Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuấn Hưng: Vợ tôi yêu bóng đá nhưng xem World Cup toàn hỏi khó

Thứ hai, 15:00 09/07/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Tuấn Hưng có những chia sẻ về World Cup và vợ trẻ.

LTS: Nhân mùa World Cup, VietNamNet xin giới thiệu tới độc giả tuyến bài: Nghệ sĩ khóc cười vì bóng đá với các ca sĩ nghệ sĩ: Tuấn Hưng, Vượng Râu, Quyền Linh, Hồng Tơ... những fan cuồng nhiệt của môn túc cầu. Họ sẽ đem đến những câu chuyện hậu trường nhiều niềm vui và cả nước mắt.

Nhiều người thắc mắc Tuấn Hưng là nam ca sĩ hâm mộ bóng đá số 1 Việt Nam sao không dám hủy sô để dành trọn một tháng sang Nga chứng kiến các cầu thủ đá cho thỏa mãn đam mê?

- Tính đến giờ phút này tất cả các trận đấu ở vòng bảng tôi đều xem gần như đầy đủ, duy nhất một trận có đội Bỉ đá hôm đó tôi diễn ở Nha Trang là xem dở dang và phải lên sân khấu hát. Các show tháng 6 cũng ít dần do tất cả những người làm sô lường được việc mọi người tập trung cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trở lại câu hỏi tại sao tôi không hủy show để sang Nga tận mắt xem vòng chung kết mà nhiều người đã làm. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của một người khi độc thân khác còn khi tôi đã có vợ, có hai con bộn bề công việc cũng sẽ khác.

Bóng đá khiến người ta xích lại gần nhau. Bóng đá cũng khiến người ta có được những cảm xúc kỳ lạ và cũng chính bóng đá có khi làm người ta thất vọng vì những tiểu xảo... Cú "ăn vạ" của cầu thủ Neymar là một ví dụ. Anh nói sao về điều này?

- Tất cả cầu thủ tham gia giải World Cup năm nay chưa quên được công nghệ VAR. Tiếng còi của trọng tài khi trận đấu diễn ra đôi khi chỉ là tạm dừng để tìm ra nguyên nhân chính xác đó là gì. Các cầu thủ ở những đội bóng lớn quen với những tiểu xảo tinh vi từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, năm nay mọi thứ quá sát sao nên những hành động như ăn vạ, tìm thẻ phạt dường như bị lột tẩy. Tôi từng chơi bóng đá và xem bóng đá bao lâu năm nay nên thấy những tiểu xảo đó không có gì quá lạ. Tuy nhiên, khi công nghệ VAR ghi hình năm nay quá tốt mọi thứ không thể che giấu.

Cũng là một người yêu bóng đá và theo dõi các trận đấu, một trong 2 đội tuyển khiến tôi bất ngờ năm nay chính là đội chủ nhà Nga và Anh khi lọt sâu đến vậy. Còn anh thì sao? Anh yêu và dự đoán đội nào sẽ vô địch?

- Tôi nhận định Pháp và Bỉ đáng gờm nhất. Điểm mạnh của họ sở hữu lực lượng hùng hậu đồng đều từ cầu thủ chính thức đến dự bị. Càng đi sâu, đội hình nào có dự bị tốt càng vững chắc.

Tuy nhiên, tôi thích đội Pháp mặc dù sau France 98 và Euro 2000, các cấp CLB đội Pháp không có sự ổn định cho các giải đấu bóng lớn. Nhưng những năm gần đây họ tập trung cho việc đào tạo lớp cầu thủ trẻ. Đội Pháp có sức trẻ nhất World Cup năm nay. Tiền đạo xuất sắc, Kylian Mbappe mới 19 tuổi. Đây cũng là cầu thủ tôi ấn tượng nhất.

World Cup năm nay nhiều đội bóng mạnh có cầu thủ xuất sắc như Bồ Đào Nha và Argentina sở hữu hai cầu thủ "đắt giá nhất hành tinh" như Ronaldo hay Messi cũng bị loại sớm... Anh lý giải vì sao?

- Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bóng đá và cờ vua khác nhau. Bóng đá là môn chơi tập thể còn cờ vua có thể trông chờ một vận động viên giỏi và chơi hết mùa. Bóng đá mỗi trận đấu xuất hiện cùng lúc 11 người nên bạn dù là một ngôi sao nhưng không có sự hỗ trợ của một tập thể mạnh bạn không thể gánh vách cho cả đội một chặng đường dài.

Tuấn Hưng từng cạo đầu vì tuyển U23 Việt Nam vậy lỡ đội anh yêu mến ở World Cup năm nay cụ thể là đội bóng Pháp không cán đích, liệu...

- Không. Tôi đâu dại gì đánh đổi nhan sắc của mình với những điều không thuộc về quốc gia, không phải là màu cờ sắc áo. Tôi chỉ hy sinh tất cả điều đấy cho những chàng trai đội tuyển Việt Nam còn với các đội tuyển khác thì không. Nhưng tôi nghĩ người Pháp có thể sẽ làm điều đấy với đội tuyển đất nước họ.

