Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thúy Vinh: Tôi có người yêu chia sẻ buồn vui

Thứ hai, 16:12 24/10/2011 | Giải trí

Tôi luôn có mẹ, có người yêu bên cạnh chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Tôi nghiệm ra rằng, hạnh phúc thực ra là đơn giản lắm".

- Lúc nào cũng thấy chị bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho bản thân. Chị có nghĩ như vậy là có lỗi với bản thân?

- Đúng là tôi cảm thấy mình luôn bận rộn với công việc nhưng tôi tự hào vì điều đó. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì mình được làm công việc yêu thích. Chăm sóc bản thân là điều mà tôi kém nhất, nên tôi đang cố gắng khắc phục. Nhiều khi mình cứ biện hộ, đến khi có bệnh rồi cứ hứa sẽ thay đổi, nhưng”ham công tiếc việc” ăn vào máu của mình rồi, biết làm thế làm được.

- Chị thành công trong sự nghiệp quản lý nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Cô độc giữa màn đêm sau một ngày kiệt sức, khi đó chị nghĩ gì?

- Cô độc là cảm giác tôi từng trải qua, đó là vài năm về trước, ngày tôi mới vô lại Sài Gòn thôi. Còn giờ đây sau mỗi ngày làm việc trở về nhà, tôi đã có gia đình. Tuy công việc năm qua gặp quá nhiều khó khăn, sóng gió nhưng tôi không hề đơn độc. Tôi luôn có mẹ, có người yêu bên cạnh chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Tôi nghiệm ra rằng, hạnh phúc thực ra là đơn giản lắm… Sau một ngày kiệt lực với công việc, tôi trở về nhà ăn cơm với gia đình, được thư giãn với những người thân yêu, đầu óc nhẹ tênh... đối với tôi như thế là hạnh phúc lắm rồi.

- Khoảnh khắc chị cảm thấy buồn nhất là khi nào?
 
- Khi tôi thấy lòng buồn nhất là khi tôi hiểu được rằng mình vừa mất đi một tình bạn mà biết rằng mình không thể làm gì thay đổi được mọi chuyện. Còn tất cả nỗi buồn khác mình đều có thể vượt qua. Tôi vốn là người trân trọng những giá trị tình cảm, mất đi một người bạn quả là điều buồn lòng.
 

- Nói như thế, chị muốn ám chỉ đến Thanh Thảo? Câu nói “yêu nhau lắm cắn nhau đau” rất đúng cho tình bạn giữa hai người, chị có nghĩ sao?

- Nói thế cũng không sai. Những gì đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa, nhắc lại cũng chỉ buồn thêm. Những gì cần nói thì Thảo cũng đã nói hết trên báo chí rồi và những gì tôi muốn cũng đã nói hết rồi. Chuyện đã qua rồi, nói thêm chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phiền phức, mà tôi nghĩ độc giả cũng chán ngán với chuyện của chúng tôi rồi.

- Gần đây, chị gầy ốm khiến nhiều người ái ngại. Là một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, chị có lo lắng về sức khỏe cũng như nhan sắc khi mình không còn trẻ nữa?

- Tôi được nghe những lời nói này hằng ngày từ mẹ tôi. Mẹ lo lắng nhiều cho tôi lắm, nấu nhiều món ngon để tẩm bổ cho tôi, bắt tôi đi tập thể dục, nhắc nhở tôi rằng sức khỏe vốn là quan trọng nhất. Không phải lúc nào tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ nên đúng là “cá không ăn muối cá ươn”…

Nhưng công việc thì cứ bộn bề như thế chờ tôi giải quyết, tôi không thể bỏ bê. Nếu nghỉ một ngày là tôi nóng ruột lắm, lại lóc cóc lên công ty. Những cuộc điện thoại cứ réo réo suốt ngày, thành ra muốn nghỉ ngơi cũng không được. Chắc số tôi thế rồi. Đúng là khi soi gương, thấy mình ốm quá tôi cũng lo lắng, không có sức khỏe là không làm việc được, vậy nên tôi cũng đang cố gắng chăm sóc bản thân lắm đây. Là phụ nữ, xấu đi thì ai cũng sợ chứ không riêng gì tôi đâu.

- Động lực nào khiến chị làm việc, kiếm tiền không biết mệt mỏi?
 
- Động lực của tôi chính là tình yêu với nghề nghiệp của mình. Đích đến của tôi là nhìn thấy những thành công của các ca sĩ thuộc Music Box, và không ngoại lệ, gia đình và những đứa trẻ. Nhưng tôi tin vào chữ “Duyên” nên mọi thứ đều không thể vì “sốt ruột” mà thành. Thôi thì mỗi người đều có duyên phận hết rồi, tôi vẫn đang chờ cái duyên mà trời định.

