Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thùy Anh: 'Mục tiêu của tôi là mua được nhà trước tuổi 30'

Thứ bảy, 19:22 09/05/2020 | Giải trí

Thùy Anh ở tuổi 25 tràn đầy năng lượng. Cô đặt ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Thùy Anh ở tuổi 25 đang tràn đầy năng lượng cho những vai diễn mới, cơ hội mới. Song, bản thân cô tự nhận mình là người đa nhân cách, tự tin nhưng cũng rất tự ti, khóc cười trong chốc lát.

Không đặt mục tiêu một năm phải có 5 hay 10 phim

- Sau thời gian giãn cách xã hội, công việc hiện tại của Thùy Anh hàng ngày diễn ra thế nào?

- Tôi đã đi quay phim trở lại rồi. Hiện, tôi chỉ tập trung cho phim truyền hình Tình yêu và tham vọng và một số dự án trong TP.HCM. Để đảm bảo công việc, tôi vẫn đi lại giữa hai miền Nam – Bắc, cũng khá bận rộn. Nhưng tôi hơi buồn một chút là trong đợt dịch vừa qua, mình cũng bị lỡ một số công việc. Mong là thời gian tới, các dự án sẽ quay trở lại.

- "Tấn công" lĩnh vực phim truyền hình, vốn đang được khán giả quan tâm, có phải một trong những định hướng của chị vào lúc này?

- Dùng từ tấn công tôi nghĩ có thể hơi mạnh, nhưng không phải là không có lý. Đây là phim truyền hình thứ 2 tôi tham gia sau khi chuyển vào Nam sống. Cũng có nhiều người hỏi tôi sao lúc ở Hà Nội lại không tham gia. Nhưng mọi thứ đến từ chữ duyên. Khi mình cống hiến 100% cho nghề, mình mới có duyên đóng trở lại.

Tôi không đặt mục tiêu một năm mình phải có 5 hay 10 phim, mà quan trọng là có vai ấn tượng trong bộ phim ấn tượng. Song song với phim truyền hình, tôi vẫn tập trung cho điện ảnh nhiều hơn.

Thùy Anh: Mục tiêu của tôi là mua được nhà trước tuổi 30 - Ảnh 1.
Thùy Anh: Mục tiêu của tôi là mua được nhà trước tuổi 30 - Ảnh 2.

- Từng đảm nhận vai phản diện trong "Cả một đời ân oán" và bị khán giả ném đá, lý do gì khiến chị tiếp tục đồng ý vào vai cô em gái xấu tính lần này?

- Vai Tú trong Cả một đời ân oán là phản diện, nhưng Ánh thì không hẳn. Ban đầu tôi cũng nghĩ khi quay lại phim thứ 2, mình sẽ đảm nhận vai khác, không quá đáng ghét, khó chịu nữa. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi cảm nhận được về vai nhiều hơn. Ánh thực ra chỉ là một đứa trẻ con đang lớn, không biết định hướng, bị sự mặc cảm, tủi thân thể hiện ra bên ngoài. Cô ấy đáng thương đến đáng trách.

Với tôi, vai này khá khó và áp lực. Tôi phải làm thế nào để khán giả thấy sự khác biệt giữa một cô gái bị thiếu tình thương của bố mẹ, luôn mong muốn giống chị gái của mình và một cô Tú đua đòi, mưu mô trước đây. Tôi muốn thử thách bản thân và cho khán giả nhìn nhận được khả năng của mình.

- Chị gặp khó khăn gì trong quá trình quay hoặc có phân cảnh, câu chuyện hậu trường nào khó quên?

- Khó khăn nhất có lẽ là thời gian quay, cũng kéo dài khoảng một năm rồi. Tôi không ở lại Hà Nội hẳn, mà phải liên tục di chuyển. Tôi nhớ có lần quay ở cạnh hồ Đại Lải, trời rất lạnh. Tôi phải mặc váy ngắn, áo cộc tay mà như cực hình. Khi diễn, mình vẫn phải cười nói, cắn răng để hoàn thành cảnh quay. Sau đó tôi bị sốt luôn.

- Trong "Tình yêu và tham vọng", nhân vật Ánh thích Sơn và có những cảnh chủ động thể hiện tình cảm. Lần đầu diễn và tung hứng cùng Thanh Sơn, chị cảm thấy thế nào?

- Đúng là lần đầu tiên tôi đóng chung với Thanh Sơn, nhưng tính cách cả hai đều thoải mái, dễ làm quen. Hơn nữa, tình cảm của Ánh dành cho Sơn còn trẻ con, cũng chỉ thể hiện nhẹ nhàng qua những cái nắm tay, khoác vai. Về sau, tình cảm nhiều hơn một chút. Ở một số cảnh, Ánh thổ lộ tình yêu và bị từ chối. Khi nhìn thẳng vào mắt Thanh Sơn, tôi khá ngại ngùng.

