Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệu Thị Hà: 'Tôi bị cảnh báo nên cẩn thận với Quách Ngọc Ngoan'

Thứ tư, 10:27 18/11/2015 | Giải trí

Hoa hậu dân tộc nói về người bạn diễn trong phim điện ảnh 'Mỹ nhân'.

- Bộ phim điện ảnh 'Mỹ nhân' mà chị đảm nhận một trong những vai chính đã khiến không ít người sốc với cảnh nude trên màn ảnh. Vì sao chị quyết định trút bỏ xiêm y trong dự án này?

- Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của tôi, lại là dự án phim cổ trang. Trước khi nhận lời đạo diễn Đinh Thái Thụy, tôi đã trăn trở rất nhiều vì biết trước sẽ phải nude. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết và không ít cảnh nhạy cảm trong truyện đã được ê kíp giảm bớt. Theo tôi, cảnh nude trên phim mà khán giả được xem không hề thô tục, nó chỉ lột tả vẻ đẹp của người phụ nữ thời xưa.

Lần đầu quyết định trút bỏ hoàn toàn xiêm y trước máy quay, thật sự tôi rất run và ngại ngùng. Dù hiện trường lúc đó chỉ có quay phim và đạo diễn nhưng vì quá run mà tôi diễn gượng gạo. Cuối cùng, cảnh quay hôm đó phải bỏ đi và ê kíp sắp xếp một ngày khác để tôi có thêm thời gian tự tin hơn.

- Khi phim ra rạp, các cảnh nude của chị và Kim Hiền được cho là thừa thãi, không có ý nghĩa, chị nghĩ thế nào?

- Tôi thì không nghĩ những phân đoạn đó là thừa thãi. Tôi đã đọc rất kỹ tiểu thuyết Mỹ nhân của Văn Lê. Trong sách, tác giả tả rất kỹ từng đường nét cơ thể của người phụ nữ thời đó. Vì thế, bộ phim cũng chỉ đang làm sống lại vẻ đẹp hình thể đó mà thôi.

Triệu Thị Hà được mọi người cảnh báo về sự đào hoa của Quách Ngọc Ngoan. Cô chuẩn bị sẵn tâm lý để không bị phân tâm trong lúc đóng những phân đoạn tình tứ với chồng cũ của Lê Phương.
Triệu Thị Hà được mọi người cảnh báo về sự đào hoa của Quách Ngọc Ngoan. Cô chuẩn bị sẵn tâm lý để không bị phân tâm trong lúc đóng những phân đoạn tình tứ với chồng cũ của Lê Phương.

- Nhân vật Thị Thừa của chị là một cô đào hát yêu say đắm vị quân vương - Quách Ngọc Ngoan đóng. Để vào vai này, chị phải học hỏi kinh nghiệm đàn, hát và múa ra sao?

- Đây là nhân vật khó với một người mới vào nghề như tôi. Tôi đã rất hoang mang vì không biết thời đó, phụ nữ ăn mặc thế nào, đi lại, ứng xử ra sao. Để làm tốt, tôi phải đọc nhiều sách nghiên cứu, tìm hiểu về bối cảnh lịch sử. Ngoài ra, tôi cũng đi học thêm đàn tranh, múa truyền thống, đồng thời tham khảo một số phim cổ trang để có thêm kinh nghiệm diễn xuất.

Dù sao, đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay nên tôi còn nhiều hạn chế về kỹ năng. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để có một vai diễn trọn vẹn. Khi phim ra rạp, tôi nghe được nhiều lời khen và cũng không ít lời chê bai. Tôi đón nhận tất cả để ngày càng hoàn thiện hơn.

- Đóng cặp với chị là Quách Ngọc Ngoan, nam diễn viên vướng khá nhiều tai tiếng về đời sống cá nhân. Cả hai hợp nhau thế nào đến mức Quách Ngọc Ngoan nói rằng, anh ấy đã rung động trước chị?

- Trước lúc quay, bạn bè tôi 'cảnh báo' rằng, anh Quách Ngọc Ngoan đẹp trai, hào hoa, khi diễn cảnh chung nên cẩn thận. Bản thân tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lúc diễn không bị phân tâm hay xao động trước ánh nhìn của anh ấy. Tôi rất sợ gặp phải chuyện 'phim giải tình thật'. Tuy nhiên, khi làm việc cùng Quách Ngọc Ngoan, tôi thấy anh là người vui vẻ, hay đùa giỡn với mọi người. Trước ống kính, anh diễn nghiêm túc, nhập vai. Cũng nhờ vậy, tôi kết hợp khá ăn ý cùng anh và diễn tốt nội tâm nhân vật.

- Từ khi chuyển vào Sài Gòn định cư, chị đóng khá nhiều phim truyền hình, nhưng lại chưa có vai diễn nào thực sự nổi bật. Chị có suy nghĩ gì?

