Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi việc đưa hầu đồng vào biểu diễn trong vũ trường

Thứ tư, 09:31 26/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Tối 23/11, vũ trường Airport Exclusive Club (số 8 Chùa Bộc, Hà Nội) đã tổ chức diễn xướng hầu đồng kết hợp với sự hỗ trợ của một số nhạc công ngay trên sân khấu chính. Ngoài phần biểu diễn, còn có tiết mục vung tiền phát lộc để lấy may. Những hình ảnh này sau khi xuất hiện trên mạng đã làm dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều.

 

Diễn xướng hầu đồng tại vũ trường Airport Exclusive Club tối 23/11.	 Ảnh: TL
Diễn xướng hầu đồng tại vũ trường Airport Exclusive Club tối 23/11. Ảnh: TL

 

Mang thần thánh ra mua vui?

Theo tìm hiểu, vũ trường Airport Exclusive Club mời các diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam diễn xướng hầu đồng. Phần thực hiện diễn xướng hầu đồng do diễn viên kiêm thanh đồng trẻ Trần Hùng đảm nhận diễn ra gần 1 giờ đồng hồ. Trần Hùng cũng là người đã từng xuất hiện nhiều lần trong các chương trình âm nhạc dân gian “Hà thành 36 phố phường” được tổ chức thường xuyên vào các tối cuối tuần ở khu vực chợ Đồng Xuân. Trong tối 23/11, Trần Hùng biểu diễn khá nhiều giá đồng như: Chầu Lục, Quan Hoàng Mười... với sự hỗ trợ của một số nhạc công được cho là của Nhà hát Chèo Trung ương. Nơi diễn ra tiết mục diễn xướng này là sân khấu chính của vũ trường và lễ vật để “hầu Thánh” được bày biện trên một chiếc bàn trà loại nhỏ.

Chuyên gia trang điểm Ngọc Triệu, người chứng kiến tiết mục này cho biết, không chỉ thể hiện khá nhiều giá đồng một cách thuần thục, thanh đồng còn khá nhiều lần vung tiền lộc cho khách hàng lấy may đầu tháng. Mỗi lần thanh đồng vung tiền là các khách hàng lại hào hứng đưa tay giành lộc về mình. Cảnh tượng này sau đó cũng được chính quản trị trang Facebook Airport Exclusive Club trưng lên với lời chú giải: “Mồng 1 mà, phải hái lộc chứ”.

Ngay lập tức, những hình ảnh này đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi xôn xao. Những người không theo diễn xướng hầu đồng cho rằng, đây là một việc làm hết sức bình thường nhằm đem văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ bởi đây là “diễn” chứ không phải “hầu”. Bạn K. P (ở Hải Phòng) còn cho biết, hát văn và hầu đồng đã xuất hiện ở quán cà phê Mạc trên phố Lê Đại Hành (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) từ tháng 7 vừa qua. Đây là ý tưởng của chủ quán 22 tuổi, là du học sinh ở Singapore ngành quản trị kinh doanh. Mỗi tháng, quán có hai buổi hát chầu văn của nhóm Minh Văn và một buổi hát ca trù, do đội ca trù làng Đông Môn (xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) biểu diễn. Không gian độc đáo này không chỉ thu hút những người có tuổi, ưa hoài cổ mà cả các bạn trẻ.

Tuy nhiên, số đông và những người theo đạo Mẫu lại lên án hành động này một cách quyết liệt. Đa số họ đều cho rằng đây không phải là trình diễn nghệ thuật mà là một sự xúc phạm, phỉ báng Mẫu, Thánh. “Không hiểu sao những người đó lại nghĩ ra cái trò báng bổ thần thánh thế này, vũ trường hết trò để diễn rồi à? Tội này còn nặng gấp trăm lần cái tội buôn thần bán thánh, hình như toàn con giời phạt thì phải?”, bạn trẻ Mỹ Phạm bức xúc.

