Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội ác ở showbiz Hàn Quốc

Chủ nhật, 08:12 20/09/2020 | Giải trí

Đằng sau ánh hào quang, nghệ sĩ nhiều lần chịu cảnh bị quấy rối tình dục bởi chính CEO, đồng nghiệp trong giới.

Ngày 17/9, dư luận Hàn Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động quấy rối tình dục và bạo lực của nhân viên nam với nhóm nhạc nữ Fanatics ngay trên sóng livestream.

Trong lúc giao lưu trực tuyến, nữ nhân viên đưa cho nhóm áo khoác để che chắn vì họ đang mặc trang phục ngắn và máy quay được đặt dưới chân các thành viên. Ngay lập tức, một người đàn ông nói: “Tại sao lại che đi. Tôi đang cố gắng để lộ chân của họ mà, đồ ngu", kèm theo đó là âm thanh giống như tiếng tát mạnh.

Tội ác ở showbiz Hàn Quốc - Ảnh 1.

Fanatics bị nhân viên nam quấy rối ngay trước ống kính máy quay.


Sự việc khiến 4 thành viên Fanatics sửng sốt, vội vàng trả lại áo khoác. Trong phần còn lại của buổi livestream, họ vẫn cố nở nụ cười và giao lưu với người hâm mộ, song thi thoảng vẫn khẽ liếc nhìn về phía nhóm nhân viên đứng xung quanh với ánh mắt sợ hãi, dè dặt. Đồng thời, các cô gái phải cố khép chân để tránh lộ khoảnh khắc hớ hênh.

Naver nhận định vụ việc này cho thấy tại Hàn Quốc, sự hào nhoáng của ngành giải trí chỉ là bề nổi. Ngành công nghiệp giải trí phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc đã tạo ra những hành vi bạo lực tình dục đáng sợ.

Những tiếng cầu cứu

Thần tượng Kpop nổi tiếng và sở hữu lượng lớn người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đằng sau hào quang của một ngôi sao Hallyu, không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi luyện tập, mà còn nhiều lần chịu cảnh bị quấy rối tình dục bởi chính CEO, đồng nghiệp trong giới.

"Chuyện này vẫn thường xảy ra", nữ diễn viên Yoo So Young chia sẻ trên chương trình Heard It Through the Grapevine. Cô cho biết bản thân từng là nạn nhân của một vị CEO quyền lực trong buổi ký kết hợp đồng.


Tội ác ở showbiz Hàn Quốc - Ảnh 2.

Yoo So Young từng bị CEO công ty đối tác quấy rối.

“Tôi là người phụ nữ duy nhất trong buổi tiệc và được Giám đốc điều hành đưa về nhà. Trên xe taxi, anh ta đã nắm tay, dùng lời ngon ngọt gạ gẫm, mặc sự khước từ của tôi. Người đó bảo rằng sẽ không buông tha nếu như chưa đạt được mục đích. Bốn ngày sau, vị CEO đã hủy hợp đồng với tôi”, người đẹp Dream High chia sẻ.

Đầu tháng 8, thành viên của nhóm nhạc Yellow Bee - Ari viết tâm thư trên trang cá nhân tố cáo bị công ty chủ quản ngược đãi, quấy rối tình dục.

“Nhân viên và quản lý công ty đã quấy rối tình dục chúng tôi. Có người đã kéo một thành viên của Yellow Bee đến phòng tập luyện thực hiện hành vi đồi bại dù những người khác đều cố ngăn lại. Thậm chí có những lúc họ gọi chúng tôi đi uống rượu vào giữa đêm. Tất nhiên chúng tôi phải giữ im lặng về điều này chỉ vì ước mơ trở thành ca sĩ”, Ari tiết lộ nội tình.

Ngoài nghệ sĩ nữ, các nam ngôi sao cũng là nạn nhân. Tháng 2/2019, Sở cảnh sát Gangnam, Seoul đã chuyển hồ sơ của một nữ CEO đến văn phòng công tố với cáo buộc quấy rối tình dục, lợi dụng quyền lực để sử dụng bạo lực với 6 thành viên nam nhóm A-TEEN.

Theo Nate, có 6 trên tổng số 10 thành viên của A-TEEN bị nữ CEO đụng chạm cơ thể một cách công khai trong một bữa tiệc tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 9/2018.

Thực tập sinh nhỏ nhất bị quấy rối chỉ mới 17 tuổi. Do đều ở tuổi vị thành viên, sau vụ việc, họ bị chấn thương tâm lý, phải điều trị bằng thuốc trong một thời gian dài.

Tội ác ở showbiz Hàn Quốc - Ảnh 3.

6 thành viên nam của nhóm nhạc A-TEEN bị chấn thương tâm lý.



“Nữ CEO đó sờ mó, dùng những lời lẽ đáng khinh gạ gẫm chúng tôi trước mặt nhiều người. Đến con gái của bà ấy khi chứng kiến còn phải van nài: ‘Mẹ, hãy dừng lại đi’. Chúng tôi rất xấu hổ và đã từng muốn chôn vùi chuyện này. Bà ấy là mối nguy hại của showbiz, tôi không muốn chuyện đó lại xảy ra với các đàn em của mình lần nào nữa”, nam ca sĩ giấu tên trong nhóm A-TEEN chia sẻ.

Thỏa thuận ngầm

Trên The Guardian, Michael Hurt - nhà xã hội học tại Đại học Seoul nhận định cáo buộc lạm dụng và quấy rối tình dục có liên quan đến nhân vật nổi tiếng là “bệnh dịch tiềm tàng và dai dẳng không cách nào dập tắt” trong showbiz Hàn Quốc.