- Thực sự là tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi thấy xung quanh không ít nghệ sĩ tham gia phim ảnh nhiều năm, xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm nhưng không phải ai cũng gặp may mắn nổi tiếng. Còn tôi, mới bước chân vào điện ảnh gần một năm, kinh nghiệm ít ỏi, kỹ năng diễn xuất còn hạn chế nên chưa thể mong đợi có thành quả tốt. Tôi quyết định đóng phim vì thích cảm giác được hóa thân vào những nhân vật có tính cách khác nhau. Tôi thực sự nghiêm túc với lĩnh vực này và sẽ cố gắng hết mình để chinh phục khán giả bằng chính diễn xuất. Mong mọi người sẽ cổ vũ cho tôi.

Trong Mỹ nhân, Hoa hậu dân tộc nude táo bạo. Cô thừa nhận đã rất run rẩy khi trút bỏ quần áo trước ống kính.
Trong 'Mỹ nhân', Hoa hậu dân tộc nude táo bạo. Cô thừa nhận đã rất run rẩy khi trút bỏ quần áo trước ống kính.

- Hiện tại, chị có kế hoạch gì để phát triển sự nghiệp diễn xuất? 

- Tôi đang quay bộ phim Sứ mạng song sinh của đạo diễn Lê Cung Bắc. Vai này khá đặc biệt vì tôi phải đảm nhận cùng lúc cặp chị em song sinh: Minh Thư và Thùy Quân. Minh Thư là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, biết đánh võ, còn Thùy Quân lại là cô gái hiền lành, nhu mì. Hai nhân vật có hai tính cách khác biệt là thử thách lớn với người tay ngang như tôi. Tuy nhiên, càng khó khăn bao nhiêu, tôi càng có thêm quyết tâm để làm tốt.

- Cách đây 1 năm, ồn ào việc trả vương miện đã khiến cái tên Triệu Thị Hà được công chúng chú ý. Có nhiều người cho rằng, đây là 'chiêu' để chị PR tên tuổi, bước chân vào thế giới showbiz. Chị phản ứng thế nào?

- Sau sự việc trả vương miện, tôi nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ phía dư luận. Tôi không ngạc nhiên lắm khi có người nghĩ rằng tôi dùng cách này để đánh bóng tên tuổi. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, tôi không thể nào cấm đoán họ được. Nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu tôi muốn tạo scandal để PR bản thân thì tôi đã dùng từ lâu lắm rồi, chứ không đợi đến bây giờ.

- Không giống với hình ảnh giản dị của cô gái dân tộc, chị dần trở nên quyến rũ, sang trọng hơn trong mỗi sự kiện. Sự lột xác ấy xuất phát từ đâu?

- Mặc dù là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam nhưng không có nghĩa lúc nào tôi cũng gắn liền với những bộ trang phục dân tộc. Tôi muốn cho mọi người thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, năng động và quyến rũ. Cũng vì thế, tôi có ê kíp tư vấn lựa chọn quần áo và make-up.

So với một năm trước, nhan sắc Cao Bằng đã có sự lột xác ngoạn mục về hình ảnh. Cô không còn vẻ quê mùa mà ngày càng gợi cảm hơn.
So với một năm trước, nhan sắc Cao Bằng đã có sự lột xác ngoạn mục về hình ảnh. Cô không còn vẻ quê mùa mà ngày càng gợi cảm hơn.

- Bước chân vào showbiz ồn ào, bố mẹ chị ở quê có lo lắng cho con gái?

- Tôi nghĩ nghề nào cũng có khó khăn, đặc biệt là giới showbiz thì lại nhiều cạnh tranh, phức tạp hơn. Ban đầu tôi chưa quen với sự bon chen nhưng dần dần đã thích nghi. Bố mẹ tôi ở Cao Bằng, không biết nhiều về làng giải trí nên từng không an tâm khi tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi thường tâm sự về công việc với bố mẹ để họ hiểu hơn.

Khi không vướng lịch quay phim, mỗi tháng, tôi đều cố gắng về quê ít ngày để thăm nhà. Với tôi, gia đình là chỗ dựa an toàn và thoải mái nhất. Thi thoảng, bố mẹ cũng vào Sài Gòn thăm tôi. Bản thân tôi rất muốn đưa bố mẹ vào Sài Gòn sống để tiện chăm sóc, quan tâm, nhưng hiện tại, cả hai chưa đồng ý.

Hiện tại, với nguồn thu nhập từ việc đóng phim và kinh doanh riêng, tôi chưa đến mức giàu có, nhưng cũng có khả năng giúp gia đình sửa sang nhà cửa ở quê và lo cho các em ăn học đầy đủ.

Theo Quỳnh Như

Ngôi Sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top