Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trở về Việt Nam, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung không còn e ngại scandal với bạn trai cũ?

Thứ bảy, 10:39 17/11/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa khoe những hình ảnh mới tại Hội An. Đây là lần đầu tiên cô về nước sau 13 năm sinh sống tại Mỹ, sau scandal bị bạn trai cũ tung ảnh phòng the khi còn yêu nhau.


Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa về Việt Nam chụp bộ hình mới tại Hội An. Ảnh: T.L

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa về Việt Nam chụp bộ hình mới tại Hội An. Ảnh: T.L

Hủy hoại sự nghiệp vì ảnh nóng

Vào thời điểm năm 2004, là ca sĩ đang được chú ý thì Nguyễn Hồng Nhung bị chính bạn trai tung ảnh “giường chiếu” lên mạng đã được coi là sự kiện “chấn động” của làng giải trí. Không chỉ bị người yêu hủy hoại sự nghiệp, cô còn bị tố “ẵm" 90.000 USD để bỏ túi riêng và mua giải khi thi Sao Mai điểm hẹn.

Đáp lại những tố cáo của bạn trai, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cũng đã cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng những thông tin đằng sau cuộc tình đầy bi kịch của cô. Theo lời Nguyễn Hồng Nhung kể khi đó, cô bị bạn trai ép quan hệ rồi chụp ảnh “nóng”. Lúc đang yêu, có ai lại nghĩ đến chuyện đề phòng nên chỉ hành động theo bản năng. Bản thân cô cũng không bao giờ nghĩ rằng, người từng đầu gối tay ấp với mình lại đang tâm làm chuyện đó với cô. Trước đó, hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc nên Nguyễn Hồng Nhung kể, cô nhiều lần bị bạn trai đánh đập đến sảy thai. Vì cương quyết đòi chia tay nên để trả thù cô, những hình ảnh riêng tư đã bị tung lên mạng...

Khi sự việc chưa được ngã ngũ thì Nguyễn Hồng Nhung bất ngờ sang Mỹ hoạt động nghệ thuật và định cư bên đó cho tới tận bây giờ. Nhiều năm sau, khi được hỏi về việc có phải sang Mỹ vì không chịu được áp lực dư luận? Nữ ca sĩ đã thẳng thắn trả lời: "Thực ra tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lại Mỹ nhưng vì một biến cố xảy ra trong chuyến lưu diễn khiến cho tôi không còn cơ hội để được trở về quê nhà".

Nói về khoảng thời gian đầu sống nơi đất khách quê người, Hồng Nhung cho biết đó là "những tháng năm đau khổ, tủi nhục" và cô đã phải một mình đương đầu với rất nhiều khó khăn. Thậm chí có thời điểm cô bị lừa hết tiền và phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Và không chỉ thiếu thốn về vật chất, tinh thần Hồng Nhung cũng chẳng dễ chịu hơn. Nữ ca sĩ phải sống trong nỗi cô đơn, day dứt một thời gian khá dài, nhất là việc gây liên lụy đến người thân. Nguyễn Hồng Nhung từng chia sẻ: "Chỉ trong một đêm thôi, tóc mẹ tôi đã bạc gần nửa đầu. Và đó sẽ là nỗi đau không bao giờ tôi quên được khi bắt mẹ cha mình phải gánh chịu những lỗi lầm do mình gây ra".

Sau những biến cố liên tiếp trong cuộc sống, cuối cùng, nữ ca sĩ cũng đã tìm được hạnh phúc mới trên đất Mỹ. Cô kết hôn với em trai của ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ của nam ca sĩ Bằng Kiều) vào năm 2010 ở California, Mỹ. Hai người có với nhau một con trai Skyler. Vào thời điểm đó, Nguyễn Hồng Nhung từng nhiều lần chia sẻ, đó là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những hình ảnh về ngôi biệt thự sang trọng của cô cũng được thường xuyên cập nhật trên facebook. Chỉ có điều không may là con trai của cô lại mắc phải chứng tự kỷ.

Dù có cuộc hôn nhân viên mãn và cậu con trai kháu khỉnh nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của họ cũng đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ tâm sự dẫu rất buồn khi chia tay, chị nhận ra đó là cách duy nhất giải thoát cho cả hai. "Tôi không nghĩ xấu về anh, mà chỉ cho rằng anh không đủ yêu và không còn hợp với mình. Để sống bên nhau lâu bền, yêu thôi chưa đủ, chúng ta phải biết chấp nhận cái xấu của đối phương. Sau khi chia tay, tổn thương là thứ cả hai cùng gánh, chứ không chỉ mỗi mình tôi", Hồng Nhung nói. Chị và chồng cũ xác định con cái là mối quan tâm hàng đầu và phải gánh vác trách nhiệm cùng nhau. Ca sĩ xin được nuôi con, không yêu cầu anh phải chu cấp. Họ trở thành bạn bè thân thiết, cùng nhau chia sẻ và chăm sóc con chung.

