Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trang Nhung: 'Nhiều người thêu dệt đời tư khiến hình ảnh Hoàng Yến xấu đi'

Thứ ba, 11:31 02/06/2015 | Giải trí

Nữ diễn viên chia sẻ về mối quan hệ rạn nứt của mình với siêu mẫu Hoàng Yến và cho rằng nhiều người không thích Yến đã thêu dệt khiến hình ảnh cô ấy xấu đi.

Càng tiếp xúc, chồng tôi càng hấp dẫn

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào từ khi lấy chồng, sinh con?

- Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Vợ chồng tôi luôn vui vẻ như thời mới yêu. Khi có con, chúng tôi sống có trách nhiệm hơn và luôn nghĩ cho con.

Chẳng hạn, khi mới yêu nhau, chỉ có hai đứa, đôi khi giận dỗi thì nói chia tay nọ kia. Nhưng bây giờ, những chuyện nhỏ, chúng tôi bỏ qua, không để ý, cũng không bao giờ nói câu chia tay như xưa. Chúng tôi cùng vun đắp cho những công việc lớn nên cảm thấy cuộc sống rất ý nghĩa.

- Không ít cặp đôi vàng trong showbiz Việt chia tay vì quá hiểu nhau, còn chị quan niệm thế nào khi vợ chồng cùng nghề?

- Mọi người luôn nghĩ, nếu hai vợ chồng cùng nghề, hoặc sẽ rất hạnh phúc, hoặc khó hạnh phúc vì hiểu nhau quá. Tương lai tôi không thể nói trước vì có những cặp vợ chồng sống cùng nhau vài chục năm vẫn tan vỡ. Tôi và chồng đang ở bước đầu chập chững đến với hôn nhân. Để gắn bó với một người thì những ngày này với mình rất ý nghĩa. Ngày nào qua đi còn yêu thương, còn sống trách nhiệm với nhau là một hạnh phúc.

Trong công việc, vợ chồng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều. Tôi là diễn viên, ở trong giới khá lâu, còn chồng làm truyền thông, nhà sản xuất nhưng anh không phô trương, khoe các mối quan hệ. Tuy nhiên, tôi luôn khích lệ anh cởi mở trong giao tiếp để thuận lợi trong vai trò nhà sản xuất sau này. Tôi luôn bên cạnh ủng hộ anh.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, hai vợ chồng cùng hoạt động trong môi trường showbiz phức tạp, muốn giữ hạnh phúc phải thật sự hiểu nhau và tin tưởng nhau. Dù ai có nói gì nhưng mình phải biết rõ, bạn đời mình là người như thế nào. Nhiều cặp nghệ sĩ dễ bị lung lay bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài mà quên rằng, người cạnh mình mới thật sự quan trọng.

Nữ diễn viên dành nhiều lời có cánh cho ông xã đạo diễn.

- Chị và ông xã quen nhau như thế nào?

- Tôi gặp anh rất tình cờ, như nhân duyên định sẵn, không cần ai giới thiệu, mai mối. Cùng chơi trong nhóm bạn, tôi thấy anh hiền lành, điềm đạm. Ban đầu anh quý mến tôi vì tính tôi trẻ trung, hòa đồng, vui vẻ.

Khi hai đứa gần gũi nhau hơn, anh nói: “Ban đầu nhìn, anh nghĩ em không biết làm gì. Anh nghĩ em tiểu thư, chảnh chọe nhưng thực ra cái gì em cũng biết làm”. Về nữ công gia chánh, cái gì tôi cũng biết làm nên anh rất ngạc nhiên và thích thú.

- Chồng chị không quá bảnh bao, thậm chí còn thấp hơn vợ về chiều cao. Điều gì ở anh khiến chị yêu đến vậy?

- Anh ấy khiến người đối diện càng tiếp xúc càng dễ cuốn hút. Từ trước đến nay, tôi luôn thích những người đàn ông có duyên ngầm. Càng nói chuyện, mình càng bị hấp dẫn. Tôi không thích những người bề ngoài đẹp trai nhưng nói chuyện nhạt nhẽo.

Ngoài ra, chồng tôi nói ít nhưng làm việc rất hiệu quả. Đó là một trong những lý do tôi nể chồng.

Nhiều người thêu dệt đời tư khiến hình ảnh Hoàng Yến xấu đi

- Nhiều người vẫn đồn chị cưới vội vì gia thế giàu có nhà chồng?

