Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Thu Hà đã sẵn sàng làm mẹ

Thứ sáu, 09:25 09/09/2011 | Giải trí

Đứa con sắp ra đời khiến Hà Trần trở nên hưng phấn, tràn đầy năng lượng.

- Âm nhạc của chị khi còn trong nước gắn liền với Quốc Bảo, Ngọc Đại, Trần Tiến. Lần trở về trong Không gian âm nhạc này, chị thể hiện những mảng màu ấy ra sao?

- Không gian âm nhạc làm trong khán phòng nhỏ, tạm gọi là mini liveshow nhưng tính chất thì cũng giống như một liveshow. Tôi sẽ nhắc lại các chặng đường âm nhạc của tôi từ 1998 đến 2011 qua tác phẩm của Trần Tiến, Quốc Bảo, Đỗ Bảo và Ngọc Đại. Ngoài ra, có cả những tác giả tôi đưa vào các album gần nhất, như Xinh Xô, nhóm tác giả Bình Đoàn - Nguyễn Hà Ý Nhi, và 1-2 bài hát riêng - chung của tôi với chồng tôi Bình Đoàn. Về màu sắc và cân đối chương trình sẽ do đạo diễn Việt Tú và chỉ đạo âm nhạc Thanh Phương đảm trách. Trách nhiệm của tôi là đưa ra nhạc mục cùng biên tập viên chương trình Chu Minh Vũ.

- Từ ngày theo chồng, thi thoảng chị vẫn về Việt Nam tham gia vài đêm nhạc với tư cách khách mời - lần này là một chương trình riêng. Cảm xúc của chị có gì thay đổi?

- Tôi chờ đợi khá lâu một cơ hội hợp lý để hát ở quê nhà, nhất là ở Hà Nội. Vì tôi không xuất hiện thường xuyên như khi còn sinh hoạt âm nhạc trong nước nên đã nhận hát là phải xứng đáng và đủ giờ cho tôi hát. Những chương trình truyền hình, hay đêm diễn nhiều người khó lòng thỏa đáng mong ước ấy được, bởi vì tôi cũng là dạng ca sĩ cần một không gian riêng để tỏa sáng. Tôi có 2 liveshows là “Nhật thực” năm 2002, “Trần Thu Hà và những người bạn” trên VTV3 năm 2003. Cả 2 đều có sức nặng, ảnh hưởng lâu dài, đều hài lòng các fan của tôi. Không gian âm nhạc tuy không thể hoàn chỉnh như liveshow lớn, nhưng đậm đặc tính cá nhân, và thêm một lợi thế dễ giao lưu với khán giả trong không gian ấm cúng. Tất nhiên là tôi hào hứng chứ.
 
Trần Thu Hà của đời thường đằm thắm và mơ mộng. Ảnh: Huy Sydney.

- Không gian âm nhạc dường như ưu ái cho chị. Chị là ca sĩ duy nhất trong chương trình, nữ chúa trong vương quốc của những người đàn ông và là người đầu tiên có đến 3 đêm nhạc. Tại sao chị nhận được sự thiên vị này?

- Việc này bạn phải hỏi Ban tổ chức thôi (cười). Thiên vị hay không cũng dựa vào khả năng bán vé. Họ là những người tổ chức kinh doanh âm nhạc mà.

-Chị đang mang bầu 6 tháng. Thời gian, sự trải nghiệm và đặc biệt việc sắp làm mẹ khiến chị thay đổi thế nào trong cách hát?

- Tôi sẽ có nhiều điều mới mẻ trong lần về nước này qua các sản phẩm phát hành từ nay tới cuối năm, và trong cả cuộc sống riêng tư. Sự mới mẻ, sự thay đổi luôn làm tôi hưng phấn. Đó cũng là chất men say để tôi duy trì năng lượng và nhiệt tình với âm nhạc hơn một thập kỷ qua, dù sinh sống ở đâu. Tôi không muốn nói nhiều về mình. Khán giả sẽ tự cảm nhận tôi qua công việc, qua tiếng hát. Tôi đã luôn hết mình với nghề, và nhận lại rất rất nhiều tình cảm của khán giả, cũng như sự ưu ái của đồng nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà sau 7 năm vắng bóng ở quê nhà, tôi vẫn duy trì được tên tuổi, sức hút với công chúng.

- Trước đây, chị tự nhận mình nhiều khi có những cá tính khác người - con người Hà Trần sau khi kết hôn và chuẩn bị làm mẹ có gì khác?

- Tất cả mọi người đều thay đổi, càng trưởng thành, càng mở mắt học được nhiều thì thay đổi càng lớn. Cứ nhìn một con người 10 năm sau y như 10 năm trước là phi lý. Hà Trần ở tuổi 34 không thể là “sao y bản chính” của tuổi 20 được.

- Hạnh phúc mới chính là nguồn cảm hứng để chị sáng tác hoặc viết lời ca khúc cho các sáng tác của chồng mình trong album sắp phát hành mang tên “Hát ru”?

