Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuấn Hưng: 'Hãy cho tôi chết trên sân khấu'

Thứ sáu, 12:45 06/02/2009 | Giải trí

Chàng ca sỹ Cầu vồng khuyết chia sẻ với người hâm mộ về kế hoạch chuyển sang làm công việc kinh doanh và quản lý trong những ngày đầu năm mới.

Ca sỹ Tuấn Hưng.

Dù đã qua năm nhưng những ca khúc như “Cầu vồng khuyết, Tình là gì” trong album “Cầu Vồng Khuyết” của Tuấn Hưng vẫn nằm TOP trong các bản xếp hạng âm nhạc. Nhiều người cho rằng Tuấn Hưng quá “hên”, vì tên tuổi cứ gần chìm lại tìm được vài bài HIT trong một album mới phát hành. Sự “hên” đó có kéo sang công việc kinh doanh và quản lý của anh khi anh quyết tâm thành lập công ty và dồn sức để đào tạo nhân tố mới. Tuấn Hưng đã tâm sự với Zing trong những ngày đầu năm mới

- Anh đón một cái Tết Nguyên đán như thế nào?

- Từ ngày mồng một tết là tôi đã bắt đầu chuyến lưu diễn 10 ngày tại khu vực miền Trung và hôm nay đang diễn ở Đà Nẵng. Chuyến đi rất thú vị, được đón tết ở tất cả các tỉnh và thành phố miền trung. Được thấy người dân ở đây ăn Tết ra sao, nhưng họ vẫn không quên đi ủng hộ ca sỹ và chương trình ca nhạc.

- Lại một năm nữa chưa thưc hiện được kế hoạch lấy vợ, anh có bị bố mẹ nhắc khéo?

- Có chứ, nhưng hoàn toàn hợp lý. Thời gian gần đây, công việc là điều tôi nghĩ mọi lúc, mọi nơi, sợ không có đủ thời gian dành cho vợ (nếu có), mặc dù biết rằng mình đã đến tuổi.

- Lịch diễn càng ngày càng nhiều, chứng tỏ một điều anh càng nổi tiếng hay vì mình cần phải mưu sinh nhiều hơn?

- Cả hai! Công việc chỉ ổn định khi bạn là người làm được việc. Tôi luôn ý thức và trách nhiệm với những gì mình đang có. Càng làm nhiều càng cảm thấy yêu nghề nhiều hơn, chính vì lẽ đó ông Tổ nghề đã nhìn nhận và cho tôi sự may mắn trong sự nghiệp.

- Anh đang bắt tay vào điều hành công ty mới của anh, nó sẽ hoạt động theo phương thức nào?

- Thực ra mọi chuyện đã được chuẩn bị từ năm trước nhưng do muốn ổn định thật tốt tâm lý và dành nhiều thời gian cho một công việc mới nên tôi quyết định làm thật tốt những gì sẽ cho ra mắt trong năm nay. Đứa con của tôi được mang tên Công ty Giải Trí HAT.
 
H.A.T là 3 chữ cái quan trọng trong cuộc đời của tôi. HAT sẽ tìm kiếm tài năng trẻ với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo hàng đầu trong ngành âm nhạc, chắc chắn đưa ra những tiếng hát cho những cuộc thi lớn (Sao Mai, Idol..) mà các bạn đã thấy, đang rất khan hiếm nhân tài. Tôi có cách làm của riêng mình. Và mong rằng sẽ may mắn trong lĩnh vực mới này.
 

- Việc lui về làm công ty cũng có nghĩa là chuẩn bị anh sẽ không còn đi hát nhiều nữa?

- Tôi là người của công chúng và sẽ sống cùng âm nhạc tới cuối đời của mình. Tôi không bao giờ tuyên bố ít hát đi, chỉ trừ khi nào mọi người sẽ không còn lưu luyến tiếng hát của tôi thì tôi sẽ rút vào sau cánh gà. Nhưng thú thật, đam mê và ước mơ của tôi là được hát tới khi không thể. Và nếu có thể hãy cho tôi được chết trên sân khấu, chết trong vòng tay khán giả.

- Anh có dám tự tin vào khả năng điều hành công ty của mình, vì hiện giờ ca sĩ nào cũng nhảy bổ đi làm kinh doanh, và sự cạnh tranh rõ ràng rất cao?

- Làm được hay không vẫn còn do thời gian. Những bạn ca sỹ khác cũng đã làm, và họ cũng có lý do riêng của họ trong mục đích kinh doanh. Tôi thấy, nghệ sỹ làm kinh doanh cũng giỏi lắm, tôi ngưỡng mộ anh Phước Sang, Khắc Triệu, chị Cẩm Vân, … Những gương mặt nghệ sỹ kinh doanh thành đạt.

- Làm ca sỹ mà lui vào quản lý, sẽ có mặt ưu và nhược điểm gì?

- Tôi hoàn toàn giao những việc đó cho những người cộng sự của mình và chỉ cùng họ đưa ra những kế hoạch sao cho hợp lý với từng kế hoạch cụ thể. Tôi sẽ không có mặt trong vai trò quản lý một ca sỹ nào khác, vì bản thân mình còn chưa quản lý được mình nữa mà… (cười)
 

Tuấn Hưng và Lệ Quyên.

