Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi tác quyền âm nhạc : Nhạc sĩ có quyền đưa ra mức giá mà họ muốn

Thứ tư, 09:41 13/08/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Theo các nhạc sĩ, nếu như nói Nghị định 61 đã trở nên lỗi thời thì cách thức tính bài theo mức giá chung như các nhà tổ chức đang áp dụng hiện nay cũng không còn phù hợp nữa. Đã đến lúc phải định giá tác phẩm theo chất lượng và tên tuổi của nó. Và quyền đó không ai khác là thuộc về các nhạc sĩ - những người sáng tạo nên tác phẩm.

Theo giới chuyên môn, trong điều kiện các văn bản để thực thi quyền tác giả âm nhạc hiện nay còn chưa hoàn thiện thì có một cách để giải quyết những tranh cãi bất tận hiện nay, đó là hãy để các tác phẩm tuân thủ theo cơ chế thị trường. Ở đó, người có quyền quyết định cao nhất chính là nhạc sĩ. Nếu lấy giá cả ra để so sánh, cân đo thì rất vô cùng vì rõ ràng chất lượng của mỗi tác phẩm là khác nhau. PV Báo GĐ&XH đã lấy ý kiến của những người trong cuộc để giải đáp cho những tranh cãi “bên mua muốn rẻ, bên bán muốn đắt” như hiện nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Nhạc sĩ có quyền quyết định giá trị tác phẩm của mình
 
Tranh cãi tác quyền âm nhạc : Nhạc sĩ có quyền đưa ra mức giá mà họ muốn 1

Nhạc sĩ Nguyễn Cường.


“Khỏi cần viện dẫn điều nọ khoản kia, tôi thấy, có một căn cứ không thể bàn cãi, đó là người sáng tạo là người có quyền quyết định giá trị tác phẩm của mình. Trên thực tế, tác phẩm cũng là một mặt hàng, được mang ra trao đổi như rất nhiều mặt hàng khác. Chính vì vậy, nhạc sĩ với tư cách là người sở hữu, họ có quyền đưa ra mức giá cụ thể cho tác phẩm của mình. Người sử dụng nếu thấy hợp lý thì dùng, còn không thì lựa chọn sản phẩm khác. Nói là như thế, nhưng theo tôi được biết, các nhạc sĩ chưa bao giờ đưa ra con số kiểu thách đố để làm khó nhà tổ chức cả, mà thông thường, nó đều được thỏa thuận để hài hòa của người dùng và chính tác giả.

Tôi lấy ví dụ, tại sao trong một chương trình có 4-5 ca sĩ lại có người hưởng cát-sê hàng trăm triệu đồng, thậm chí hơn, nhưng có người chỉ 10-20 triệu đồng? Lý do tôi tin là không phải vì họ hát ít hơn nên hưởng ít hơn đâu. Vậy thì tại sao không thắc mắc là người được nhiều người được ít, tại sao không có một mức giá chung? Thế thì cũng không nên đòi hỏi có một mức giá chung cho tất cả các bài hát được. Một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao chắc chắn phải khác với một ca khúc bình thường chứ? Cho nên, cách đơn giản nhất để giải quyết câu chuyện tranh cãi này đó là để cho người sáng tạo hoặc người ủy quyền được quyền định giá tác phẩm. Nếu người sử dụng cho rằng nó quá cao thì anh cũng có cách đơn giản là không dùng nữa. Và theo tôi, sự thỏa thuận này phải đạt được trước khi chương trình diễn ra chứ không phải đợi kết thúc rồi mới tính. Lúc đó thì còn gì gọi là “thỏa thuận” nữa”.
 
Nhạc sĩ Anh Quân: Tác phẩm cũng là mặt hàng,thuận mua vừa bán
 
Tranh cãi tác quyền âm nhạc : Nhạc sĩ có quyền đưa ra mức giá mà họ muốn 2

Nhạc sĩ Anh Quân.


“Cơ sở để định giá tác phẩm, đầu tiên vẫn phải căn cứ vào luật. Chẳng hạn như ở Mỹ, họ có quy định rất rõ ràng. Một tác phẩm ra đời được bán bản quyền cho một hãng thu âm hoặc nhà sản xuất nào đó, người khác dùng không phải xin phép nữa mà cứ thế trả tiền theo quy định. Vì họ có luật nên không mấy khi có những tranh cãi về mức giá. Nhưng vì ở ta hiện chưa có luật mà chỉ thực hiện theo cơ chế thỏa thuận, cho nên ở đây, quyền quyết định cao nhất vẫn là nhạc sĩ. Tác phẩm cũng là mặt hàng và tuân thủ theo cơ chế thị trường thuận mua vừa bán. Hiện nay tôi đang làm việc theo cách này, tức là người sử dụng gọi điện đến cho tôi hỏi: “Em muốn sử dụng tác phẩm của anh thì bao nhiêu tiền?”. Nó cũng giống như chúng ta mua một chiếc ti vi, có chiếc giá chỉ 2 triệu đồng, nhưng có chiếc giá hàng trăm triệu đồng. Đó là tùy thuộc vào chất lượng của từng mặt hàng. Ca khúc cũng thế thôi”.

 
Nhà văn Trần Thị Trường - Phó giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam: Vẫn là cơ chế thỏa thuận
 
Tranh cãi tác quyền âm nhạc : Nhạc sĩ có quyền đưa ra mức giá mà họ muốn 3

Nhà văn Trần Thị Trường.


“Nói Nghị định 61 đã lỗi thời là đúng, nhưng hiện nay vì chưa có Nghị định và thông tư hướng dẫn thay thế nên đương nhiên, nó vẫn được coi là căn cứ hợp pháp. Tranh cãi về bản quyền là câu chuyện mà cả thế giới đều mắc phải chứ không riêng gì Việt Nam. Và ở đâu cũng có chuyện, người mua luôn có tâm lý muốn rẻ, người có tài sản bao giờ cũng muốn đắt. Nhưng có một căn cứ  quan trọng là dựa vào ý kiến của tác giả và chủ sở hữu quyền đã ủy thác cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vì họ là người có tài sản. Cho nên mới sinh ra cơ chế là thỏa thuận. Người không có thiện cảm, ác ý thì gọi đó là “mặc cả như mua rau ngoài chợ” để hạ thấp uy tín của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhưng trong số hơn 3.000 nhạc sĩ ủy thác cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, những người thắc mắc chỉ tập trung ở một vài nhạc sĩ, đồng thời là nhà tổ chức; số còn lại, tôi chưa thấy có ai phản đối cả”.

 Thanh Hà (ghi)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 phút trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 4 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 8 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 10 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 12 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top