Nhiều người cho rằng, diễn xướng hầu đồng gắn liền với tục thờ Mẫu, Thánh... vốn chỉ diễn ra ở các đền, chùa, miếu, phủ... Không bao giờ được phép đưa hình thức diễn xướng linh thiêng này vào các vũ trường hay quán bar theo kiểu mua vui bởi đó là những nơi nhốn nháo, ô hợp... Nếu xét về mặt tâm linh đó là một sự phỉ báng, nếu xét dưới góc độ thưởng thức nghệ thuật sân khấu thì cũng không nghệ thuật chút nào.

Không những phi nghệ thuật mà còn phản cảm

Đại diện vũ trường Airport Exclusive Club cho biết, tiết mục hầu đồng diễn ra vào hôm 23/11 chỉ đơn thuần là một tiết mục văn nghệ, biểu diễn sau phần ca nhạc của ca sỹ Tùng Dương. Mục đích của vũ trường khi mời các nghệ sỹ về biểu diễn là nhằm thay đổi không khí, mang đến sự mới mẻ cho mọi người vào ngày cuối tuần. Các nghệ sỹ biểu diễn hôm đó biểu diễn 3 giá đồng, cung văn và nhạc công biểu diễn âm nhạc bằng nhạc cụ, thanh đồng biểu diễn rất nghệ thuật, trang phục mặc đúng trang phục truyền thống tương ứng với mỗi nhân vật được hầu, chỉ đốt nến, không đốt hương, vật phẩm là một ít hoa quả... Chuyện tung tiền có ý nghĩa phát lộc cầu may mắn vào đầu tháng chứ không có ý nghĩa gì khác.

Trước vấn đề này, GS.TS Ngô Đức Thịnh – nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho rằng: “Việc đưa hầu đồng lên sân khấu không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ lâu. Ngoài những buổi diễn xướng được tổ chức quy mô, trước đây, việc diễn xướng hầu đồng đã manh nha ở những quán cafe, giờ len lỏi vào quán bar, vũ trường. Tôi nghĩ vấn đề không quá nghiêm trọng như sự chỉ trích của dư luận”. Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh, sở dĩ hiện tượng này bị phản ứng mạnh vì ác cảm của dư luận với vũ trường. Trong khi đó, về bản chất, hoạt động này không khác nhiều so với việc diễn xướng trên các sân khấu hiện nay.

GS.TS Kiều Thu Hoạch – Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, dù có xuất hiện dưới dạng diễn xướng sân khấu thì nghệ thuật hầu đồng cũng không phù hợp với môi trường diễn xướng là quán bar, vũ trường. Theo GS.TS Kiều Thu Hoạch, vũ trường là nơi các bạn trẻ nhảy nhót, tụ tập, xả stress... nếu đưa một loại hình nghệ thuật mang tính tâm linh như hầu đồng vào biểu diễn chẳng những không phù hợp mà còn rất phản cảm.

Theo GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nếu những gì đại diện vũ trường mô tả là đúng thì đây không phải là diễn xướng hầu đồng. Vì diễn xướng hầu đồng dù có cách điệu, có sân khấu hóa đến mấy thì môi trường của nó cũng rất trang trọng, nghiêm túc. Vũ trường không hẳn không nghiêm túc nhưng về độ trang trọng thì không có. Chính vì thế, dù có là biểu diễn vì mục đích thương mại hay giải trí gì đi chăng nữa thì cũng nên cân nhắc bởi nó động đến vấn đề tâm linh.

Một số nhà khoa học khác lại cho rằng, cơ quan quản lý văn hóa cần có tiếng nói để chấn chỉnh hoạt động này bởi nó không được số đông ủng hộ. Và nếu cần thiết, cần phải đưa ra chế tài cụ thể bởi dù sao hát văn hầu đồng cũng đang được đệ trình để Unessco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 5 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 8 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 14 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 16 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top