Muốn được hát cho khán giả trong nước

Hiện tại, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã công khai sống cùng với doanh nhân tên là Minh Quân. Sau một thời gian chung sống, ca sĩ Hồng Nhung và doanh nhân Minh Quân đã có một cô con gái đáng yêu. Ca sĩ cho biết anh yêu con trẻ, vị tha và nhân hậu, luôn quan tâm và đặt cảm giác người khác lên hàng đầu. "Tôi luôn hối hận vì không thể giữ cho con một mái ấm. Tôi không thể sống với người đàn ông nào nếu anh ta không thể yêu thương con mình, chấp nhận hoàn cảnh của mình. Nói ra hơi phũ phàng, nhưng tôi cần con hơn cần đàn ông. Hiện tại, tôi may mắn vì gặp được người chồng như mong ước", chị chia sẻ.

Mỗi lần đi lưu diễn xa nhà, Nguyễn Hồng Nhung luôn cảm thấy yên tâm vì có ông xã thay cô lo lắng cho hai con. “Cái nghề của tôi hay phải xa nhà nên các con rất thiệt thòi. Hơn nữa hoàn cảnh của tôi hơi khó khăn một chút vì bé Skyler 6 tuổi mắc chứng tự kỷ, còn bé gái Sukem mới hơn một tuổi. Nếu không có ông xã, chắc chắn tôi không thể an tâm cống hiến cho nghệ thuật được", nữ ca sĩ sinh năm 1981 nói.

Khi hỏi về kế hoạch trở lại Việt Nam hoạt động, nữ ca sĩ cho biết mọi chuyện còn tùy duyên. Cô cũng không sợ khán giả trong nước quên mình bởi dù ca hát ở hải ngoại, người hâm mộ Việt Nam vẫn theo dõi cô qua các sản phẩm âm nhạc trên Internet. "Với tôi, khán giả ở khắp nơi trên thế giới đều là những người mà mình mong mỏi được gặp gỡ, giao lưu. Với Việt Nam, đây là nơi tôi sinh ra, lớn lên và có quãng thời gian tươi đẹp từ thời ấu thơ cho tới lúc đi học và trưởng thành. Chắc chắn tôi rất muốn được hát, chia sẻ nỗi niềm của mình với khán giả Việt Nam vào một ngày nào đó và trong một hoàn cảnh hợp lý", cô chia sẻ.

Hiện, có rất nhiều ca sĩ Việt từng ca hát ở hải ngoại đều trở về nước để làm lại sự nghiệp. Lý do là bởi thị trường hải ngoại ngày càng khó khăn vì khán giả trẻ gốc Việt chỉ nghe nhạc Âu - Mỹ và không còn mặn mà với nhạc Việt. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất nhỏ và chỉ có một bộ phận công chúng nghe nhạc Việt nên ca sĩ không có nhiều lựa chọn như ở Việt Nam. Nghệ sĩ khó có điều kiện để vùng vẫy, để làm những cái mới mẻ, sáng tạo, những cái của riêng mình. Theo các nghệ sĩ, đối tượng nghe nhạc Việt chủ yếu ở Mỹ hiện nay là lứa tuổi trung niên trở lên. Đa phần người ta nghe nhạc để hoài niệm. Một đối tượng khác là những người mới nhập cư từ Việt Nam qua Mỹ, còn khán giả trẻ gần như không còn nghe nhạc Việt. Công chúng ngày càng thu hẹp cũng là một trong những lý do khiến các ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam biểu diễn ngày một nhiều. Ngược lại, nhiều ca sĩ ở trong nước lại sang Mỹ để hát theo hình thức lưu diễn vì "bụt chùa nhà không thiêng".

Ca sĩ hải ngoại thường chỉ có cơ hội đi hát vào cuối tuần nên phải những người thực sự nổi tiếng mới có một cuộc sống tốt từ ca hát. Còn những ca sĩ tầm trung thường phải làm thêm những công việc khác trong tuần. Nếu chỉ dựa vào ca hát thì cát-xê không đủ để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống vì số lượng show diễn ở đây không nhiều. Như ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ngoài ca hát, cô còn kinh doanh thêm, chuyên ngành về chăm sóc móng. Chính vì vậy, việc cô về nước sau 13 năm cũng lộ diện kế hoạch quay về nước biểu diễn.

Thảo Nguyên (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 5 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 8 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 11 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 13 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 15 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top