- Bạn bè và cả chồng tôi luôn khuyến khích tôi sáng tác, vì khi làm đĩa tôi cũng tham gia hầu hết các khâu như một nhà sản xuất, tại sao không tiến lên một bước nữa là tự làm luôn? Nhưng bấy lâu tôi không tìm thấy lý do để viết trong mình. Rồi một ngày tự nhiên mọi thứ “ập” đến… (cười). Tôi viết được 1-2 bài riêng và chung với anh Bình, hoặc với bạn, rồi bắt đầu thấy tò mò thích thú tự làm demo, rồi hình thành ý tưởng một đĩa nhạc riêng. Ca sĩ tự sáng tác không có gì mới, nhưng bài đưa ra phải có phong cách riêng, và vượt lên cái sự miễn cưỡng chấp nhận vì tên tuổi. Đĩa nhạc này cũng rất riêng tư với tôi nữa.
 
Và một Trần Thu Hà cá tính trong âm nhạc. Ảnh: Samuel Hoang.

- Thời gian này, chị còn phát hành tập thơ: “Hà Trần - thập kỷ yêu”. Chị sáng tác thơ trong hoàn cảnh nào?

- “Thập kỷ Yêu” gom lại những bài tôi viết từ 1998 đến 2011, tức là hơn 1 thập kỷ. Trước đây tôi chưa bao giờ có ý định in thơ, toàn bị “in trộm” thiếu đầu đuôi khiến tôi càng mất hứng thú. Nhưng tập thơ với phần trình bày của họa sĩ thiết kế Dzũng Yoko, và được Phương Nam Books đỡ đầu nên tôi yên tâm phát hành. Các fan chỉ biết đến tôi qua âm nhạc và họ tôn trọng, không soi mói vào đời tư của tôi. Chính vì thế, tập thơ này sẽ là một phần khác của Hà Trần được hé lộ, được chia sẻ với họ.

Đây là tuổi 20 của tôi. Chỉ có bài Thập kỷ yêu là bài thơ gần nhất tôi viết.

- Chồng chị cũng là người hoạt động nghệ thuật - chị nhận được những sự cảm thông, chia sẻ nghề nghiệp gì từ anh?

- Anh Bình không phải là người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp như tôi - một người sống bằng nghề nhạc. Anh ấy làm chương trình đào tạo quốc tế ở một trường học Mỹ, và say mê nhạc từ tuổi teen. Khái niệm “nhạc sĩ tay trái” không phổ biến ở Việt Nam. Ở các nước phương Tây thì đầy người như vậy. Họ có thể là nhà khoa học, bác sĩ, diễn viên điện ảnh… và tự sản xuất nhạc như những người chuyên nghiệp. Chúng tôi có nhiều chia sẻ cả trong và ngoài âm nhạc.

- Bình Đoàn chiếm bao nhiêu phần trăm trong số những lý do thay đổi định hướng âm nhạc của Hà Trần hiện nay so với thời còn trong nước?

- Bình là người bạn đồng hành của tôi. Tôi muốn thay đổi theo những xu hướng hiện đại, Tây hóa, và anh ấy giúp tôi tiến đến mục đích.

- Không chỉ thay đổi âm nhạc, chị còn thay đổi cả hình ảnh. Với một nghệ sĩ cá tính như chị, điều này có khó khăn gì?

- Không khó khăn. Chẳng phải hình ảnh của tôi luôn thay đổi đó sao? Tóc tai thì lúc ngắn lúc dài, chẳng bao giờ y nguyên cả. Tôi không thuộc môtíp ca sĩ sống với một hình ảnh cố định.

- Khi ở Việt Nam, chị là Diva. Khi ở hải ngoại, chị chỉ là một ca sĩ giữa rất nhiều tên tuổi khác. Vị trí bây giờ có ý nghĩa thế nào với chị?

- Vị trí chưa bao giờ quan trọng với tôi. Quan trọng là tôi làm được những gì, có đúng với chính mình và khả năng không. Thành quả tạo nên chỗ đứng. Một ca sĩ giữa rất nhiều tên tuổi, nhưng là một ca sĩ không có người thay thế, thì tại sao phải chạnh lòng?

- Sau 3 đêm nhạc ở Việt Nam, chị sắp xếp công việc thế nào để chuẩn bị đón thiên thần chào đời?

- Tôi sẽ tập trung hoàn thiện album “Hát ru”. Và quay trở lại sân khấu đầu năm tới.

- Không may mất mẹ từ sớm, không nhận được sự chăm sóc vỗ về cũng những bài học kinh nghiệm từ mẹ, chị cảm thấy thế nào trong hành trình vượt cạn?

- Lúng túng thì không, nhưng tôi mất một khoảng thời gian dài để chuẩn bị tâm lý làm mẹ. Chúng tôi có thể sinh con từ những năm đầu, nhưng cả hai đều chưa thấy sẵn sàng làm bố mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ đặc biệt, tôi ngưỡng mộ bà và luôn muốn trở thành một người mẹ như vậy. Ở tuổi 34, tôi sẵn sàng hơn về nhiều mặt để tập trung nuôi dạy con cái.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Top