- Thùy Anh ngoài đời liệu có dễ bị chinh phục bởi một chàng trai lém lỉnh, khéo ăn nói như Sơn không?

- Tuýp đàn ông lém lỉnh như Sơn, khi còn trẻ khoảng 17-18 tuổi, tôi rất thích. Lúc ấy tâm hồn còn mơ mộng, thích nghe những lời đường mật, tán tỉnh mà.

Còn bây giờ, nếu lựa chọn một trong 3 mẫu đàn ông trong phim, tôi chọn Minh - lạnh lùng nhưng rất quan tâm, ân cần, pha thêm một chút tham vọng của Phong. Còn để yêu một người quá tham vọng như Phong, tôi cũng không dám.

Có nhiều hơn một nhân cách ở trong tôi

- Thời điểm này, Thùy Anh có nghĩ đã đến lúc mình cần một vai chính ấn tượng, ở lĩnh vực điện ảnh hoặc truyền hình, để tạo cú hích?

- Thực ra tôi từng nhận được lời mời cho một số vai nữ chính nhưng tiếc là không sắp được lịch để tham gia. Để nói về chặng đường diễn xuất, mọi người có thể thấy các vai của tôi rất đa dạng và vị trí cũng vậy. Khi còn trẻ, mình nghĩ mình phải ở vị trí cao nhất, không cần biết hay dở thế nào. Nhưng khi lớn lên, tôi đã suy nghĩ cởi mở hơn. Tất nhiên, ai cũng thích mình ở vị trí cao nhất, song vẫn có những nhân vật có chiều sâu nội tâm mà mình thích.

Thùy Anh: Mục tiêu của tôi là mua được nhà trước tuổi 30 - Ảnh 3.

"Tôi luôn cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn, giống như có nhiều hơn một nhân cách trong tôi".

Tôi là người làm việc hơi theo cảm hứng một chút. Tôi luôn mong muốn các vai của mình phải gây được ấn tượng, dù chỉ là vai nhỏ, hay vai khách mời.

Với lại, tôi luôn cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn, giống như có nhiều hơn một nhân cách trong tôi. Có thể mọi người thường chỉ tập trung với một dòng suy nghĩ, nhưng với tôi, trong 1 giây có đến hàng trăm suy nghĩ khác nhau.

Có lúc tôi thích ở một mình, có lúc lại thích náo nhiệt đông đúc, cười khóc chỉ vài giây. Tôi cảm thấy mình rất khó tính, nhưng đôi khi lại rất dễ tính, tự tin nhưng cũng rất tự ti, hay tủi thân. Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi chính mình. Vì thế, tôi muốn đem sự mâu thuẫn đó vào các màu sắc khác nhau trong vai diễn.

Vào tháng 10 năm nay, phim điện ảnh của tôi sẽ ra rạp. Đây là dự án tôi mong chờ, háo hức, có nội dung về sinh tồn. Những gì đã làm đều là sự cố gắng, nỗ lực của tôi.

- Việc tham gia phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung" và đóng cảnh nóng từ năm 18 tuổi có tác động đến con đường sự nghiệp cũng như những quyết định chọn lựa vai diễn sau này của chị?

- Đập cánh giữa không trung luôn là dấu mốc đặt biệt nhất trên con đường diễn xuất của Thuỳ Anh. Là dấu mốc khẳng định một diễn viên Thuỳ Anh được công nhận. Tôi không bao giờ hối tiếc với những gì đã thể hiện. Từng thước phim đều là sự cố gắng, những gì chân thực nhất, dành cho phim, giới nghệ thuật cũng như chính bản thân mình.

- Mục tiêu Thùy Anh đặt ra cho mình trong năm nay là gì và chị làm thế nào để đạt được?

- Tôi không phải người giỏi định hướng và vạch ra những mục tiêu cụ thể cho bản thân. Chỉ biết khi làm nghề, mình cũng phải đạt được thành công, phải có những bộ phim mình tâm đắc, học được những kỹ năng diễn xuất tốt hơn. Mỗi năm, mình nỗ lực hơn nữa để có thêm vai diễn hài lòng, ghi dấu ấn với khán giả. Tôi nghĩ năm nay cũng đạt được 70% chỉ tiêu đã đề ra.

- Thường người ta hay lấy tuổi 30 làm một cột mốc, chẳng hạn sẽ phải phấn đấu mua nhà, mua xe và kết hôn trước 30 tuổi. Với chị thì sao?

- Như tôi đã nói, tôi là người không giỏi tầm nhìn xa, vạch ra những kế hoạch cụ thể. Tất nhiên, khi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp, tôi cũng đặt ra mục tiêu đầu tiên là mua nhà. Tôi đang cố gắng thực hiện mục tiêu đó trước. Mua xe thì chắc để sau vì mình vốn "mù" đường.

Nhiều bạn bè bảo tôi con gái không cần mua nhà, lấy chồng thì về ở nhà chồng. Nhưng tôi vẫn muốn mua nhà, coi như đó là thành quả làm nghề của mình!

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top