường niên trong suốt năm học. Một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhưng lại là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các em. Trong những ngày tới đây, các thầy cô giáo ở trường mầm non VSK sẽ tiếp tục tới giao lưu và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ lao động xã hội số 4 ở Tây Mỗ, Từ Liêm Hà Nội và tại nhiều địa điểm khác trong thành phố Hà Nội.
 
Phụ huynh của bé Châu Anh (quận Tây Hồ, Hà Nội) tâm sự: “Tôi không nghĩ là đêm hội Trung thu ở trường mầm non VSK lại vui và thành công đến như thế. Ngay từ 3 giờ chiều, cháu đã đòi mẹ đưa đến trường để được tham gia vào hội chợ Trung thu.

Dường như quên hết mệt nhọc và đói, bé Châu Anh cùng các bạn hăng say nặn tò hè, làm đèn lồng và nhào bột bánh dẻo. Bé háo hức lắm: “Con sẽ ngoan, học tập chăm chỉ để năm sau lại được đến dự Tết trung thu ở đây”.

Trường Mầm Non VSK - Vườn ươm tài năng

VSK là trường mầm non đầu tiên ở Việt Nam có Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm và trung tâm Q-TEST đạt chuẩn quốc tế. Bộ TEST “Phương án 0 tuổi” độc quyền và duy nhất chỉ có tại hệ thống trường VSK. Ngoài ra Tập đoàn giáo dục và đầu tư VSK còn thực hiện dự án “Đào tạo 1000 trẻ em Việt Nam thông minh, tài năng”. Trường mầm non VSK có sự gắn kết chặt chẽ giữa các chuyên gia đầu ngành của Viện nghiên cứu Tài năng sớm VICER, gia đình trẻ và hệ thống trường VSK. Các bé sẽ được theo dõi và tư vấn phát triển cho trẻ từ khi gia nhập VSK cho đến lúc trưởng thành. Hệ thống lãnh đạo, quản lý và giáo viên chuyên nghiệp, được đào tạo bồi dưỡng liên tục trong và ngoài nước. Trang thiết bị trường học hiện đại và sử dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và dạy học.

Trường mầm non VSK đạt tiêu chuẩn quốc tế, với trang thiết bị hiện đại tuyển sinh các bé từ 18 tháng tuổi – 6 tuổi. Vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, trường có các lớp học ngoại khóa: Lớp MC, diễn thuyết kịch nghệ, người mẫu thiếu nhi, cảm thụ âm nhạc, các lớp tiếng Anh, khiêu vũ, thể thao,

Địa chỉ: Ngách 46, ngõ 191 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 84.4.3759 0199 hoặc 84.4.2207 7777 - Fax: 84.4.3759 1912
Website: http://vsk.vn/

Thu Hằng

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 7 phút trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 1 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 4 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 8 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 10 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

Top