Theo tờ News1, trong tổng số 185 nghệ sĩ được hỏi có đến 35 người nói họ bị ép quan hệ tình dục, 63 người khác thừa nhận thường xuyên phải tham gia vào các hoạt động "vui vẻ" nhưng chưa đến mức sex. Tuy nhiên, dư luận tin con số thực tế chắc chắn phải cao hơn nhiều.

Trong một cuộc khảo sát của Dispatch năm 2019, có đến 2/3 nghệ sĩ trong giới từng được đề nghị giao dịch tình dục với một người bảo trợ tiềm năng để đổi lấy lợi ích về sự nghiệp và danh tiếng.

Hệ thống đào tạo thần tượng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc cho ra đời các ngôi sao hoàn hảo. Tuy nhiên, đây cũng là nơi dễ bề nảy sinh tình trạng lạm dụng tình dục khi cuộc sống của họ bị chính công ty giải trí kiểm soát, đặc biệt là với các thực tập sinh ở tuổi vị thành niên.

Tội ác ở showbiz Hàn Quốc - Ảnh 4.

Thần tượng Kpop thường bị bóc lột và biến thành nô lệ.



“Ngay thời điểm đặt bút ký hợp đồng, công ty quản lý trở thành vua, làm chủ cuộc đời tôi. Họ quyết định mọi thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày từ cách tập luyện cho đến việc phải giao tiếp với ai, ngủ khi nào hay ăn thứ gì", Kim So Hee nổi tiếng từ chương trình thực tế Produce 101 chia sẻ.

Michael Hurt cho biết trong hợp đồng ràng buộc, nghệ sĩ luôn nằm chiếu dưới. Họ đối diện vô số điều khoản bất lợi nhưng không có nhiều hứa hẹn tương lai tươi sáng.

Theo Dispatch, những thỏa thuận bất công cộng với sự quản lý chặt chẽ của công ty khiến nghệ sĩ dễ dàng bị lợi dụng. "Một là bị ngăn chặn hoạt động, không thể ra mắt. Hai là chấp nhận. Môi trường showbiz đôi lúc chẳng chịu sự ràng buộc về pháp luật và dễ dàng loại bỏ bất kỳ ai", tờ Chosun Ilbo nêu lên thực trạng.

70% nghệ sĩ chấp nhận bị lạm dụng

Theo Naver, nhiều nạn nhân bị buộc phải im lặng trong một thế giới mà việc công khai thường đồng nghĩa với việc khai tử mọi tham vọng trở thành ngôi sao

“Các nghệ sĩ phải nghe theo lời công ty nếu muốn phát triển. Họ bị bóc lột, tiền ít, làm nhiều và trở thành công cụ tình dục”, nhà xã hội học Michael Hurt chia sẻ.

Cheska - cựu thành viên nhóm Fiestar - đã khóc khi kể về quá khứ bị quấy rối tình dục, thậm chí cưỡng hiếp năm 18 tuổi trên sóng truyền hình.

“Tôi không muốn nói điều này nhưng thật kinh khủng, ngay khi đến Hàn Quốc, tôi đã bị tấn công. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ điều này với bất cứ ai”, cô tâm sự.

Cheska là sao nữ hiếm hoi dám đứng ra bóc trần sự thật tăm tối.

Tội ác ở showbiz Hàn Quốc - Ảnh 5.

Phần lớn các nghệ sĩ không dám lên tiếng vì sợ bị đào thải, hạn chế hoạt động.



Một cuộc khảo sát năm 2018 do Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) cho thấy có đến 70% nghệ sĩ chấp nhận bị lạm dụng, không tìm kiếm sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhưng rất ít phần trăm trong số đó dám thừa nhận và công bố vụ việc trước truyền thông. Chia sẻ với Mydaily, luật sư Kim của Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc cho biết giới chức nước này loay hoay trong việc xử lý các vụ án tình dục liên quan đến showbiz vì thiếu chứng cứ xác thực.

“Một nghệ sĩ lên mặt báo tố cáo bị ông A, ông B lạm dụng hay xâm hại, nhưng không đưa ra được bằng chứng sẽ lập tức bị cho rằng đang dựng chuyện mua vui để đánh bóng tên tuổi”, ông nói.

Không chỉ vậy, với những ngôi sao yếu thế, kém danh, họ còn bị công ty quản lý tố ngược chuyện xấu, vì vậy “rất khó để cãi thắng".

Đến đầu năm 2018, phong trào Me Too lan tới Hàn Quốc và nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ. Trên mạng xã hội, không ít ngôi sao từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã để hashtag này cũng như chia sẻ câu chuyện về đời mình.

Không chỉ vậy, sau bê bối tình dục gây sốc của Seungri và nhóm bạn, chịu ảnh hưởng từ sức ép của dư luận, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuyên bố sẽ làm trong sạch ngành giải trí, loại bỏ các hành vi tình dục và mại dâm.

David Tizzard - trợ lý giáo sư tại Đại học Nữ sinh Seoul - cho rằng chính phủ cần vào cuộc để có những biện pháp mạnh tay hơn, bảo vệ được sự lành mạnh và lao động hợp pháp ở giới giải trí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là các nghệ sĩ cần tự bảo vệ chính mình.

"Showbiz cần những người dũng cảm dám tố cáo hành vi sai trái để thanh lọc mầm mống gây hại. Nghệ sĩ không dám lên tiếng, tội ác không bị trừng phạt là nguyên nhân đẩy mạnh nạn xâm hại”, David Tizzard nói.

Theo Di Hy

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 6 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 7 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 9 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 12 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 14 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 16 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top