- Khi chưa quen anh ấy, tôi cũng không thiếu gì. Tôi không quá giàu có nhưng sinh ra trong gia đình đầy đủ nên cái gì cũng có. Tôi cũng có chút tiếng tăm trong giới showbiz.

Trước khi quen nhau, anh cũng nghe nhiều người nói này kia nhưng khi tiếp xúc, đến thăm nhà tôi, anh mới hiểu tôi thế nào. Tôi không quan trọng người khác nghĩ sao về mình, tôi chỉ cần người đi cùng mình trên con đường dài hiểu. Nếu sống vì dư luận, ta sẽ bị áp lực và đánh mất chính mình.

Trang Nhung không ngại chia sẻ chuyện tình cảm trong quá khứ cho chồng.

- Trước khi yên bề gia thất, chị cũng có vài cuộc tình ồn ào với thiếu gia này, đại gia kia. Ông xã nói gì với quá khứ đào hoa của vợ?

- Tôi từng nói với mẹ: "Con sẽ lấy chồng rất sớm hoặc rất muộn. Có thể con không lấy chồng nhưng khi đã kết hôn, con phải rất yêu chồng". Trước đây, tôi quen một vài người, dư luận cứ mặc định tôi yêu đại gia. Tôi không muốn giải thích vì nghe nhiều thấy bình thường. Nếu tinh ý, mọi người đều thấy họ đều là những người trẻ tuổi, có nhiệt huyết trong cuộc sống.

Tôi cũng không yêu nhiều. Trước khi "cập bến", tôi chỉ yêu 2 người và yêu trong thời gian khá lâu. Nếu không nghiêm túc, họ cũng sẽ không yêu tôi trong thời gian lâu như thế. Mối tình chóng vánh nhất của tôi cũng 2 năm, còn lâu nhất thì 6-7 năm.

Tôi và chồng đều chia sẻ những chuyện trước đây. Chúng tôi kể câu chuyện quá khứ để hiểu nhau hơn, để người ngoài có nói cũng không bỡ ngỡ. Ở lứa tuổi này, chúng tôi không thể nào là mối tình đầu của nhau.

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Gia đình để chúng tôi tự quyết định công việc, tương lai. Họ không can thiệp vì biết chồng tôi là người điềm đạm, ít nói, trong khi tôi cũng là phụ nữ của gia đình.

- Trước đây, chị và Hoàng Yến chơi thân như chị em, dính nhau như hình với bóng. Chị có thể tiết lộ lý do cá nhân khiến hai người dần xa cách?

-Tôi ngại nói về mối quan hệ với Hoàng Yến vì chuyện lâu rồi. Yến vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ, trong khi tôi có gia đình nên hai người có nhiều quan điểm khác nhau.

Mối quan hệ giữa chúng tôi bình thường, không có vấn đề gì để giận hay ghét nhau. Tìm một người bạn cũng giống như tìm vợ, tìm chồng, đều cần duyên. Khi một mối quan hệ không còn khăng khít, mình nên nghĩ hết duyên thay vì nói xấu, ghen ghét nhau.

Cô cho rằng, mình và Hoàng Yến không thân thiết vì hết duyên.
Cô cho rằng, mình và Hoàng Yến không thân thiết vì hết duyên.

- Hoàng Yến vướng nhiều ồn ào đời tư trong thời gian qua, chị nghĩ sao về những tin đồn này?

- Có những chuyện mình không biết rõ thực hư thế nào, chỉ nghe một chiều, hoặc nghe từ người không thích thuê dệt. Từ trước đến nay, tôi luôn đánh giá Yến là người mẫu nổi bật, có thực lực. Còn chuyện bên lề, tôi đọc báo thì biết vậy nhưng không nghĩ đến mức đó. Tôi nghĩ, nhiều người không thích Yến đã thêu dệt khiến hình ảnh cô ấy xấu đi.

- Sau khi hạ sinh công chúa đầu lòng, kế hoạch trở lại màn ảnh của chị thế nào?

- Chắc sẽ sớm thôi vì tôi rất mê đóng phim. Tôi trở lại với điện ảnh trong năm nay, tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Có nhiều kịch bản tôi rất thích nhưng quyết định như thế nào thì vẫn cần cân nhắc kỹ.

Theo Thanh Ngọc

Zing

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 8 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 10 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 11 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 14 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 16 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 18 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top