Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc

Thứ hai, 23:13 27/08/2007 | Giải trí

Tại buổi lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2006 diễn ra tối nay, 48 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được tôn vinh với các giải A, B, C và khuyến khích. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và biểu dương những nhà báo đoạt giải.

Trong buổi lễ được tổ chức long trọng tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô tối nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm 2006 đã trao 3 giải A, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 11 giải B (15 triệu đồng/1 giải); 19 giải C (10 triệu đồng/1 giải) và 15 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/1 giải.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, những tác phẩm báo chí được tuyển chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần này là xứng đáng, thể hiện đúng gương mặt báo chí nước nhà trong năm 2006. Mặt bằng các tác phẩm báo chí dự thi có chất lượng khá hơn năm trước, đã phản ánh tình hình mọi mặt của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt chúc mừng những tác giả, nhóm tác giả vinh dự đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2006, đồng thời biểu dương những thành tích đóng góp to lớn của đội ngũ những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong năm qua đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. "Thời gian qua báo chí nước nhà đã có sự phát triển toàn diện, trở thành một trong những động lực phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự phát triển của đất nước", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng nhóm nhà báo đoạt giải A (Nhóm tác giả:Hồ Quang Lợi, Hà Mạnh Tường, Nguyễn Quang Thống, Lê  Phúc Nguyên, Báo Quân đội Nhân dân)

Bên cạnh việc ghi nhận vai trò to lớn của báo chí đối với công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, Thủ tướng cũng yêu cầu đội ngũ các nhà báo cần sáng tạo hơn nữa, phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, đồng thời tiếp nối truyền thống vốn có của báo chí Cách mạng Việt Nam, góp phần đưa nền báo chí nước nhà ngày càng phát triển vững chắc.

"Trên cơ sở thành công của Giải Báo chí Quốc gia năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cần có những biện pháp cụ thể nhằm hướng dẫn, động viên những người làm báo, thúc đẩy báo chí nước nhà phát triển, không ngừng nâng cao uy tín của Giải Báo chí Quốc gia...,  phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới của đất nước trong thời gian tới", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở.

Danh sách tác giả và tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia năm 2006

Giải A:

-          Nhóm tác giả:Hồ Quang Lợi, Hà Mạnh Tường, Nguyễn Quang Thống, Lê  Phúc Nguyên, Báo Quân đội Nhân dân với loạt bài phản bác hành động của Hội đồng Nghị viện Châu Âu thông qua nghị quyết lên án : Tội ác của chế độ độc tài.

-          Nhóm tác giả: Trần Khâm, Bùi Trung Chính và Phạm Thị Băng Tâm, Báo Nhân dân với tác phẩm “Đời sống và việc làm của công nhân ở một số khu công nghiệp”.

-          Tác giả: Trần Cầm (VTV1), Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm “Hoa của thép”.

Giải B:

-          Nhóm tác giả: Xuân Trung, Quang Thiện, Hàng Chức Nguyên, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh với loạt bài: “Đêm trước đổi mới”.

-          Nhóm tác giả : Lưu Vinh, Xuân Luận, Hồng Hạnh, Ngọc Yến, Báo Công an Nhân dân với loạt bài: Doanh nhân Việt Nam-Nụ cười và nước mắt.

-          Tác giả: Phạm Đức Lượng, Báo Nhân dân với tác phẩm “Đảng lãnh đạo-nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

-          Tác giả: Phạm Tất Thắng, Tạp chí Cộng sản với tác phẩm “Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta, một số vấn đề đặt ra”

-          Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Xe, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thúy Hà, Báo Công an Nhân dân với loạt bài: Những hành vi tham nhũng ở bến xe Miền Đông.

-          Tác giả: Nguyễn Thiêm, Báo Công an Nhân dân với tác phẩm “Công an xã, anh là ai?”

-          Tác giả: Nguyễn Trọng Chính, Báo ảnh Việt Nam-Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm ảnh “Cô gái Australia hát chèo”.

-          Nhóm tác giả: Chu Minh, Hải Hưng, Đức Bích, Đài phát thanh-Truyền hình Bắc Giang với tác phẩm “Từ mô hình hợp tác xã thanh niên An Thịnh”.

-          Nhóm tác giả: Hạnh Loan, Văn Quốc, Từ Hải, Đài phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh với tác phẩm “Thương binh giả, nỗi lo thật”.

-          Tác giả: Trần Đức Thành, Ban Kinh tế và KHCN, Đài Tiếng nói Việt Nam với loạt bài: Đại hội Đảng lần thứ X, dấu ấn của đổi mới kinh tế.

-          Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Lê Văn Phúc, Ban Kinh tế Đài Tiếng nói Việt Nam với loạt bài : Công nghiệp sữa, bóng tối và ánh sáng.

 Ngoài ra Ban tổ chức đã trao 19 giải C và 15  giải khuyến khích.

Theo Thanh Hòa - P.Quyên
Tổ Quốc

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 32 phút trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 4 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top