- Bao nhiêu năm nay chị vẫn giữ cho mình phong cách tomboy. Đến khi nào người ta sẽ thấy Thúy Vinh nữ tính, mặc đầm và để tóc dài?

- Thúy Vinh vẫn sẽ mãi là Thúy Vinh với phong cách của Thúy Vinh. Nhưng tôi vẫn nữ tính và mặc váy trên sàn catwalk đấy thôi.

- Mẹ chị bỏ Hà Nội vào chăm con gái. Thấy con bận rộn và vắng nhà suốt ngày, cụ nói sao?

- Tôi là người ít nói, nhưng ở bên mẹ tôi thường xuyên tâm sự, chia sẻ công việc của cụ. Biết mẹ thương con gái nên vào đây sống để tiện chăm con nên gần đây nhất thì sáng 9 giờ tôi đi làm, trưa về ăn cơm với mẹ, đầu giờ chiều đi làm, rồi về ăn cơm với mẹ, tối đi học. Tôi đang học thêm những khóa về quản trị dành cho doanh nghiệp. Tôi thấy mình còn thiếu nhiều kiến thức lắm.

- Đàn ông rất sợ phụ nữ giỏi và ham việc...
 
- Tôi chưa thấy mình giỏi nên chắc sẽ không có người đàn ông nào sợ tôi đâu. Phụ nữ dù có ham công tiếc việc nhưng khi có gia đình rồi họ sẽ khác, sẽ phải sắp xếp thời gian để làm tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ. Như đã nói, tôi đâu khác những người phụ nữ khác, đích đến cũnglà gia đình và những đứa con. Hãy chờ đi, lúc đó mọi người sẽ thấy Thúy Vinh khác như thế nào!
 
 
- Một người đàn ông như nào sẽ hợp với chị ở thời điểm hiện tại?

- Tôi sẽ yêu một người đàn ông chân thành và có trách nhiệm với gia đình.

- Một năm biến cố, chị đã vượt qua và sẵn sàng trở lại với diện mạo mới chưa?

- Những gì đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, coi như năm xui tháng hạn của mình vậy. Sau quá nhiều sóng gió thì Music Box đang cố gắng để ổn định.

Về chuyện của Ngô Kiến Huy thời gian qua, chúng tôi cũng đang trao đổi để hai bên thoải mái. Sau thời gian thương thảo, những suy nghĩ, đắn đo, quyết định cuối cùng là Ngô Kiến Huy muốn ở lại Music Box. Điều này không có nghĩa Ngô Kiến Huy phản bội Thanh Thảo hay Thúy Vinh “trả đũa” Thanh Thảo. Thật lòng tôi không có thói quen “trả đũa” bất kỳ ai nhất là những người bạn dù có xảy ra bất cứ chuyện gì…

Thanh Thảo có làm gì Ngô Kiến Huy đâu mà tôi phải cứu vớt Ngô Kiến Huy? Vấn đề ở chỗ Ngô Kiến Huy không muốn hủy bỏ hợp đồng với công ty trước thời hạn. Huy đang làm đúng trách nhiệm và quyền hạn, vẫn là ca sĩ độc quyền của Music Box, vẫn thuộc Thanh Thảo và Thúy Vinh đấy thôi.

- Kế hoạch lớn nhất đối với chị trong thời điểm này là gì?

- Sau album của Ngô Kiến Huy, chúng tôi đang chuẩn bị cho album của ca sĩ Việt My, một nhân tố mới của công ty. Đặc biệt tôi đang rất kỳ vọng vào album Vol.0 4 của Nam Cường. Đây là album mang tính "đột phá" đối với Nam Cường. Trước nay mọi người vẫn biết đến một Nam Cường nhẹ nhàng, dễ thương như hoàng tử, trong Vol.0 4 chúng tôi xây dựng Nam Cườnghình tượng mạnh mẽ hơn, cá tính hơn và cũng nhấn mạnh vào phần vũ đạo nhiều hơn. Album gồm 12 ca khúc, trong đó có 3 ca khúc đã được cống bố trước trên ZingMP3 cho khán giả nghe thử. Đây mới chỉ là phần test sự đón nhận của khán giả thế nào. Sẽ còn nhiều điều bất ngờ đối với khán giả nữa khi đón nhận một Nam Cường mới.

- Chị kỳ vọng thế nào vào album này?

- Đây là album được chúng tôi đầu tư nhất từ trước đến nay. Hai MV được quay bởi một ekip rất giỏi và bối cảnh được chọn sẽ rất lạ, khi lên hình mọi người sẽ khó nhận biết quay tại đâu. Hình ảnh album được Nam Cường thực hiện tại Bath, một thành phố cổ mang dấu tính La Mã của nước Anh. Album sẽ có một bộ sách ảnh được chụp cầu kỳ với ekip nước ngoài.
 
Theo BĐVN
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 21 phút trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 2 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 4 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 6 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 8 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 18 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 19 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top