- Mỗi lần anh ra đĩa anh đều có môt sự kiện với một cô gái, dù anh ra album riêng của mình, nhưng album vừa phát hành chung với Lệ Quyên lại không thấy có điều tiếng gì giữa hai người?

- Ai cũng nghĩ là tôi cố gắng tạo scandal này nọ trước khi ra album, thực chất những gì đã xảy ra đều không có trong kế hoạch. Các bạn cũng thấy đó, album song ca của tôi và Quyên đã bán được 10.000 CD chỉ trong hai tháng, đó là một con số khủng khiếp mà tất cả những người ca sỹ khác phải khao khát. Mọi thứ đều đang tốt đẹp, khán giả đang dần trở lại với những ca khúc thực sự có giai điệu đẹp và những giọng hát đẹp. Tôi rất mừng vì điều đó, mong sao dự án nào cũng được chấp nhận như vậy.

- Mỗi lần ra album anh đều gặt hái nhiều ca khúc HIT, vậy album vừa phát hành anh đặt niềm tin vào ca khúc nào?

- Tất cả những ca khúc đều được chọn lọc và làm theo đúng thời điểm, vì có thể có những ca khúc sẽ chỉ “ăn khách” trong thời điểm này, nếu để qua đi sẽ không còn đúng với “lỗ tai” của người nghe nữa nên chọn thời điểm để hát và phát hành là cả một vấn đề. Về việc này thì tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm qua 6 album trong vòng 8 năm ca hát của mình.

- Để công ty của anh đi vào hoạt động, anh đã phải mất công sức như thế nào?

- Tôi phải nhìn trước, ngó sau. Phải suy nghĩ và quan trọng nhất là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vạch ra một kế tôi nghĩ đó là công ty của mình sẽ hoạt động thế nào? Làm thế nào để mình có thể hướng cho nó giống như cá tính của mình. Trước mắt công ty sẽ tồn tại và hoạt động nghiêm túc với mọi dự án âm nhạc.
 
Khi nói câu vừa rồi ắt hẳn có nhiều người sẽ cười và nói: làm việc mà không nghiêm túc thì đúng là “dở hơi biết bơi”. Nhưng thực sự tôi rất thích câu nói của Lê Minh Sơn trong một cuộc phỏng vấn: “Chỉ có những con người đàng hoàng mới chấp nhận làm những dự án âm nhạc đàng hoàng mà thôi”. Tôi sẽ cố gắng cùng những người anh em như vậy, đặt thêm một viên gạch vào căn nhà Ước Mơ chung của những người làm nghệ thuật nói chung và ca hát nói riêng.

- Khi đã đi vào hoạt động của công ty, anh có sợ mất lòng với các bầu sô, vì họ sẽ phải làm việc và ký hợp đồng với công ty của anh, họ sẽ phải trả một chi phí cao hơn?

- Khi bạn đi mua một đồ vật có giá trị, bạn muốn có được giấy bảo hành uy tín cho chất lượng của sản phẩm. Công ty HAT sẽ là một công ty có uy tín, điều đó chắc chắn rồi, chỉ còn chờ đợi vào chất lượng của sản phẩm mà chúng tôi đưa ra như thế nào thôi.

- Anh dự định sẽ đẩy học trò nào đầu tiên và niềm hy vọng của công ty với học trò đó thế nào?

- Hiện tại chúng tôi vẫn đang hợp tác làm việc chung cùng nhiều cá nhân và cả những nhóm nhạc đã có tên tuổi rồi. Tôi thật may mắn khi họ đã tìm tới tôi. Chính điều đó lại làm cho chúng tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng với niềm tin mà anh em đã gửi gắm vào mình. Sắp tới tôi sẽ chịu trách nhiệm làm album mới cho nhóm Mắt Ngọc, sẽ cùng nhóm nghiên cứu cách thể hiện mới, để có sự thay đổi theo thời gian của Mắt Ngọc, tôi sẽ cố gắng “make up” cho “đôi mắt” này có hồn hơn nữa.

- Nhưng năm đi hát, kinh nghiệm của anh sẽ dồn vào công ty này?

- Công ty này như là bản thân của tôi, tôi muốn thể hiện bản thân một cách rộng hơn, để có thể thực hiện những điều mà tôi đã tích lũy nhiều năm. Có những điều khi bản thân nhận thức được rồi thì đã qua rồi cái giai đoạn đó và bạn chỉ có thể lấy đó làm kinh nghiệm cho những “hậu sinh” của mình.
 
Điều đó cũng giống như cha mẹ nào cũng đều mong con cái của mình trưởng thành theo sự hiểu biết của mình. Tôi tin tôi sẽ có nhiều sự giúp đỡ và hợp tác của anh em bạn bè trong nghề. Họ gọi tôi là Chu Du (mộ tướng quân thời Tam Quốc). Tôi có hỏi tại sao, họ nói rằng tôi luôn sống với an hem bạn bè nhiều và sẵn sàng xả thân vì bạn bè để mong sao có được nhiều người bạn, đó là tính cách của Chu Du tướng quân.
 
 Theo Zing
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 58 phút trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Top