Anh yêu bóng đá như vậy, còn vợ thì sao? Vợ chồng anh có "cá cược" với nhau?

- Vợ tôi rất yêu bóng đá và hay ngồi xem cùng chồng mỗi tội không biết đội nào đá với đội nào. World Cup năm nay tôi thích đội nào cô ấy cũng thích và cổ vũ cho đội đấy. Ngồi xem với nhau nhiều trận thi thoảng vợ lại hỏi khó: "Chồng ơi, đội của bọn mình mặc áo màu gì?". Nói chung cũng đáng yêu! (cười)

Năm nay tôi đầu tư cả một hệ thống truyền hình cũng như âm thanh tối tân tại quán nhạc riêng phục vụ cho đam mê bóng đá. Đó là nơi tất cả nghệ sĩ và bạn thân có thể tới cùng xem và nâng ly cổ vũ, chúc mừng chiến thắng đội tuyển mình yêu thích. Còn việc cá độ, đó là sở thích của mỗi người, vợ chồng chúng tôi không cá cược gì cả.

Trong bóng đá "thẻ đỏ" là điều khiến các cầu thủ rất sợ hãi. Với tình yêu dành cho bóng đá anh đã bao giờ bị "thẻ đỏ" chưa?

- Cá nhân tôi thời nông nổi từng bị những ''thẻ vàng''. Thậm chí cách đây 4 -5 năm khi chơi giải bóng đá phủi Hà Nội tôi cũng bị thẻ vàng do nóng nẩy phản ứng với quyết định của trọng tài. Tôi nghĩ trong bóng đá hay trong cuộc sống chúng ta vẫn là một con người luôn luôn thể hiện cảm xúc chân thật và rõ ràng nó ảnh hưởng đến hành động của mình.

Tú Dưa từng gặp tai nạn vì tình yêu dành cho bóng đá, anh thì sao?

- Tôi đã từng lật đầu gối vì đá bóng và mất gần 2 tháng mới đi lại bình thường được. Tôi nhớ không nhầm mình bị chấn thương vào ngày 11/1/2000.

Không chỉ đam mê bóng đá, anh còn thành lập cả một đội bóng phủi đi đá các giải quyên góp tiền hàng tỷ đồng mỗi năm cho các hoạt động thiện nguyện... Tôi từng phỏng vấn Quả bóng đồng Vũ Minh Tuấn, cậu ấy yêu quý và kể anh sống rất tình cảm ví như bố cậu ấy mất anh cũng về tận Quảng Ninh thắp hương... Anh có thể chia sẻ gì về tình bạn với các cầu thủ nổi tiếng?

- Thực tế không phải cầu thủ nổi tiếng tôi mới có mối quan hệ. Thông qua vài người bạn tôi biết Vũ Minh Tuấn cũng giống như các cầu thủ như Mai Tiến Thành, Văn Quyến, Huy Hoàng. Điều đầu tiên chúng tôi đến với nhau là vì đam mê bóng đá cũng giống như fan thích nghe tôi hát. Có mối tương đồng đó là các cầu thủ đó cũng thích nghe âm nhạc của tôi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống này bất cứ điều gì luôn xuất phát từ cái Tâm và khi mình có cái Tâm lành muốn điều tốt đẹp cho người xung quanh nó sẽ đơm hoa kết trái.

Bạn nhắc lại chuyện của Vũ Minh Tuấn khiến tôi nhớ lại thời điểm đó khi biết tin buồn của em ấy tôi có tìm hiểu được biết toàn bộ đội bóng Quảng Ninh đang thi đấu ở Sài Gòn hay Đà Nẵng gì đấy. Đời cầu thủ những người chơi thân thường là cầu thủ và ban huấn luyện nhưng thời điểm đó các bạn lại đang thi đấu xa nên tôi cứ nghĩ Tuấn sẽ đơn độc một mình với người thân. Cứ tưởng tượng ra cảnh đấy tôi lại nghĩ chắc Tuấn sẽ rất buồn. Vì vậy tôi nhanh chóng thu xếp cùng người bạn đi về Quảng Ninh thắp hương cho bố của Tuấn. Sự xuất hiện dù là nhỏ nhưng tôi muốn Tuấn hiểu rằng lúc buồn khổ nhất cậu ấy vẫn có những người bạn ở xa đến bên.

Đá bóng là thói quen anh giữ bao năm nay và 2 năm trở lại đây thường xuyên đưa Su Hào ra sân cùng. Anh muốn truyền tình yêu môn thể thao vua này cho con ngay từ khi cháu còn rất nhỏ?

- Trong bóng đá sướng nhất là ra sân đá bóng và có cậu con trai mới chập chững biết đi ra sân với mình. Đó là điều bất cứ ông bố nào cũng thích. Bóng đá cũng giúp cho những đứa trẻ mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Theo Hà Sơn

VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top